Sau quá trình ươm mầm và khai mở tiềm năng ở các bậc học trước, học sinh Trường Trung học Phổ thông Olympia bước vào giai đoạn rèn giũa, phát huy tối đa năng lực với chương trình học chuyên sâu, kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc và tư duy sắc bén.
Với phương pháp giáo dục tiên tiến, Olympia kiến tạo một môi trường học tập trải nghiệm đầy thử thách, nơi mỗi học sinh được tạo cơ hội để khám phá bản thân, phát triển năng lực cá nhân và xây dựng tư duy độc lập. Không chỉ tiếp thu kiến thức, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng thực tiễn, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm, trở thành những cá nhân tử tế, sáng tạo, chủ động và bản lĩnh.
Trường Việt Nam đáp ứng chuẩn quốc tế
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Duyên – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Olympia cho biết, Olympia là trường song ngữ đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định toàn diện của ACS-WASC (Hiệp hội các trường học và đại học miền Tây Hoa Kỳ) và được công nhận là IB World School bởi Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB). Đây là minh chứng cho chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế của nhà trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để học sinh tiếp cận môi trường học tập tại các đại học danh tiếng trên thế giới.
Tại Olympia, cấp trung học phổ thông được chuẩn bị tạo đà từ lớp 9. Đây sẽ là năm học nền tảng để học sinh “đóng gói” các kiến thức cơ bản và chuẩn bị kỹ năng cần thiết cho giai đoạn phân luồng, hướng nghiệp với các chương trình giáo dục chuyên sâu.

Trường Trung học phổ thông Olympia cung cấp hai hệ chương trình là Song ngữ và Tích hợp, để học sinh lựa chọn theo học phù hợp với mong muốn và định hướng của bản thân.
Chương trình Song ngữ được thiết kế kết hợp giữa chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu như CEFR (Châu Âu), CCSS và NGSS (Hoa Kỳ). Sự kết hợp này không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức đáp ứng chuẩn quốc gia mà còn đảm bảo chuẩn thế giới, giúp các em có đủ năng lực để lựa chọn cả 2 lộ trình: tiếp tục học tập tại các trường đại học hàng đầu trong nước hoặc theo đuổi cơ hội tại các trường đại học quốc tế.
Chương trình Tích hợp là sự lựa chọn lý tưởng cho những học sinh mong muốn sở hữu tấm bằng có giá trị toàn cầu. Khi theo học chương trình này, học sinh có thể nhận hai bằng tốt nghiệp, gồm bằng Trung học phổ thông Việt Nam và bằng Trung học phổ thông Hoa Kỳ, được cấp bởi trường đối tác danh tiếng là Marianapolis Preparatory School (Mỹ). Đặc biệt, năm lớp 12, học sinh có thể trải nghiệm môi trường học tập quốc tế thực thụ bằng cách sang học tại Marianapolis để mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng thích nghi và chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình du học.
Trường Trung học phổ thông Olympia có đội ngũ giáo viên đáng mơ ước cho một trường phổ thông không chỉ của Việt Nam mà cả ở thế giới. Trường có 3 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 52% là thạc sĩ, còn lại là cử nhân đại học. Tất cả đều học tập tại các đại học danh tiếng ở nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Mỹ, Úc, Thụy Điển, Phần Lan, Việt Nam… Nhiều thầy cô khi còn là học sinh, sinh viên từng đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, là kiện tướng quốc gia tích lũy cho mình rất nhiều huy chương.
Khi trở thành giáo viên, thầy cô tham gia nhiều cuộc thi giáo viên giỏi, thi bài giảng tích hợp, trở thành Chuyên gia giáo dục Microsoft, chuyên gia trong các hội thảo của Việt Nam và quốc tế, cống hiến rất nhiều cho các diễn đàn giáo dục. Với năng lực nghiên cứu xuất sắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thầy cô vẫn đang viết nhiều bài cho các tạp chí khoa học, hội thảo quốc tế và tiếp tục học tập không ngừng. Bởi thế mà ngoài chứng nhận của WASC, IB, Olympia còn nhiều năm liên tiếp được Microsoft công nhận là “Trường học điển hình” vì những hoạt động tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, “tiêu biểu cho những gì tốt nhất trong giảng dạy và học tập trên thế giới hiện nay”.
