Trường THCS Đồng Hoà – 60 năm ươm mầm những tài năng

13/11/2023 16:50
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Đồng Hoà đã khẳng định vị thế, trở thành địa chỉ tin cậy cho phụ huynh và học sinh quận Kiến An (Hải Phòng).

Sáng 13/11, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1963-2023).

Tới dự lễ kỷ niệm có ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận uỷ Kiến An; ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kiến An; bà Bùi Thị Tuyết Mai – Phó bí thư Thường trực Quận uỷ Kiến An; cùng nhiều lãnh đạo quận, đại diện sở, ngành và đông đảo cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm (Ảnh: LT)

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm (Ảnh: LT)

Trong diễn văn kỷ niệm, thầy giáo Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà cho biết, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà được thành lập từ năm 1963.

Trong những năm đầu mới được thành lập trường có tên gọi là Trường phổ thông Cấp II Đồng Hoà, nhận học sinh của 3 xã Nam Hà, Đồng Hoà, Đa Phúc, với số lớp từ 3-5 lớp, ba phòng học đã được xây dựng bán kiên cố trong niềm vui, tự hào của thầy, trò và nhân dân Đồng Hoà.

Trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, thầy và trò nhà trường luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, bám trường bám lớp. Trong những năm đó, trường Phổ thông cấp II Đồng Hoà đón nhận trên 700 lượt học sinh từ nội thành sơ tán ra học và nhiều thầy cô giáo từ nội thành về công tác.

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà hiện nay được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học (Ảnh: LT)

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà hiện nay được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học (Ảnh: LT)

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, số lớp thường từ 55 đến 65 lớp. Lớp cấp II được học tập trung tại một địa điểm, các lớp cấp I phải bố trí khắp năm thôn của xã Đồng Hoà. Cùng với sự phát triển của đất nước ở những năm 80, nhà trường tu sửa cơ sở vật chất nhưng vẫn thiếu thốn trăm bề.

Đến năm học 1989 trường được tách ra 20 lớp cùng với 24 giáo viên thành lập trường tiểu học Quán Trữ. Năm 1991 tách ra 24 lớp và gần 30 cán bộ giáo viên thành lập trường tiểu học Đồng Hoà.

Đến năm học 1994, trường đổi tên là Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà. Năm 1996-1997, Trường THCS Trần Hưng Đạo được thành lập, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà đã chuyển 7 lớp và 3 giáo viên ra trường mới, còn lại 16 lớp với trên 700 học sinh.

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An trao bức trướng của Ủy ban nhân dân thành phố tặng Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa (Ản: LT)

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An trao bức trướng của Ủy ban nhân dân thành phố tặng Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa (Ản: LT)

Như vậy trải qua 60 năm, trường phổ thông cấp II Đồng Hoà đã hai lần thay đổi khu vực quản lý hành chính (từ Kiến Thụy về Kiến An). Ba lần chia tách và 4 lần thay đổi tên gọi, cũng là 4 lần thay đổi quy mô phát triển.

Thầy giáo Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà đọc diễn văn kỷ niệm (Ảnh: LT)

Thầy giáo Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà đọc diễn văn kỷ niệm (Ảnh: LT)

Trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng, phát triển nhà trường như hôm nay.

Từ khi mới thành lập với cơ sở vật chất đơn sơ, đến nay trường lớp đã khang trang, sạch đẹp với cơ sở vật chất đảm bảo, hiện đại.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: LT)

Trường xây dựng môi trường sư phạm khang trang, xanh - sạch - đẹp, với diện tích 3.948 m2, có 22 phòng học, 4 phòng bộ môn, 6 phòng học được trang bị điều hòa. Tất cả phòng học đều lắp đặt tivi 75 inches, kết nối internet nhằm đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập.

Về quy mô trường lớp, năm học 2017-2018, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà có 662 học sinh chia thành 17 lớp, đến năm học 2023-2024, trường có 28 lớp với 1.308 học sinh.

