Trường phải chi 4,5 triệu cho cán bộ học viết tin, Giám đốc Sở Đắk Lắk nói gì?

24/12/2021 06:46
MINH THẢO - AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường cấp 3 ở Đắk Lắk phản ứng vì phải bỏ ra khoản tiền 4,5 triệu để cho cán bộ tham gia học trực tuyến cách viết tin bài cho trang tin điện tử trường.

Bức xúc vì công văn của Sở

Những ngày qua, nhiều trường trung học phổ thông ở Đắk Lắk đã phản ứng trước công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin điện tử.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã cho tạm dừng việc mở lớp bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin các trường sau khi có những phản ứng từ phía cơ sở và dư luận. Ảnh: MR

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã cho tạm dừng việc mở lớp bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh và biên tập cho trang tin các trường sau khi có những phản ứng từ phía cơ sở và dư luận. Ảnh: MR

Theo công văn ngày 16/12 do bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký gửi các trường trung học phổ thông trên địa bàn thì việc học các lớp bồi dưỡng nói trên là thực hiện theo kế hoạch số 62 của Sở này về truyền thông giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.

Trong đó, Sở phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức khóa bồi dưỡng.

Trong công văn, Sở yêu cầu mỗi đơn vị cử Hiệu trưởng, một phó Hiệu trưởng và một viên chức phụ trách công tác truyền thông của nhà trường tham gia tập huấn.

Thời gian tổ chức trong ba ngày, từ 23 đến 25/12, hình thức tập huấn trực tuyến qua công cụ Zoom với kinh phí 1,5 triệu đồng/học viên. Các đơn vị gửi học phí (bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận) về Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trước ngày 23/12 qua số tài khoản của trường này.

Về kinh phí, Sở cũng hướng dẫn các trường căn cứ vào Thông tư 36 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để chi trả theo đúng quy định.

Một lãnh đạo trường trung học phổ thông ở Đắk Lắk cho hay, với việc cử ba người tham gia khóa học thì trường phải chi 4,5 triệu đồng. Trong khi nguồn chi thường xuyên đã chi hết, trường phải chật vật đi tìm nguồn kinh phí bổ sung.

“Mặc dù không có nhu cầu tham gia nhưng trong công văn của Sở ngày 16/12 đã nhấn mạnh ‘yêu cầu các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia’. Nên hầu hết các trường đều phải đăng ký ba người tham gia tập huấn theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn”, vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo phản ánh từ các trường thì chi phí một khóa học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh hiện nay mà thu 1,5 triệu đồng/người là quá cao so với các khóa tập huấn có nội dung tương tự như trước đây.

Cho tạm dừng và xem xét lại

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã cho tạm dừng việc tổ chức các khóa bồi dưỡng viết tin, chụp ảnh, biên tập cho các trường học và tiến hành điều chỉnh lại cho hợp lý hơn.

"Đây là thời gian cuối năm, các nhà trường đang tập trung bồi dưỡng các mô-đun của Bộ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Thời gian rất là gấp gáp nên mình cho tạm dừng.

Còn sau này, nếu như hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các lớp học bồi dưỡng thì cũng phải trao đổi lại (tính toán lại mức kinh phí - phóng viên). Cũng như trao đổi lại cách thức tổ chức sao cho phù hợp và bảo đảm chất lượng”.

Cũng theo Giám đốc Sở giáo dục Đắk Lắk thì các trường tham gia chương trình này trên cơ sở tinh thần tự nguyện, không có sự ép buộc. Nếu trường nào thấy cần thiết thì cử cán bộ đi học.

“Thực tế thì cách đây hai năm, Sở cùng với Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức tập huấn cho các trường. Ngoài ra, giáo viên và lãnh đạo trường cũng có chủ động đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác này do các trường đại học mở”, ông Khoa cho hay.

MINH THẢO - AN NGUYÊN