Trường Đại học Hòa Bình tự hào hành trình 15 năm xây dựng và phát triển

25/02/2023 16:06
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những năm qua, Trường Đại học Hòa Bình không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín, vị thế và hội nhập toàn cầu.

Sáng ngày 25/02, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, ghi dấu một chặng đường dài xây dựng và phát triển và để tôn vinh các thế hệ thầy và trò, tiếp nối lịch sử, không ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Linh Trang

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Linh Trang

Tham dự chương trình có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Quý - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp và lãnh đạo của nhiều trường đại học trên cả nước.

Về phía Trường Đại học Hòa Bình, có Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường cùng các Phó hiệu trưởng: Giáo sư Đào Văn Đông, Giáo sư Trần Trung, Tiến sĩ Đào Hải và các thầy cô giáo, các học viên, sinh viên của trường.

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng phát biểu chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Linh Trang

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng phát biểu chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Linh Trang

Chia sẻ tại chương trình, Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng bày tỏ niềm xúc động và niềm vui hân hoan, phấn khởi trong ngày lễ kỷ niệm đặc biệt ý nghĩa của Trường Đại học Hòa Bình: "Cách đây 15 năm, ngày 28/02/2008, Trường Đại học Hòa Bình được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của một cơ sở đào tạo ngoài công lập đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế.

Hôm nay, nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của trường. Đó là chặng đường đầy gian nan, vất vả đối với một trường đại học ngoài công lập, nhưng bằng ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các thế hệ, đến nay, Trường Đại học Hòa Bình không ngừng phát triển về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Đây cũng là dịp để chúng ta có thể nhìn nhận và khẳng định khả năng thích ứng của Trường Đại học Hòa Bình trong việc đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho một nền kinh tế hội nhập toàn cầu”.

Phó Giáo sư Tô Ngọc Hưng cho biết, lịch sử 15 năm xây dựng và phát triển của nhà trường có thể được phân thành hai dấu mốc, quan trọng:

Giai đoạn 2008-2014: Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ- TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22/04/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định công nhận Hội đồng quản trị khóa I của Trường Đại học Hòa Bình.

Những ngày đầu thành lập, trường đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với niềm tin và khát vọng của Hội đồng sáng lập đã “truyền lửa” cho các cổ đông, cán bộ, giảng viên, người lao động và đội ngũ sinh viên ngày càng đông đảo của trường, tạo nên những thành công bước đầu và góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường.

Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu, kết quả Trường Đại học Hòa Bình đã đạt được. Ảnh: Linh Trang
Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu, kết quả Trường Đại học Hòa Bình đã đạt được. Ảnh: Linh Trang

Giai đoạn từ 2015 đến nay: Từ năm 2015, Trường Đại học Hòa Bình trở thành một thành viên của Tập đoàn Sovico Holdings và là trường đại học có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp. Trường đã ký kết hợp đồng với các đối tác chiến lược là thành viên của Tập đoàn như: HDBank, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Du lịch Bắc Mỹ An, Công ty Địa ốc Phú Long, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim... và được giao nhiệm vụ quan trọng “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn".

Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra những bước phát triển mới cho Trường Đại học Hòa Bình. Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt đưa Trường Đại học Hòa Bình bước vào thời kỳ phát triển mới theo hướng đạt chuẩn và hội nhập trên mọi mặt, nhằm đạt mục tiêu: là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản của trường đại học.

Những năm qua, nhà trường luôn quan tâm tới chất lượng đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, đáp ứng định hướng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu đòi hỏi khắt khe của xã hội.

Trường Đại học Hòa Bình không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín, vị thế và hội nhập toàn cầu.

Những kết quả, thành tựu đã đạt được là nền tảng để nhà trường không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đồng thời, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của trường.

“Nhìn lại chặng đường 15 năm, chúng ta rất phấn khởi và tự hào về truyền thống của nhà trường, đó chính là điểm tựa cho sự phát triển và trưởng thành của nhà trường trong thời gian tới.

Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; sự hỗ trợ nhiệt tình của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, các sở, ban, ngành trên địa bàn, các nhà đầu tư, đối tác chiến lược; sự giúp đỡ, phối hợp và liên kết chặt chẽ với các trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với điểm tựa của thế hệ đi trước, với sức trẻ tuổi 15 của trường và tâm huyết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, người lao động, Trường Đại học Hòa Bình sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành một cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, một địa chỉ tin cậy của sinh viên, học viên trong cả nước”, Phó Giáo sư Tô Ngọc Hưng bày tỏ kỳ vọng.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo, những nhà sáng lập đã cùng gánh vai chung sức với nhà trường trong nhiều năm qua, cũng như các thế hệ giảng viên, học, sinh viên của trường.

Vụ trưởng Nguyễn Thu Thủy cũng gửi lời chúc Trường Đại học Hòa Bình ngày càng đạt được nhiều thành công mới, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Đại học Hòa Bình nhận Bằng khen của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Linh Trang

Trường Đại học Hòa Bình nhận Bằng khen của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Linh Trang

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Hòa Bình vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bằng khen của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Bằng khen của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân cho sự nỗ lực và những đóng góp của nhà trường trong ngành giáo dục trong những năm qua.