Chương trình giáo dục toàn diện và cá nhân hóa
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Duyên, với triết lý giáo dục khai phóng, tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng cho cuộc sống, chương trình giáo dục của Trung học phổ thông của Olympia được thiết kế nhằm tối ưu hóa tiềm năng cá nhân của mỗi học sinh, giúp các em phát triển toàn diện từ kiến thức học thuật, thể chất - tinh thần, đến các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Nhà trường xây dựng một môi trường học tập năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, giúp học sinh phát triển các phẩm chất và năng lực toàn cầu, sẵn sàng bước vào bậc học cao hơn và tự tin bước ra hội nhập với thế giới.
Theo định hướng cá nhân hoá việc học tập phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh, Olympia cung cấp hệ thống môn tự chọn bao gồm: Các môn Electives theo định hướng nghề nghiệp và học tập chuyên sâu, như: Khởi nghiệp, Kinh doanh, Marketing Truyền thông, Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học…; Các chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT, AP, Mỹ, IB…); Các câu lạc bộ phát triển năng khiếu và hoạt động xã hội (Thể thao, Mỹ thuật, Âm nhạc, Radio, Công tác thiện nguyện…). Thông qua những môn học này, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội thực hành và áp dụng vào thực tiễn, giúp định hình con đường nghề nghiệp tương lai, đồng thời mở ra nhiều cơ hội khi ứng tuyển vào các đại học hàng đầu thế giới.

Với chương trình học thuật đặc sắc, giáo viên Trường Trung học phổ thông Olympia thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội lựa chọn mời tham gia để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tới các trường phổ thông trên cả nước; báo chí cũng liên tục đưa tin về các hoạt động dạy học sáng tạo của nhà trường.
Tại Trường Trung học phổ thông Olympia, học sinh được tham gia vào rất nhiều dự án học tập nội môn và tích hợp liên môn, gắn kiến thức với thực tiễn. Thay vì chỉ học lý thuyết, các em được khuyến khích thực hành làm sản phẩm, nghiên cứu, làm việc nhóm, viết luận hay báo cáo khoa học để áp dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề của cuộc sống.
Đơn cử như học sinh khối 12 có dự án tích hợp liên môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội mang tên “Lựa chọn và đánh đổi". Trong nhiều tháng, các em đã học trên lớp, đi thực tế tại Đà Lạt, làm báo cáo nghiên cứu khoa học và phản biện trước hội đồng chuyên môn để trả lời cho câu hỏi lớn: “Trước sức mạnh của thời đại, chúng ta cần làm gì?”. Khối 11 thì làm hội thảo khoa học và triển lãm tranh “Lựa chọn và tiếp biến” để thể hiện góc nhìn về sự “tiếp biến” của văn hóa - kinh tế - xã hội trong bối cảnh giao thoa mạnh mẽ giữa hiện đại và cổ truyền. Khối 10 thường niên làm mô hình cuộc họp Liên Hợp Quốc trong môn Tiếng Anh để học sinh đóng vai đại biểu các quốc gia bàn thảo về những vấn đề “nóng” của toàn cầu. Dự án dịch sách tiếng Anh bản quyền hay nhạc kịch do học sinh tự “làm mới” và diễn xuất những tác phẩm nổi tiếng thế giới… cũng là các “đặc sản” nổi bật của Olympia.
Trong suốt quá trình học tập theo chủ đề và dự án, học sinh được trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong nước và quốc tế, được đi trải nghiệm thực tế ở địa phương và doanh nghiệp để mở rộng thêm hiểu biết và có kiến thức thực tế, chuyên sâu.
Các sân chơi học thuật lớn mà Olympia tạo ra hoặc tổ chức để học sinh tham gia, như Math Olympiad; cuộc thi tiếng Anh triết học Junior Philosophy Olympiad; thi giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp Vietnam Business Innovation Challenge, thi Học sinh giỏi các cấp... góp phần làm phong phú và sôi động thêm đời sống học tập của học trò.
Ngoài chương trình học chính khóa, học sinh Trường Trung học phổ thông Olympia còn được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, hoạt động xã hội để phát triển kỹ năng mềm, xây dựng tinh thần đồng đội và đóng góp cho cộng đồng, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn.
Với phương pháp giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và không ngừng học tập, sáng tạo những cách dạy học - kiểm tra đánh giá hiệu quả, đặc biệt là luôn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và vận hành, Trường Trung học phổ thông Olympia đang từng bước cung cấp cho học sinh nền tảng tri thức và năng lực toàn cầu vững chắc để sẵn sàng tiến bước tới tương lai.

