TP.HCM: Thí sinh bị gãy cả 2 tay được xe CSGT đưa đón 2 ngày thi tốt nghiệp

28/06/2023 09:45
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thí sinh Nguyễn Quách Phú Tài sẽ được Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc đưa đến điểm thi trong suốt 2 ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chiều ngày 27/6, ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải đăng tải tin “Thí sinh gãy 2 tay sẽ được cán bộ hỗ trợ viết bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông”, đại diện lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) đã liên hệ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam với mong muốn sẽ hỗ trợ thí sinh Nguyễn Quách Phú Tài.

Theo đó, ngay trong sáng ngày 28/6, Đại úy Phan Thành Nghĩa – Bí thư Chi Đoàn Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc thuộc PC 08 đã sử dụng xe ô tô chỉ huy của Đội để đưa thí sinh Tài từ nhà đến điểm thi ở Trường trung học cơ sở Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại úy Phan Thành Nghĩa cho biết, khi em Tài thi xong thì Đại úy Nghĩa cũng sẽ sử dụng xe ô tô để đón em Tài về tận nhà.

Thí sinh Phú Tài được đưa đến điểm thi bằng xe chỉ huy của Cảnh sát giao thông Tân Túc (ảnh: VD)

Thí sinh Phú Tài được đưa đến điểm thi bằng xe chỉ huy của Cảnh sát giao thông Tân Túc (ảnh: VD)

Việc đưa đón thí sinh Phú Tài sẽ kéo dài như vậy trong suốt cả hai ngày thi.

Đồng thời, ngay trong buổi sáng hôm nay, trước giờ thi môn Ngữ văn, Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Túc cũng đã trao tặng em Tài số tiền 3 triệu đồng, để nhằm hỗ trợ và động viên tinh thần của em Tài hoàn thành tốt đẹp kỳ thi quan trọng của suốt 12 năm đi học.

Được biết, ba của em Tài mất sớm lúc em chỉ mới 1 tuổi do bị tai nạn giao thông.

Nguyễn Quách Phú Tài là 1 trong 9 thí sinh đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài bị gãy cả hai tay do gặp tai nạn khi đạp xe đạp đi học về nhà. Do không thể nào tự viết bài thi được, nên Tài sẽ được một cán bộ của điểm thi hỗ trợ viết bài thi hộ.

Ngoài ra, trong phòng thi này sẽ vẫn có hai cán bộ coi thi, sử dụng các thiết bị ghi âm, camera giám sát ghi hình và giám sát ngoài hành lang như bình thường.

Cũng trong sáng ngày 28/6, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thị sát, kiểm tra công tác thi ở hai điểm Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trường trung học cơ sở Lê Lợi (đều ở Quận 3).

Ông Dương Anh Đức thăm hỏi thí sinh trước giờ làm bài ở điểm thi Trường Lê Lợi, Quận 3 (ảnh: VD)

Ông Dương Anh Đức thăm hỏi thí sinh trước giờ làm bài ở điểm thi Trường Lê Lợi, Quận 3 (ảnh: VD)

Tại đây, sau khi thăm hỏi các thầy cô giáo làm nhiệm vụ thi ở hai điểm thi, động viên các thí sinh, ông Dương Anh Đức đã chúc các thí sinh làm bài tốt, phát huy hết năng lực của mình, ghi nhớ những điều cần lưu ý không được làm khi bước vào phòng thi, có trạng thái và tâm lý tốt nhất.

Còn đối với các cán bộ coi thi, ông Dương Anh Đức gửi lời chúc tới tất cả cán bộ coi thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai ngày thi, góp phần tạo ra kỳ thi an toàn, nghiêm túc, giữ kỷ cương cho kỳ thi.

Ông Dương Anh Đức động viên cán bộ coi thi ở điểm thi trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3 (ảnh: VD)

Ông Dương Anh Đức động viên cán bộ coi thi ở điểm thi trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3 (ảnh: VD)

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, cô Lê Thị Minh Hà – Điểm trưởng điểm thi trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3 cho hay, việc bốc thăm, phân chia cán bộ coi thi phải đảm bảo 3 nguyên tắc: 2 cán bộ coi thi làm nhiệm vụ trong phòng thi không cùng một trường, một cán bộ coi thi không coi thi 2 lần trong một phòng thi, 2 cán bộ coi thi không coi thi lại với nhau trong cùng một phòng thi.

Trưởng điểm thi Lê Quý Đôn chia sẻ, vẫn còn tình trạng thí sinh mang các vật dụng không cần thiết vào điểm thi. Điểm thi này đã cho thí sinh tập dượt việc gửi đồ, nhưng do số lượng thí sinh cần gửi đồ khá nhiều, nên mất cũng nhiều thời gian.

Trong buổi sáng hôm nay, số lượng thí sinh cần phải gửi đồ ở điểm thi này đã giảm mạnh. Cán bộ coi thi đã lưu ý rất kỹ thí sinh không mang theo điện thoại di động, đồng hồ thông minh vào điểm thi ngay từ ở cổng.

Việt Dũng