Tháng Ba là thời điểm công tác đoàn tại trường đại học sôi nổi với nhiều hoạt động như: tình nguyện, thi đua khen thưởng, tổ chức các cuộc thi... Những hoạt động này nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hoạt động đoàn tại cơ sở giáo dục đại học mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên
Tổ chức đoàn trong cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Bên cạnh đó, đây cũng là môi trường để sinh viên thể hiện sự năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, trau dồi và phát triển bản thân.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Việt Nam, thầy Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Ban thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh chia sẻ: "Hiện nay, chất lượng và số lượng sinh viên tham gia công tác Đoàn tại nhà trường tương đối tốt. Nhiều sinh viên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, văn hóa, thể thao, và các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Những phong trào này giúp sinh viên phát huy sự năng động, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội.
Khi tham gia hoạt động đoàn, sinh viên còn được trải nghiệm kỹ năng tổ chức sự kiện: từ khâu lên ý tưởng đến phân chia công việc và truyền thông cho sự kiện. Ngoài ra, sinh viên cũng có thêm cơ hội tạo dựng những mối quan hệ mới, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình trước đám đông. Những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong công tác đoàn mà còn giúp sinh viên trưởng thành hơn trong cả học tập và nghề nghiệp sau này".

Trong khi đó, Thạc sĩ Phùng Công Dũng, Phó Bí thư Ban thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải khẳng định: "Tham gia hoạt động đoàn, sinh viên có thể tập trung phát triển nhiều kỹ năng như: vận động, thuyết phục, lắng nghe mọi người, tham mưu, lãnh đạo, thuyết trình... Đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, công tác đoàn luôn được chú trọng, quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Việc hăng hái, tham gia hoạt động sẽ giúp sinh viên có thêm cơ hội được rèn luyện bản thân, tăng cường vốn hiểu biết xã hội và trưởng thành hơn khi đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống.
Trong những năm qua, nhà trường có nhiều đổi mới tích cực trong chương trình và công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên... Với quy mô hơn 22.000 đoàn viên, sinh hoạt tại gần 400 chi đoàn trực thuộc 6 liên chi đoàn, cùng với 1 chi đoàn cán bộ - giảng viên - công nhân viên trực thuộc, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao".

Thầy Công Dũng cũng nhấn mạnh thêm, cán bộ lãnh đạo công tác Đoàn chính là "ngọn đuốc" đi đầu trong mọi phong trào, đó là lý do đoàn viên luôn cần trau dồi bản thân cả về tri thức và kỹ năng.
"Hoạt động đoàn trong môi trường học đường nói chung và trong trường đại học nói riêng đòi hỏi cán bộ từ chi đoàn đến khoa, ngoài nắm chắc nguyên tắc, quy định về tổ chức và hoạt động, phải có kiến thức xã hội phong phú, kỹ năng ứng xử linh hoạt. Bên cạnh đó, cũng cần có lý tưởng cách mạng trong sáng.
Để tổ chức Đoàn lớn mạnh và phát triển, đặc biệt trong môi trường đại học, mỗi thế hệ thanh niên cần ra sức học tập, lao động, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đặc biệt là nâng cao tri thức và văn hóa, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", thầy Dũng nhấn mạnh.
Cùng chia sẻ về công tác đoàn tại trường, cô Nguyễn Thùy Linh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Hà Nội bày tỏ việc tham gia công tác đoàn trước hết đến từ tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của sinh viên.
"Trước hết, tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với tập thể là yếu tố quyết định sự phù hợp với hoạt động tại đoàn trường. Tiếp theo là kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả với thành viên và tổ chức hoạt động. Bên cạnh đó, khả năng lãnh đạo và quản lý thời gian giúp sinh viên có thể cân bằng học tập và công tác đoàn. Khi có những kỹ năng này, sinh viên sẽ tự tin hơn và đóng góp tích cực vào các hoạt động của đoàn trường", cô Linh nhấn mạnh.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc tham gia công tác đoàn tại trường đại học cũng gặp phải một số khó khăn đối với các bạn sinh viên. Thầy Nguyễn Thái Dũng nhận định: "Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tuyên truyền không đúng về mục đích hoạt động của đoàn, gây ảnh hưởng đến tư tưởng của sinh viên. Ngoài ra, việc cân bằng giữa học tập và thời gian tham gia các hoạt động đoàn gặp khó khăn, dẫn đến nhiều bạn không đủ nhiệt huyết. Việc đổi mới các hoạt động phong trào cũng là một trong những bài toán khó với đội ngũ ban lãnh đạo đoàn."
Cùng bàn về vấn đề này, Thạc sĩ Phùng Công Dũng cho rằng: "Hiện tại, đội ngũ cán bộ ở cấp trường, liên chi phải kiêm nhiệm nhiều việc nên khó tập trung toàn bộ vào công tác đoàn. Các đoàn viên hầu hết trưởng thành từ hoạt động phong trào, chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tiễn là chính nên năng lực công tác còn hạn chế. Khi đoàn viên tốt nghiệp ra trường, đội ngũ cán bộ sẽ phải thay đổi liên tục cũng là một trở ngại cho hoạt động đoàn ở trường đại học".
Đa dạng hoạt động là cách thu hút sinh viên tham gia vào công tác đoàn
Để thu hút sinh viên tham gia vào công tác đoàn, Thạc sĩ Phùng Công Dũng cho rằng cần đa dạng các hoạt động hơn.
"Đoàn trường thường xuyên tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai đổi mới hoạt động sinh hoạt, tạo hứng thú với sinh viên. Việc này phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, và điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Ngoài việc được rèn luyện, trau dồi bản thân, đoàn viên được cộng điểm rèn luyện, tuyên dương và nhận bằng khen, giấy chứng nhận các cấp... Đây cũng là 1 tiêu chí giúp sinh viên được cộng điểm rèn luyện, có thể phục vụ việc xét học bổng trong năm học.
Trong thời gian tới, đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình đồng hành với thanh niên như: xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, tích cực; đẩy mạnh phong trào chăm lo cổ vũ tinh thần học tập trong thanh niên. Đồng thời xây dựng các phong trào đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần".

