Trường THCS Ngư Lộc cắt tiết dạy chính khóa để tổ chức ôn thi vào 10 thu tiền

06/06/2022 09:24
Huy Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 có thu tiền trong thời gian học chính khóa.

Giáo viên lên lớp mới biết mình bị cắt tiết học

Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư của giáo viên N.T.X, giáo viên môn Giáo dục Công dân, trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Theo đơn thư phản ánh, trong năm học 2021-2022, lãnh đạo nhà trường đã cắt xén tiết dạy chính khóa của giáo viên để tổ chức ôn tập cho học sinh khối 9 (thi lên lớp 10) có thu tiền.

Theo đó, để thực hiện ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10, Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã gửi thông báo đến giáo viên nhà trường với nội dung như sau: “Đối với khối 9, các môn học đã hoàn thành chương trình, nên từ thứ 3 (ngày 3/5/2022) chỉ xếp thời khóa biểu 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Đối với khối 6,7,8, các đồng chí hoàn thành chương trình chậm nhất đến 14/5, môn nào đã hoàn thành chương trình thì ôn tập cho học sinh…”.

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã sắp xếp, phân công giáo viên ôn tập cho 6 lớp 9 ở môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh vào buổi sáng và chiều của các ngày trong tuần (trừ chủ nhật). Để tham gia học ôn luyện, học sinh phải trả khoản phí 885.000đ/học sinh cho các buổi ôn thi.

Ngoài ra, giáo viên này N.T.X. còn phản ánh, để tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9, Ban Giám hiệu còn cắt xén chương trình giảng dạy của giáo viên.

Giờ học chính khóa ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc bị thay bởi giờ ôn tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giờ học chính khóa ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc bị thay bởi giờ ôn tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo giáo viên X., đây là việc làm không đúng quy định. “Sau ngày thi khảo sát chất lượng (27/4), nhà trường đã cắt tiết dạy của giáo viên để ôn tập cho học sinh lớp 9 từ ngày 3/5. Khi tôi lên lớp dạy theo lịch phân công công tác (tiết 2, lớp 9A4, ngày 3/5) thì thấy giáo viên môn Văn đang giảng dạy ôn thi cho học sinh lớp 9.

Sau khi tôi thắc mắc vì sao lại cắt tiết dạy của tôi thì lãnh đạo nhà trường nói rằng, việc này đã có thông báo. Việc cắt tiết của giáo viên để dạy học ôn thi cho học sinh lớp 9 là không đúng quy định”.

Theo sổ đầu bài lớp 9, trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, trong tháng 5/2022, nhiều môn học của nhà trường chưa kết thúc, nhưng Ban Giám hiệu vẫn chỉ đạo, tổ chức học ôn thi cho học sinh lớp 9.

Phóng viên đã liên hệ với bà Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc để làm rõ những băn khoăn nêu trên, nhưng không nhận được phản hồi.

Trường làm có đúng quy định?

Theo lãnh đạo một số trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dù giáo viên kết thúc chương trình giảng dạy sớm hơn so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng trong khoảng thời gian này, giáo viên vẫn phải có trách nhiệm củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh chứ không được tổ chức dạy ôn thi có thu tiền.

Về việc tổ chức ôn thi cho học sinh trong thời gian chính khóa, ông Hoàng Viết Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho rằng, đây là việc làm phù hợp: “Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường chủ động xây dựng khung chương trình cho một năm học và hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc này. Như vậy, nếu trường kết thúc chương trình học từ ngày 15/5 thì có quyền tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9”, ông Tuân cho hay.

Nói về việc phí chồng phí (học sinh vừa phải nộp học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của tháng 5, vừa phải nộp học phí ôn tập trong thời gian chính khóa), ông Tuân cho biết: “Mặc dù học sinh trả tiền học phí theo tháng, thế nhưng nếu giáo viên đảm bảo được khung chương trình hoặc kết thúc chương trình sớm hơn so với quy định thì giáo viên vẫn được hưởng phần chi trả học phí của phụ huynh cho tháng đó. Giáo viên đã hoàn thành chương trình sớm hơn quy định thì sao cứ nhất nhất bắt giáo viên đến ngày 31/5 (ngày bế giảng) mới cho giáo viên tổ chức ôn thi vào lớp 10”.

Trong khi đó, theo ông Mai Công Mãn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng, việc tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 như trên là chưa phù hợp.

“Theo quy định, ngày 25/5 sẽ kết thúc chương trình học và thực hiện bế giảng vào ngày 31/5. Trong khoảng thời gian trước ngày 25/5, mà tổ chức dạy thêm có thu tiền là không phù hợp.

Dù giáo viên có dạy hết chương trình trước 25/5 thì nhà trường vẫn phải tổ chức ôn tập chương trình cho học sinh và không được thu tiền. Chỉ tổ chức dạy thêm có thu tiền khi có sự thỏa thuận với phụ huynh và thời điểm dạy là kết thúc năm học”, ông Mai Công Mãn cho biết.

Huy Cường