Thí sinh, giáo viên đánh giá đề Toán vừa sức, dự đoán số điểm 10 bằng năm ngoái

07/07/2022 18:12
Nhóm PV
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đề thi môn Toán năm nay được nhiều thí sinh, giáo viên đánh giá không quá khó nhưng vẫn có tính phân loại học sinh, phổ điểm sẽ ở mức 6,8 điểm.

Chiều nay (ngày 7/7), gần 98.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đề thi môn Toán năm nay được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá vừa sức, không quá khó nhưng vẫn có tính phân loại thí sinh.

Cấu trúc đề thi môn Toán năm nay về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc 50 câu trắc nghiệm như những năm vừa qua. Theo đó, sự phân hóa được đánh giá ở kĩ năng làm bài chính xác và ở các câu hỏi vận dụng nâng cao của đề thi.

Đúng 16 giờ chiều 7/7, thí sinh chính thức hoàn thành môn thi thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022.

Những thí sinh rời điểm thi đầu tiên trong tiếng cổ vũ của đội sinh viên tình nguyện. Ảnh: Doãn Nhàn

Những thí sinh rời điểm thi đầu tiên trong tiếng cổ vũ của đội sinh viên tình nguyện. Ảnh: Doãn Nhàn

Là một trong những thí sinh tại điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Nam Trung Yên, Hà Nội) bước ra phòng thi đầu tiên, Vũ Thu Ngân (học sinh trường Trung học phổ thông Lương Văn Can) đánh giá đề toán năm nay ở mức trung bình, không phải là quá khó.

"Em thấy rằng các câu mang tính phân loại tầm từ câu 40 trở đi. Những câu trên dễ dàng ăn điểm nhưng yêu cầu phải cẩn thận và đọc đề thật kĩ. Em mất khoảng 70 phút để làm bài, 20 phút còn lại để kiểm tra lại bài làm. Em hi vọng sẽ đạt được 8 điểm ở môn Toán.

Vũ Thu Ngân (học sinh trường Trung học phổ thông Lương Văn Can) đánh giá đề toán năm nay ở mức trung bình, không phải là quá khó. Ảnh: Doãn Nhàn

Vũ Thu Ngân (học sinh trường Trung học phổ thông Lương Văn Can) đánh giá đề toán năm nay ở mức trung bình, không phải là quá khó. Ảnh: Doãn Nhàn

Cùng chung nhận định với Thu Ngân, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Lê Phương An (học sinh trường Trung học phổ thông Đống Đa) cho biết:

“Đối với đề Toán năm nay, em cảm thấy đề có sự phân hóa rất rõ ràng từ câu 40 trở đi. Còn 30 phút cuối, em cảm thấy khá hoang mang khi chưa làm xong 7 câu cuối. Nhanh chóng em đã bình tĩnh và tìm ra được đáp án. Phải chờ đến lúc công bố đáp án chuẩn thì em mới chắc chắn những câu đó mình làm đúng hay sai”.

Lê Phương An (học sinh trường Trung học phổ thông Đống Đa. Ảnh: Ngọc Mai

Lê Phương An (học sinh trường Trung học phổ thông Đống Đa. Ảnh: Ngọc Mai

Nhiều thí sinh kết thúc bài thi môn Toán với nụ cười rạng rỡ và hài lòng với bài làm của mình. Bước ra khỏi phòng thi với cảm xúc vui mừng, phấn khởi, Hoàng Tú Anh (học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên) bày tỏ: “Theo cảm nhận của em thì đề Toán năm nay không quá khó và em tự tin mình sẽ được điểm cao. Còn môn thi tổ hợp vào ngày mai, em sẽ cố gắng làm hết sức mình”.

Hoàng Tú Anh bày tỏ tự tin sẽ được điểm cao với bài thi môn Toán. Ảnh: Ngọc Mai

Hoàng Tú Anh bày tỏ tự tin sẽ được điểm cao với bài thi môn Toán. Ảnh: Ngọc Mai

Cùng chung quyết tâm đạt điểm cao, Nguyễn Thái Sơn, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh chia sẻ: "Em thấy đề Toán năm nay không quá khó. Em mong mình có thể đúng được 46 câu, đạt 9.2 điểm môn Toán trong kì thi lần này".

Nguyễn Thái Sơn (Ảnh: Doãn Nhàn)

Nguyễn Thái Sơn (Ảnh: Doãn Nhàn)

Thí sinh kết thúc bài thi môn Toán với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Doãn Nhàn

Thí sinh kết thúc bài thi môn Toán với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhận định đề thi môn Toán, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay: “Đề bám sát với đề minh họa trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề thi năm 2021, gần như cấu trúc không có gì thay đổi, phù hợp với với tình hình thực tế các em phải học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong thời gian dài.

Đề thi Toán năm nay có 5 câu ở lớp 11, 45 câu ở lớp 12. Về độ khó của đề, có 3 câu phân hóa mạnh chiếm 0,6 điểm. Để làm đúng được 3 câu, thí sinh phải giỏi, nắm chắc kiến thức, tư duy tốt bởi gần như những câu này không giải được bằng máy tính casio”.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, học sinh học lực khá có thể đạt được mức điểm 8, phổ điểm sẽ ở mức 6,8 điểm. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm 10 năm nay dự đoán ngang bằng với năm ngoái.

Ngày mai (8/7), thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tổ hợp Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên trong buổi sáng, Ngoại ngữ trong buổi chiều.

Nhóm PV