Trường ĐHSP TPHCM nhận trách nhiệm vụ học bồi dưỡng vào ngày nghỉ bù Tết Dương

18/01/2023 15:50
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng, nhận trách nhiệm về việc xếp lớp học bồi dưỡng thường xuyên vào ngày nghỉ bù Tết Dương lịch.

Ngày 17/1/2023, Giáo sư Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 151/ĐHSP-ĐT, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nội dung của văn bản như sau: “Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh của giáo viên tiểu học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc tổ chức học bồi dưỡng vào ngày nghỉ bù Tết Dương lịch hôm 2/1/2023.

Trước hết, Trường xin khẳng định không có chủ trương để giáo viên phải học vào ngày nghỉ bù. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch bồi dưỡng, do lập kế hoạch sớm từ trước nên chuyên viên phụ trách đã sơ suất xếp lịch vào ngày nghỉ bù này.

Việc học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học ở Dĩ An diễn ra bằng hình thức trực tuyến (ảnh: GVCC)

Việc học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học ở Dĩ An diễn ra bằng hình thức trực tuyến (ảnh: GVCC)

Sau khi gửi kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên từ ngày 18/12/2022, bộ phận tổ chức cũng không nhận được phản hồi của giáo viên và giảng viên về kế hoạch này, nên đã không kiểm tra lại lịch.

Đến khi lớp học diễn ra, thì bộ phận tổ chức mới nhận được thông tin phản hồi nên không điều chỉnh lịch kịp. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin nhận trách nhiệm về sơ suất này, và đã kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Trường xin rút kinh nghiệm, và sẽ rà soát kĩ hơn quy trình tổ chức để đảm bảo không có các sự việc tương tự xảy ra.

Trước đó, phản ánh về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giáo viên của Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết là mình phải học bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến vào ngày nghỉ bù Tết Dương lịch hôm 2/1/2023 vừa qua.

Về vấn đề này, ông Lê Minh Phúc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An nói rằng, Phòng chỉ có văn bản hướng dẫn chung, còn việc tổ chức chi tiết như thế nào là việc bàn bạc giữa lãnh đạo nhà trường và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Phúc, hiệu trưởng nhà trường đã phải rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc này, viết bản tường trình gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An.

Đồng thời, hiệu trưởng các trường trên địa bàn thành phố đã được mời lên họp, nhắc nhở là nếu có tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Việt Dũng