Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn

14/07/2022 13:50
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Sài Gòn và trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn của phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực.

Điểm chuẩn xét điểm thi năng lực vào Trường Đại học Sài Gòn cao nhất 898 điểm

Chiều ngày 13/7, Trường Đại học Sài Gòn đã công bố phương thức tuyển sinh đầu tiên năm 2022 dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (ảnh:L.P)

Thí sinh thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (ảnh:L.P)

Theo công bố, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dao động từ 654 đến 898, trong đó ngành Kỹ thuật phần mềm lấy cao nhất.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trong thông báo điểm chuẩn do Phó giáo sư Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ký cũng nhấn mạnh, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng này theo đúng mã trường, mã phương thức, mã tổ hợp xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp thí sinh chắc chắn sẽ chọn ngành đủ điều kiện trúng tuyển sớm cần đặt ngành này là nguyện vọng 1 khi thực hiện đăng ký.

Trước đó, Trường Đại học Sài Gòn công bố phương thức xét tuyển sử dụng điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xét tuyển các ngành (trừ nhóm ngành đào tạo giáo viên và thanh nhạc).

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn hai phương thức đầu

Cũng trong chiều ngày 13/7, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) các phương thức tuyển sinh đầu tiên.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào trường khi đáp ứng cả 3 điều kiện.

Thứ nhất, thí sinh đã tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thứ hai, có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh đã công bố.

Điều kiện thứ 3 là thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời được công nhận trúng tuyển trên hệ thống đúng theo quy định.

Theo công bố của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Bên cạnh đó, nhà trường cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) đối với phương thức tổng hợp. Theo đó, cả chương trình đại học chính quy chất lượng và chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng đều lấy điểm chuẩn trúng tuyển là 109.

Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định. Đối với chương trình đại học chính quy chất lượng cao, sinh viên sẽ chọn ngành (Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán) sau khi nhập học chính thức.

Thời gian qua nhiều trường đại học phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm năm 2022.

Lê Phương