Chia sẻ tại buổi lễ Kỷ niệm, Phó Giáo sư Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, Trường Đại học Hòa Bình là một thành viên của Hiệp hội, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, đáp ứng định hướng, đảm bảo về chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nhu cầu đòi hỏi khắt khe của xã hội.

Phó Giáo sư Trần Quang Quý gửi gắm nhiều kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Linh Trang
Phó Giáo sư Trần Quang Quý gửi gắm nhiều kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Linh Trang

Trong những năm qua, nhà trường đã chú trọng đầu tư, phát triển đội ngũ, nhân sự trình độ cao trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý; rà soát, bổ sung và phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn trong nước và hướng tới hội nhập quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết nối doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng,…

Phó Giáo sư Trần Quang Quý ghi nhận và đánh giá cao những thành quả quan trọng của Trường Đại học Hòa Bình về các hoạt động giáo dục đào tạo, kiểm định chất lượng, hoạt động khoa học công nghệ,…

Phó Giáo sư Quý kỳ vọng và tin tưởng, những năm tới, Trường Đại học Hòa Bình sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phát hiện những khó khăn thách thức để vượt qua, bứt phá vươn lên.

Nhà trường cũng sẽ có kế hoạch để thực hiện tốt chiến lược phát triển những năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội đồng trường ban hành.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hòa Bình:

Tọa lạc tại Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Hòa Bình có được nhiều lợi thế: về vị trí địa lý; về đội ngũ nhân sự, nhất là, các nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao; được sự quan tâm của nhà đầu tư; và đặc biệt là tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức của các thế hệ học viên, sinh viên Nhà trường. Với những nền tảng quan trọng đó, Trường Đại học Hòa Bình đang không ngừng phát triển những lĩnh vực đào tạo trọng tâm thuộc các khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế và Quản lý. Công nghệ kỹ thuật, Nghệ thuật - Kiến trúc, Du lịch xã hội và nhân văn v.v. Ở cả bậc đại học và sau đại học.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2008-2023), Trường Đại học Hòa Bình luôn kiên định với sứ mệnh “Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội” nhằm hướng tới thực hiện triết lý giáo dục “Chất lượng - Hội nhập - Sáng tạo". Trường Đại học Hòa Bình luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành cơ sở đào tạo tin cậy của các nhà tuyển dụng, các tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

Bước sang giai đoạn mới, Trường Đại học Hòa Bình có điều kiện và động lực mạnh mẽ để đổi mới về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo cũng như phương thức tổ chức quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, bắt kịp với trào lưu cải cách trong hệ thống và nhanh chóng tiếp cận với thị trường đào tạo quốc tế, thông qua các khía cạnh khác nhau.

Từ chỗ chỉ có 4 ngành đào tạo đại học, chủ yếu tập trung vào khối ngành Kinh tế khi mới được thành lập, đến nay, trường đang thực hiện đào tạo 5 ngành trình độ thạc sĩ, 23 ngành trình độ đại học, mở rộng các ngành đào tạo, trong đó, tập trung vào các khối ngành chính là Kinh tế, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Sức khoẻ và Xã hội.

Trong 15 năm qua, trường đã đào tạo được 15 khóa, trong đó, có 11 khóa đã tốt nghiệp với gần 9.000 học viên, sinh viên các ngành, các hệ đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp với trình độ chuyên môn cao và được tiếp nhận làm việc ngay tại các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp.

Nhà trường rất coi trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tháng 3/2018, nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Tính đến tháng 12/2022, nhà trường đã kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo đạt chuẩn; đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nhà trường lần 2 trong năm 2023.

Song song với đó, Trường Đại học Hòa Bình đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. 5 năm qua, cán bộ giảng viên nhà trường công bố hơn 300 bài báo; trong đó, số lượng bài báo khoa học của trường thuộc danh mục Scopus là 30 bài.

Bắt đầu từ năm 2021, các ấn phẩm khoa học thường niên đã được hình thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hoà Bình được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động vào tháng 7-2021 trở thành một diễn đàn cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường có thể công bố kết quả nghiên cứu của mình.

Về hợp tác quốc tế, nhà trường đã mở rộng hợp tác song phương với nhiều đối tác tại 9 quốc gia, với các đối tác trọng tâm từ Nhật Bản, Úc, Nga, Hàn Quốc, Bỉ, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Ý.

Nội dung chương trình, thỏa thuận hợp tác tập trung vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, giao lưu văn hóa. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là chất lượng giảng viên và nghiên cứu viên, là yếu tố quyết định tới chất lượng của sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, đến nay, tổng số cán bộ giảng viên của Nhà trường là 375 người, trong đó có 09 Giáo sư; 33 Phó Giáo sư; 106 Tiến sĩ, 04 Bác sĩ chuyên khoa II, 188 Thạc sĩ, 35 nhân viên kỹ thuật, bác sỹ làm việc tại các phòng kỹ thuật, thí nghiệm, thực hành.

Nhà trường cũng quan tâm mở rộng và cải thiện cơ sở vật chất, trong 15 năm qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phù hợp với quy mô đào tạo và đáp ứng yêu cầu của các chuyên ngành, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, thư viện khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy - học, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên. Nhà trường có lộ trình và kế hoạch cụ thể để xây dựng và khai thác hiệu quả các hạng mục công trình tại khu Mỹ Đình II và Bắc An Khánh, thành phố Hà Nội hiện đang trong giai đoạn thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng.

Linh Trang