TP.HCM: 9 tháng đầu năm, ùn tắc giao thông có xu hướng tăng

12/10/2022 08:16
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- So với năm 2021, tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 14,6% số vụ, tăng 35,9% số người chết và tăng 19,6% số người bị thương.

Ngày 11/10, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chính Minh đã tổ chức buổi họp giao ban an toàn giao thông với các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tình hình trật tự an toàn giao thông và công tác tổ chức điều phối giao thông giờ cao điểm trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp.

Trước tình hình tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng cuối năm. Ảnh: sgtvt.hochiminhcity.gov.vn.

Trước tình hình tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng cuối năm. Ảnh: sgtvt.hochiminhcity.gov.vn.

Theo số liệu được công bố tại buổi họp cho thấy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2022 diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt so với năm 2021 (tăng 14,6% số vụ, tăng 35,9% số người chết, tăng 19,6% số người bị thương).

Tình hình ùn tắc giao thông cũng có chiều hướng gia tăng, qua theo dõi 18 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông đến tháng 9 năm 2022 có 3 điểm chuyển biến tốt, 08 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 7 điểm chưa có chuyển biến.

Một số tuyến đường ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Cát Lái,… và các tuyến đường cửa ngõ của thành phố đang quá tải vào giờ cao điểm và vào các ngày cuối tuần như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương,...

Nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 3 tháng cuối năm 2022, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường rà soát, khắc phục bất cập hạ tầng giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường đang thực hiện dự án như Tỉnh lộ 8, Quốc lộ 50,…

Song song đó, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hạn chế xe khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, các tình huống tai nạn giao thông, đặc biệt là “điểm mù” của xe tải, xe khách,…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên,…tham gia điều phối giao thông giờ cao điểm.

Đồng thời, Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thành phố Thủ Đức lập kế hoạch cao điểm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng cuối năm 2022, gửi về Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp, đánh giá thi đua năm 2022.

Phúc Khang