Lãnh đạo quận Kiến An tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: LT)

Lãnh đạo quận Kiến An tặng hoa chúc mừng nhà trường (Ảnh: LT)

Như vậy, chỉ qua 5-6 năm, tổng số học sinh nhà trường tăng lên hơn 2 lần, qui mô nhà trường không ngừng mở rộng. Cùng với sự gia tăng dân số cơ học trên địa bàn phường Đồng Hòa là sự tin tưởng của nhân dân địa phương đối với chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà hiện có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 95,55% số giáo viên trình độ đạt chuẩn; 4 cán bộ, giáo viên trình độ thạc sĩ. Riêng trong năm học 2022-2023, nhà trường có 13 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quận, 6 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Trong 60 năm hình thành và phát triển, Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa có 16 thầy cô giáo giữ cương vị hiệu trưởng. Nhà giáo Vũ Tá Lê phụ trách trường những năm tiền thành lập, nhà giáo Phan Bá Quỳnh là Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, nhà trường đã có hàng trăm giáo viên về công tác.

Các nhà giáo đó đã gắn bó với nhân dân địa phương, đối diện và vượt qua nhiều khó khăn, làm tốt công tác dạy học và giáo dục thế hệ trẻ.

Nhà trường đã có nhiều thế hệ học trò đã thành đạt như ông Vũ Thanh Tú, ông Vũ Bá Ần nguyên là Bí thư quận uỷ Kiến An, ông Đoàn Văn Nhuộm hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam và nhiều thế hệ học trò thành đạt khác nữa…

Lãnh đạo quận Kiến An trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Lãnh đạo quận Kiến An trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: LT)

Về chất lượng giáo dục, nhà trường triển khai linh hoạt, sáng tạo chương trình giáo dục theo qui định của các cấp; tổ chức dạy và học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của học sinh, phù hợp với nội dung, đối tượng giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học của học sinh, vận dụng kĩ thuật dạy học hiện đại một cách linh hoạt, hiệu quả.

Thực hiện đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá: thực hiện phân nhóm theo năng lực học sinh để ôn tập; tổ chức kiểm tra đánh giá theo năng lực đảm bảo khách quan, công bằng.

Song song với việc nâng cao chất lượng đại trà, nhà trường cũng rất quan tâm đến công tác mũi nhọn: bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Năm học 2022-2023, nhà trường có 45 giải các cấp trong đó có 35 giải cấp quận (trong đó có 3 giải Nhất, 8 giải Nhì); 10 giải cấp thành phố (trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 03 giải khuyến khích).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (Ảnh: LT)

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (Ảnh: LT)

Trong những năm qua, kết quả thi vào lớp 10 không ngừng tăng lên là một minh chứng khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều khởi sắc.

Kì thi vào lớp 10 năm học 2023-2024, Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa đứng thứ 27/194 trường trung học cơ sở toàn thành phố, tăng 17 bậc so với năm học trước (trong đó môn Toán tăng 13 bậc, môn Ngữ Văn tăng 34 bậc, môn Tiếng Anh tăng 24 bậc).

Tổng điểm 3 môn là 37,68 (tăng 1,53 điểm so với năm học trước). Điểm trung bình môn Toán là 7,307 điểm, môn Ngữ Văn là 7,767 điểm và Tiếng Anh là 7,541 điểm.

Bên cạnh các hoạt động dạy – học để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn quan tâm đến sự phát triển toàn diện học sinh, tăng cường giáo dục truyền thống, lối sống, kĩ năng sống, pháp luật,… tích hợp trong các giờ dạy chính khóa, qua các hoạt động ngoại khóa.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cũng tích cực quan tâm đến tổ chức các chuyên đề: từ cấp trường, cụm trường, cấp quận đến cấp thành phố. Năm học 2022-2023, nhà trường đã tổ chức 7 chuyên đề (4 cấp trường, 1 cấp quận, 2 cấp thành phố)…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (Ảnh: LT)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (Ảnh: LT)

Thầy Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Chúng tôi, những con người của hôm nay, sau 60 năm phát triển của nhà trường đang tiếp tục gánh vác sứ mệnh thiêng liêng của những người đi trước, sẽ cố gắng xây dựng trường ngày càng vững mạnh, giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và lãnh đạo các cấp giao phó.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, với một tập thể sư phạm đoàn kết, tâm huyết, làm việc hiệu quả và sự quyết tâm của toàn thể học sinh, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà sẽ mãi là nơi ươm mầm, đào tạo những tài năng trẻ của quê hương Đồng Hòa- Kiến An, sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi trong những năm năm học tiếp theo”.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”; tập thể trường và 6 giáo viên được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 9 giáo viên được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố...

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà được công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2006; đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Trường được công nhận trường trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2013. Đến năm 2014, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

LÃ TIẾN