Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trao hỗ trợ từ quỹ đồng hành với HSSV vùng khó khăn

17/04/2024 11:00
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Quỹ đồng hành cùng học sinh, sinh viên vùng khó khăn của Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhận được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Tối ngày 16/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Ngày hội học sinh, sinh viên các dân tộc Việt Nam và trao hỗ trợ từ quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn. Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực khuyến khích sinh viên các dân tộc ít người nói riêng và toàn thể sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói chung nỗ lực học tập và rèn luyện.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường là: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào.

GDVN_QUYHOCBONG (6).JPG
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Về phía các doanh nghiệp, đại biểu đồng hành cùng quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó khăn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có: Nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Ông Nguyễn Mai Khanh - Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy; Bà Nguyễn Thị Vân Trang - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội; Ông Đinh Tiến Vịnh - Trưởng ban Hội cha mẹ học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học sư phạm.

Phát biểu khai mạc chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà tài trợ là những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các cơ quan báo chí, truyền thông cùng các thầy cô giáo và các thế hệ sinh viên nhà trường đã đồng hành tạo nên một quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó khăn nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên vượt khó, phát huy năng lực của bản thân trong học tập và rèn luyện.

“Thầy không muốn chia sẻ với tư cách thầy là hiệu trưởng mà thầy muốn chia sẻ với tư cách thầy cũng từng là học sinh, sinh viên như các em, đã đi qua một quãng đời đầy chông gai.

Trong hội trường này mỗi em một hoàn cảnh, mỗi em đều vươn lên từ nỗ lực của chính bản thân mình, dám vượt qua số phận và dám tự định đoạt số phận của mình.

Có rất nhiều em ở các bản làng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện vô cùng khó khăn nhưng các em đã làm được những điều tưởng chừng không thể để hôm nay có mặt ở đây. Trong số các em có mặt ở đây, đặc biệt là sinh viên của các dân tộc đi học để mong muốn trở về góp sức cho quê hương, nhà trường ghi nhận cũng như rất cảm phục đối với tấm lòng ấy.

Hôm nay trong số 16 em sinh viên được nhận hỗ trợ từ quỹ, các em đều mong muốn trở về quê hương với tình cảm rất sâu nặng. Trong buổi gặp mặt trao đổi trước đó, có em đã rơi nước mắt khiến thầy vô cùng xúc động.

Thầy hi vọng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mai đây sẽ đi gieo những hạt mầm của sự tử tế, để nhân lên những điều tử tế. Và những em được nhận sự hỗ trợ hôm nay tuy không lớn về vật chất nhưng đó là giá trị vô giá từ tình cảm mà tất cả mọi người dành cho chúng ta. Điều đó sẽ tạo nên động lực cho chúng ta cố gắng, nỗ lực hơn vượt qua nghịch cảnh để sau đó các em mang những điều tử tế, tốt đẹp ấy ra với cuộc sống, ra với làng bản để cho xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn”, thầy Minh bày tỏ.

GDVN_NXB (6).jpg
16 suất học bổng hỗ trợ được trao cho các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cũng trong buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh đã kể lại kỷ niệm những năm tháng phổ thông đầy xúc động của thầy từ thời chiến tranh phải học nay đây mai đó, đến thời điểm thầy từng phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Khi học trung học phổ thông, cứ thứ 7 hàng tuần thầy lại đi bộ hơn 22km về nhà rồi hôm sau lại phải đi bộ 22km tới trường. Để có tiền đi học thầy cùng các bạn vào rừng kiếm củi để bán... Tất cả những khó khăn ấy đã từng khiến cậu học sinh năm nào muốn bỏ cuộc nhưng chính sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô đã tạo động lực để thầy Minh vượt quá khó khăn và quyết định theo đuổi nghề giáo.

“Chính vì thế, thầy muốn nói với các em, trong mọi hoàn cảnh phải có ý chí, phải dám vươn lên thì không gì là không thể. Có lẽ các em quen nhìn thầy là hiệu trưởng nhưng thầy cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn như vậy. Khi nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc thì may mắn mới đến chứ không có may mắn nào đến trước sự nỗ lực cả”, thầy Minh nhấn mạnh.

GDVN_NXB (4).jpg
Toàn cảnh ngày hội học sinh, sinh viên các dân tộc Việt Nam và trao hỗ trợ từ quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn.
GDVN_NXB (1).jpg
Các đại biểu chăm chú theo dõi những phần thể hiện của các bạn sinh viên.

Đồng hành cùng quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó khăn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Ninh - Phó Tổng Giám đốcCông ty Cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho biết: “Công ty Cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam rất vinh dự được chung tay cùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng sự đồng hành này sẽ giúp các bạn có thêm một phần kinh phí trang trải cuộc sống. Từ đó, các bạn sẽ có thêm động lực cố gắng trong học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ngoài ra, hàng năm chúng tôi thực hiện kế hoạch tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và thư viện các trường nội trú trên cả nước theo Chương trình “Hành trình trao sách – Chắp cánh ước mơ”; dành hàng chục tỷ đồng để thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các quỹ vì người nghèo, vì biển đảo Việt Nam…

Năm học 2024-2025, công ty đã gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục trong cả nước về chương trình giảm 20% giá bìa cho nhà trường hoặc đơn vị, cá nhân mua sách Cánh Diều cho thư viện trường học để học sinh và giáo viên có thể dùng chung; tiếp tục thực hiện kế hoạch tặng sách, giảm giá sách cho học sinh nghèo…”.

