6 tỉnh nào liên tiếp 3 năm lọt top 10 đơn vị dẫn đầu kỳ thi HSG quốc gia?

27/01/2024 06:11
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 có 5.812 thí sinh tham gia, kết quả có 3.351 thí sinh đạt giải (chiếm 55,65%).

Ngày 25/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 sau gần 3 tuần tổ chức thi (kỳ thi được tổ chức vào các ngày 5 và 6/1/2024).

Năm nay, cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi (gồm 63 tỉnh, thành phố, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, 2 đại học quốc gia và trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên).

Thí sinh dự thi 12 môn, bao gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.351 thí sinh đạt giải chiếm 57,66%. So với năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 49,75%.

10 đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng giải thưởng học sinh giỏi quốc gia năm 2024

Theo thống kê của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam từ kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 10 đơn vị dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay gồm: Hà Nội (184), thành phố Hồ Chí Minh (110), Hải Phòng (98), Nghệ An (90), Vĩnh Phúc (89), Hải Dương (89), Bắc Giang (86), Quảng Ninh (85), Thanh Hóa (84), Nam Định (84).

Bảng số liệu do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổng hợp. Bảng: Doãn Nhàn

Bảng số liệu do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổng hợp. Bảng: Doãn Nhàn

So với năm ngoái, có 4 đơn vị bị tụt thứ hạng, thay vào đó là 4 tỉnh, thành mới: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Cụ thể, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thừa Thiên Huế từ top 10 năm ngoái, năm nay lần lượt xếp ở các vị trí từ 11 đến 14.

Hà Tĩnh giảm 6 bậc (từ vị trí thứ 7 xuống vị trí 13), Bắc Ninh giảm 4 bậc (từ vị trí thứ 8 xuống vị trí 12), Thừa Thiên Huế giảm 4 bậc (từ vị trí thứ 10 xuống vị trí 14), Đại học Quốc gia Hà Nội giảm 3 bậc (từ vị trí thứ 9 xuống vị trí 11).

Ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cải thiện thứ hạng mạnh nhất, tăng 10 bậc từ vị trí 12 lên vị trí thứ 2 năm nay, tiếp đến là Bắc Giang tăng 6 bậc (từ vị trí 13 lên vị trí thứ 7), Quảng Ninh cũng tăng 6 bậc (từ vị trí 14 lên vị trí thứ 8), Thanh Hóa 3 bậc (từ vị trí 11 lên vị trí thứ 9).

Như vậy, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước trong suốt nhiều năm qua về số lượng thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Bên cạnh Thủ đô, một số địa phương khác cũng là những “gương mặt quen thuộc” khi liên tiếp 3 năm liên lọt top 10 đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng giải: Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định.

Về số lượng giải Nhất, Thủ đô tiếp tục là địa phương ghi danh ở vị trí đơn vị có số lượng giải nhiều nhất với số lượng 14 giải, tăng 1 so với năm ngoái.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hai với 13 giải, tăng 4. Cùng xếp thứ 3 về số lượng giải Nhất năm nay là Hải Phòng và Bắc Ninh với 11 giải.

Thanh Hóa có 9 giải nhất, Nghệ An và Nam Định cùng đạt 8 giải, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Vĩnh Phúc cùng đạt 6 giải. Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Giang mỗi đơn vị 4 giải.

Học sinh lớp 12 thi đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp

Theo quy định của Quy chế thi mới được ban hành từ ngày 10/10/2023, học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia sẽ được hưởng 4 quyền lợi sau (Điều 35, Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT):

Thứ nhất, học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được cấp giấy chứng nhận và được khen thưởng.

Thứ hai, học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Quy chế thi tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.

Thứ ba, học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng có quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm Quy chế thi trong kỳ thi hoặc việc xếp giải và cấp giấy chứng nhận được thực hiện không đúng quy định.

Thứ tư, học sinh là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực được tuyển thẳng vào các trường đại học theo quy định hiện hành và được ưu tiên cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, một điểm mới đáng chú ý, từ ngày 10/10/2023, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi (bao gồm cả thí sinh dự thi nhưng không đoạt giải) đều được cấp giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông.

Theo Cục Quản lý chất lượng, điều này giúp thí sinh có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia kỳ thi.

Quy chế mới cũng tăng tỷ lệ về quy định số học sinh đạt giải, cụ thể có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá, quy định về số học sinh đạt giải năm nay tăng lên 10% so với năm ngoái đã động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện.

Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy số học sinh đạt giải năm nay đã phủ đều ở tất cả các địa phương trên cả nước. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng bắt đầu đã có những học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Điều kiện tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024

Theo kế hoạch, tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024 đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 nếu đạt các mức điểm môn Toán từ 18,0 điểm trở lên, môn Vật lý từ 26,50 điểm trở lên, môn Hóa từ 25,875 điểm trở lên, Sinh học từ 25,50 điểm trở lên, Tin học từ 16,40 điểm trở lên (dựa vào kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024).

Doãn Nhàn