Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì

24/01/2024 13:20
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tiến sĩ Ngô Thị Minh.

Ngày 22/1, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh.

Theo quyết định tặng thưởng, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngô Thị Minh (ảnh: giaoduc.net.vn)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngô Thị Minh (ảnh: giaoduc.net.vn)

Tiến sĩ Ngô Thị Minh sinh ngày 26/01/1964, quê ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Bà tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Toán học, là Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Ngày 11/9/2020, Tiến sĩ Ngô Thị Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, Tiến sĩ Ngô Thị Minh từng là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Giám đốc Ban quản lý dự án nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử trong lĩnh vực trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Doãn Nhàn