Trường ĐH tăng chỉ tiêu "chóng mặt", Bộ GD sẽ kiểm tra, xử lý nếu sai phạm

01/06/2023 13:33
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường đại học tăng chỉ tiêu đột biến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra theo đúng quy định và xử lý nếu có sai phạm.

Vừa qua, thông tin Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố tuyển 10.000 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo (tăng gần gấp đôi chỉ tiêu so với năm ngoái) đang nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Đáng chú ý là trong 2 năm qua, cơ sở giáo dục đại học này đều tăng chỉ tiêu đột biến, năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 5.050, tăng 3.440 chỉ tiêu so với năm 2021 (1.610 chỉ tiêu).

Cũng theo công bố của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, chỉ riêng ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (với hai chương trình đào tạo) tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 5.480.

Đây cũng là ngành học của trường có chỉ tiêu tăng "chóng mặt" trong hai năm qua, từ 60 chỉ tiêu (năm 2021) tăng lên 810 chỉ tiêu (năm 2022) và tăng lên 5.480 chỉ tiêu (năm 2023).

Tiến sĩ Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: PM

Tiến sĩ Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: PM

Thông tin vấn đề này với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện theo quy định của Thông tư này, trong đó đã quy định rất cụ thể các điều kiện, tiêu chí để xác định chỉ tiêu tuyển sinh (đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, kiểm định cơ sở giáo dục đại học, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp,….) và cũng có quy định những trường hợp nào không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Về câu chuyện Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu đột biến, để xác định việc này đúng hay sai, và nếu sai là căn cứ vào đâu thì cần phải có kiểm tra cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện theo đúng quy trình để kiểm tra.

Trước tiên, yêu cầu nhà trường phải báo cáo và giải trình về vấn đề này. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra theo đúng quy định, quy trình và tiến hành kiểm tra. Nếu có sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý.

Ông Phạm Như Nghệ cho biết, trên thực tế, số chỉ tiêu tuyển sinh hiện nay của các trường cũng đang là dự kiến, ngày 10/7 sinh viên mới bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học và ngày 22/8 các trường mới thông báo kết quả tuyển sinh. Việc kiểm tra, xử lý cần phải làm theo quy trình từng bước một.

Đến hiện tại, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Vụ Giáo dục Đại học đã tham mưu với lãnh đạo Bộ để thành lập các đoàn kiểm tra và đi kiểm tra. Nếu có sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thông tin thêm, giáo dục dục đại học hiện nay cần phải phát triển cả quy mô lẫn chất lượng đào tạo.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, đến năm 2030, chúng ta phải đạt 260 sinh viên/vạn dân, trong khi hiện nay chúng ta chỉ mới đạt gần 200 sinh viên/vạn dân.

Tất nhiên, việc tăng số lượng phải đi cùng với đảm bảo chất lượng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quy chế và các trường phải thực hiện theo đúng quy định.

Hơn nữa, vẫn nhiều người còn quan điểm rằng, Việt Nam đang “thừa thầy thiếu thợ”, nhưng thực tế Việt Nam đang thiếu cả thầy và thiếu cả thợ. Việt Nam muốn phát triển nền kinh tế tri thức, trong khi tỷ lệ sinh viên nhập học đại học của chúng ta đang xếp vào nhóm thấp nhất thế giới. Như vậy, phải khẳng định, giáo dục đại học cần tăng cả quy mô và chất lượng. Và các trường đại học được phép tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đảm bảo các tiêu chí về chất lượng theo quy định.

Song, khi một trường đại học tăng chỉ tiêu đột biến thì cần phải giải trình, cơ quan quản lý Nhà nước cần kiểm tra, xem xét. Vì trường muốn tăng quy mô thì đồng thời phải nâng cao được cơ sở vật chất, tăng đội ngũ giảng viên theo quy định.

“Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, năm trước năng lực tuyển sinh của trường được 10.000 sinh viên nhưng họ chỉ thông báo 5.000 chỉ tiêu. Năm nay, họ lấy đúng chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh là 10.000 chỉ tiêu, thì trường hợp này không gọi là “tăng chỉ tiêu đột biến”.

Còn với những trường hợp nào sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó”, Tiến sĩ Phạm Như Nghệ khẳng định.

Phạm Minh