130124_19.jpg
Nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Ninh đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam trao hỗ trợ tới quỹ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
GDVN_QUYHOCBONG (5).JPG
Ban tổ chức tri ân các thầy cô có đóng góp tích cực trong hoạt động truyền thông xây dựng quỹ hỗ trợ.

Bạn Xồng Vi Va, sinh viên K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện cho các sinh viên nhận học bổng từ quỹ hỗ trợ chia sẻ: “Hôm nay, em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho 16 sinh viên dân tộc thiểu số nhận hỗ trợ của Quỹ học sinh, sinh viên vùng khó khăn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2023-2024.

Đây là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần vượt khó học tập, là nguồn động viên vô cùng to lớn, nâng bước, tiếp sức cho những sinh viên vùng khó khăn trong lúc đang tu dưỡng trên giảng đường đại học, giúp chúng em có thêm điều kiện để tiếp tục phát huy kết quả học tập và rèn luyện của mình trong thời gian tới".

GDVN_NXB (7).jpg
Bạn Xồng Vi Va, sinh viên K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học đại diện cho các bạn sinh viên phát biểu.

Nữ sinh cũng cho biết, cô bạn là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa, thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với nước Lào. Ở đó có 19 bản đều là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông (dân tộc của Vi Va) chiếm đông đảo nhất.

"Có thể nói rằng, xã em là một trong những vùng nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, với trình độ dân cư còn thấp, học đến cấp hai rồi bỏ học lấy vợ, lấy chồng, không được học hành đến nơi đến chốn, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Khi em học cấp hai, mọi người đều khuyên em rằng, mình là con gái thôi thì nên lấy chồng sớm, lập gia đình, sinh con đẻ cái, chứ học hành lên nữa cũng chẳng được gì. Lúc đó, em cũng đắn đo lắm. Nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô trong nhà trường, cũng như bản lĩnh của mình, em đã vượt qua được những định kiến đó và theo học tới tận bây giờ. Em nghĩ rằng, chỉ có con đường học tập mới có thể làm thay đổi cuộc sống của bản thân. Em đã nỗ lực, cố gắng học tập lên cấp ba, và sau đó thi đỗ và trở thành một sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục tiểu học.

Là những sinh viên dân tộc thiểu số, chúng em hiểu rõ hơn ai hết những thiếu thốn và khó khăn của các em nhỏ ở quê hương mình. Chính vì vậy, chúng em nung nấu ước mơ giản dị, thiết thực rằng sau khi tốt nghiệp, chúng em sẽ quay về quê hương mình, với mong muốn trở thành những giáo viên chính thức đứng trên bục giảng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập của mình tới các em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tươi sáng”, nữ sinh xúc động chia sẻ.

GDVN_NXB (2).jpg
Bạn Xồng Vi Va, sinh viên K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học tặng hoa cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình nhà trường còn mời tới MC, nhà sáng tạo nội dung Khánh Vy cùng giao lưu, chia sẻ với các bạn sinh viên. Qua đó, các bạn sinh viên cũng đặt những câu hỏi về những kinh nghiệm học tập tiếng Anh, làm thế nào để duy trì sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, những kinh nghiệm sửa giọng địa phương để tự tin giao tiếp trước đám đông, dạy học sinh… Tất cả những câu hỏi này đã được các thầy cô giáo và MC Khánh Vy giải đáp giúp các bạn sinh viên có thêm kinh nghiệm và kỹ năng trong học tập.

Trước đó, ngày 12/1/2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Quỹ đồng hành học sinh, sinh viên vùng khó khăn và nhận được 1,4 tỷ đồng của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - tác giả cuốn sách “Những lời chia sẻ” và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ nhuận bút, lợi nhuận phát hành cuốn sách để ủng hộ quỹ.

Một số hình ảnh tại Ngày hội học sinh, sinh viên các dân tộc Việt Nam và trao hỗ trợ từ quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn:

GDVN_QUYHOCBONG (2).JPG
Các bạn sinh viên xếp hàng nhận sách "Những lời chia sẻ" của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh.
GDVN_QUYHOCBONG (21).JPG
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh ký tặng sách cho các bạn sinh viên.
GDVN_QUYHOCBONG (9).JPG
MC Khánh Vy giao lưu cùng các bạn sinh viên.
GDVN_QUYHOCBONG (15).JPG
Bạn Xồng Vi Va, sinh viên K71A2 khoa Giáo dục Tiểu học đặt câu hỏi trong phần giao lưu.
GDVN_QUYHOCBONG (10).JPG
MC Khánh Vy giao lưu cùng các bạn sinh viên.
GDVN_NXB (5).jpg
Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu với các thầy cô giáo.
GDVN_QUYHOCBONG (16).JPG
Các bạn sinh viên vùng dân tộc thiểu số đã mặc trang phục của dân tộc mình đến tham gia chương trình.
GDVN_QUYHOCBONG (18).JPG
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh trực tiếp giải đáp những câu hỏi của các bạn sinh viên.
GDVN_SPHN-8.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn sinh viên thể hiện.
GDVN_SPHN-44.jpg
Các nam, nữ sinh viên tái hiện vẻ đẹp của các dân tộc trên sân khấu.
GDVN_QUYHOCBONG (20).JPG
Những tiết mục công phu được chính các bạn sinh viên dàn dựng.
Nhật Lệ