Nhìn lại những hoạt động tiêu biểu của đoàn thanh niên tại trường, thầy Công Dũng vui mừng khi nội dung các hoạt động ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong phú về hình thức, phù hợp với quá trình phát triển của nhà trường, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.
"Trong nhiệm kỳ 2022-2024, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã gặt hái được nhiều thành công.
Đầu tiên là phong trào “Thanh niên tình nguyện”: đoàn trường đã khơi dậy và phát huy được tinh thần tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên. Hằng năm, đoàn trường tổ chức nhiều chiến dịch như: “Thanh niên tình nguyện hè”; Chiến dịch “Mùa hè xanh”; “Tiếp sức đến trường”... thu hút được hàng trăm lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia.
Thứ hai, đoàn trường đã tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; xem và thảo luận bộ phim "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" hay “Những ngày cuối cùng của Bác”; thăm di tích, địa chỉ đỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...
Thứ ba, ban chấp hành đoàn trường chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong và ngoài nhà trường triển khai thành công đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó hoạt động đội thanh niên tình nguyện "Giao thông xanh" tham gia hỗ trợ một số điểm giao thông trọng yếu trên tuyến đường Triều Khúc, đường Nguyễn Trãi và một số khu vực lân cận.
Cuối cùng là phong trào khuyến khích học ngoại ngữ trong sinh viên qua các cuộc thi: tranh biện bằng Tiếng Anh; rung chuông vàng bằng Tiếng Anh... Cùng với đó là việc thành lập đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cho thanh niên, sinh viên trong trường, phối hợp hỗ trợ tổ chức chương trình giao lưu thanh niên quốc tế, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh".
Còn tại Trường Đại học Vinh, ban chấp hành đoàn trường luôn tạo điều kiện để khuyến khích đoàn viên tham gia hoạt động đoàn.
"Một trong những hoạt động đáng chú ý trong năm vừa qua là chiến dịch tình nguyện hè với nhiều hoạt động như: tiếp sức mùa thi, dạy học tình nguyện tại Làng trẻ em SOS... tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Việc này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng cá nhân mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng.
Hiện tại, nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia công tác đoàn thông qua các hoạt động như: cuộc thi, chương trình tình nguyện, văn nghệ và thể thao. Sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được tính điểm rèn luyện, khen thưởng, vinh danh, tạo động lực để người học tham gia tích cực hơn.
Trong tương lai, nhà trường dự kiến sẽ đổi mới công tác đoàn bằng cách áp dụng linh hoạt công nghệ số vào tổ chức hoạt động, mở rộng chương trình tình nguyện và phát triển đội ngũ cán bộ thông qua lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo và tổ chức sự kiện. Đồng thời, tăng cường sự giao lưu hợp tác với tổ chức quốc tế, để mở rộng cơ hội trải nghiệm cho sinh viên".

Trường đại học triển khai công tác chuẩn bị chào mừng tháng thanh niên năm 2025
Hiện tại, Trường Đại học Mở Hà Nội đã lên kế hoạch chi tiết cho những hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2025 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phó bí thư đoàn trường chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi đã họp và đưa ra kế hoạch chi tiết cho những hoạt động mà đoàn trường sẽ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể những hoạt động sẽ hướng đến việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thông qua sử dụng ứng dụng số, mạng xã hội.
Tiếp theo là công tác chăm lo, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó không thể thiếu những hoạt động nhằm phát huy khả năng học hỏi, sáng tạo của thanh niên. Ngoài ra, công tác hướng nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cũng nằm trong kế hoạch hoạt động của đoàn trường.
Một số cuộc thi cấp trường sẽ sớm triển khai như: cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ XIV, năm 2025; cuộc thi HOU.SV.STARTUP; cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp...".

Hòa chung không khí của tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cũng có kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động chào mừng. Theo đó, tháng thanh niên năm 2025, đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường tập trung vào 3 nội dung chính:
"Thứ nhất, đoàn trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 94 năm phát triển vẻ vang Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tham quan bảo tàng, địa chỉ cách mạng.
Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phong trào văn hóa văn nghệ như: cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên UTT Got Talent 2025; chương trình được triển khai sâu rộng và đã góp phần tìm kiếm những nhân tố văn nghệ phục vụ cho hoạt động văn thể mỹ của nhà trường.
Thứ ba, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, phát triển đoàn viên mới, xét chọn đoàn viên ưu tú", Thạc sĩ Phùng Công Dũng chia sẻ.
Tại Trường Đại học Vinh, công tác đoàn đang được tích cực triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, thầy Nguyễn Thái Dũng bật mí:
"Hiện tại, ban thường vụ đoàn trường đang tích cực chuẩn bị kế hoạch hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một số hoạt động nổi bật sẽ được triển khai trong năm 2025 bao gồm: cuộc thi Flag up - tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2025, cuộc thi Bí thư Chi đoàn giỏi 2025, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Vinh năm 2025.
Bên cạnh đó, đoàn trường cũng tổ chức lễ tuyên dương nữ sinh tiêu biểu; hoạt động tình nguyện như "Ngày Chủ nhật xanh"; các buổi giao lưu thể thao, văn hóa và cuộc thi tài năng dành cho đoàn viên. Đoàn trường sẽ duy trì tổ chức phát động phong trào học tập và rèn luyện trong đoàn viên, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và cống hiến của thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, để tháng ba thực sự là tháng của tuổi trẻ toàn trường".