Từ hôm nay (22/8), học sinh Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tựu trường

22/08/2022 09:00
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ sáng ngày 22/8, học sinh các cấp học, bậc học ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 20222 – 2023 sắp bắt đầu.

Sáng ngày 22/8, trong tổng số hơn 1 triệu học sinh các cấp học, bậc học ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì hàng chục nghìn học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1,6,10) của thành phố bắt đầu tới trường trở lại, chuẩn bị bắt đầu cho năm học mới 2022 – 2023.

Tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, ngay từ sáng sớm, 263 phụ huynh lớp 1 đã đưa các em tới trường, tập trung sinh hoạt dưới sân trường, sinh hoạt trên lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm, sinh hoạt nội quy đầu năm, tham dự hoạt động ngày hội “Ba mẹ cùng em đến trường”.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được tặng quà từ cổng (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được tặng quà từ cổng (ảnh: P.L)

Ngay từ cổng trường, học sinh và phụ huynh đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, tặng quà, chụp hình lưu niệm với các mascot.

Phát biểu chào mừng học sinh lớp 1 đến trường, cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 mong rằng các em học sinh lớp 1 sẽ nhanh chóng hòa nhập với ngôi trường mới, sẽ từng ngày lớn lên, phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mĩ, trở thành những học sinh Tử tế - Bản lĩnh – Hiểu biết.

Học sinh được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt từ cổng (ảnh: P.L)

Học sinh được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt từ cổng (ảnh: P.L)

Học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ tựu trường theo từng khối lớp, ứng với từng ngày khác nhau, trong đó lớp 1 sẽ tựu trường vào các ngày từ 22 đến 24/8/2022.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 tham dự ngày hội "Ba mẹ cùng em đến trường" (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 tham dự ngày hội "Ba mẹ cùng em đến trường" (ảnh: P.L)

Theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã lưu ý với các cơ sở giáo dục là không nhất thiết học sinh của tất cả các khối lớp đều phải cùng tựu trường vào ngày này, mà ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp đến làm quen với ngôi trường mới, làm các công việc liên quan đến sinh hoạt lớp.

Tùy vào lực lượng của nhà trường, mà các trường có thể có thể sắp xếp, bố trí làm sao cho phù hợp. Thời điểm tựu trường không tổ chức giảng dạy kiến thức của năm học, mà chủ yếu chỉ tổ chức các hoạt động chào mừng học sinh đầu cấp mới vào trường.

Việt Dũng