Tiên phong mô hình Cố vấn học đường và hướng nghiệp
Trong bối cảnh nhiều trường phổ thông Việt Nam hiện nay vẫn loay hoay với công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trường Trung học phổ thông Olympia từ khi mới thành lập đã xây dựng được một chương trình hướng nghiệp với đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu. Olympia là một trong những trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Văn phòng Tư vấn Đại học, Du học và Hướng nghiệp (UCC). Các chuyên gia tư vấn tại UCC không chỉ giúp các bạn học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp mà còn hỗ trợ các em phát huy tiềm năng tối ưu của bản thân.
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Duyên cho hay: “Olympia may mắn khi sở hữu đội ngũ chuyên viên tham vấn hướng nghiệp được đào tạo bài bản từ nước ngoài. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình hướng nghiệp, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Olympia cũng kết nối chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước để cung cấp thông tin cập nhật về yêu cầu tuyển sinh, xu hướng nghề nghiệp và lộ trình học tập phù hợp”.
Cùng với những chuyến trải nghiệm doanh nghiệp, chương trình kiến tập và thực tập hè kéo dài 40h dành cho học sinh lớp 11 lên 12, những buổi làm việc nhóm hoặc cá nhân với chuyên viên Văn phòng UCC… tình trạng học sinh bối rối trong việc chọn tổ hợp môn, chọn đại học hay ngành học tương lai, ở Trường Trung học phổ thông Olympia gần như ít xuất hiện.
Một trong những điểm khác biệt của Olympia so với các trường phổ thông truyền thống là việc áp dụng mô hình Cố vấn trường học. Đây là mô hình được lấy cảm hứng từ hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, thay thế cho mô hình giáo viên chủ nhiệm, nơi mỗi học sinh sẽ được một cố vấn theo dõi và hỗ trợ trong quá trình học tập cũng như phát triển cá nhân. Mỗi Cố vấn chỉ phụ trách từ 10 đến 12 học sinh, giúp các em định hướng nghề nghiệp, lựa chọn môn học, theo dõi tiến trình học tập và phát triển cá nhân, giúp các em đạt được mục tiêu mong muốn. Mô hình này không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa giáo viên và học sinh, mà còn tạo ra một môi trường học tập thân thiện, cởi mở, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của mỗi học trò.
Học sinh chinh phục các đại học hàng đầu và sẵn sàng bước ra thế giới
Với những điểm đặc sắc khác biệt trong chương trình giáo dục, học sinh của Trường Trung học phổ thông Olympia được nuôi dưỡng và phát triển sự tự tin, bản lĩnh, nền tảng tri thức thực tiễn và khả năng thích nghi cao trong nhiều hoàn cảnh. Các em hiểu rõ bản thân, biết trân trọng gia đình và bản sắc dân tộc, có kiến thức xã hội sâu rộng, sẵn sàng bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu.
Khả năng sử dụng tiếng Anh là một trong những điểm nổi bật của học sinh Olympia. Các em không chỉ giao tiếp thành thạo - tự tin với điểm IELTS trung bình từ 7.0 mà còn sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để khám phá tri thức và làm chủ cuộc sống.
“Một trong những điểm đáng tự hào của học sinh Olympia là khả năng tự chủ và sáng tạo trong các hoạt động. Từ những thứ đơn giản ở trường như nghi thức chào cờ hàng tuần đến các dự án cộng đồng, hay cả những chương trình nhạc kịch hoành tráng…, tất cả đều do các em tổ chức và điều hành. Chân dung của học sinh Olympia trong mắt bạn bè Việt Nam và quốc tế đều là những người tử tế, lịch sự, tự tin và bản lĩnh. Các em luôn giữ được bản sắc dân tộc, yêu đất nước quê hương, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng và thành công trong nhiều lĩnh vực”, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Olympia Nguyễn Hồng Duyên nói.


Cô cho biết, tỷ lệ đỗ đại học của học sinh Trường Trung học phổ thông Olympia luôn đạt 100%, không chỉ ở các trường đại học quốc tế mà còn tại những trường đại học hàng đầu trong nước. Nhiều em đã giành được học bổng cao tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Harvard, Đại học Dartmouth, Đại học Melbourne, Đại học Sydney, Đại học Quốc gia Hà Nội… Dấu chân của học sinh Olympia trải rộng tới hơn 16 quốc gia, gắn với nhiều lĩnh vực ngành nghề như: giáo dục, khoa học, kinh tế, y khoa, mỹ thuật, thể thao, âm nhạc...
Những thành công của các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng cho chương trình giáo dục toàn diện, đẳng cấp quốc tế tại Trường Trung học phổ thông Olympia - nơi mỗi học sinh được truyền cảm hứng và phát triển tối đa để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này khẳng định sự nhất quán trong triết lý giáo dục của Olympia – một triết lý không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể và kết quả đáng tự hào.