Tập huấn dồn dập 3 module, GV 'than' quá gấp, lãnh đạo Sở GD Đồng Nai nói gì?

17/01/2024 09:41
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bạn đọc phản ánh, Sở GD&ĐT tạo Đồng Nai tổ chức tập huấn dồn dập 3 mô đun 6, 7,8 cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT và GDTX.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh 3 module (6,7,8) quá gấp.

Theo phản ánh của bạn đọc: "Ngày 3/1/2024, giáo viên nhận được thư điện tử từ Sở Giáo dục và Đồng Nai do trường chuyển tiếp tới. Trong thông báo có nêu lý do là vì thời điểm tháng 3/2024 là thời điểm hết hạn hợp đồng đăng ký mua tài khoản LMS (trên trang https://boiduongthuongxuyen.edu.vn) cho gần 23.000 cán bộ quản lý, giáo viên công lập các cấp học trực thuộc Sở. Vì vậy, Sở tổ chức bồi dưỡng gấp 3 module bắt đầu từ ngày 10/1/2024. Tổng thời gian của mỗi môn từ lúc bắt đầu module 6 đến module 8 là 1 tháng 10 ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ Tết của mọi người.

Trong đó, ở hầu như tất cả các môn phải tập huấn module 6 và 7 trong 2 tuần kế tiếp nhau. Trong khi, mỗi module yêu cầu học theo mô hình 7-2-7 (có nghĩa là 7 ngày dành cho giáo viên tự học trực tuyến trên hệ thống LMS, tiếp theo là học trực tiếp 2 ngày và cuối cùng là 7 ngày tự học, hoàn thiện các yêu cầu trên hệ thống học trực tuyến LMS).

Như vậy, sau 2 ngày học trực tiếp module 6, giáo viên vừa phải học để hoàn thành module này trên hệ thống, vừa phải học trực tuyến module 7, trong thời gian đó lại còn phải dạy đủ theo phân công ở trên trường.

Đặc biệt, giáo viên được phân công giảng dạy theo chương trình mới của lớp 10,11 thì việc chuẩn bị bài dạy sẽ tốn nhiều thời gian.

Giáo viên sẽ rất mệt mỏi, choáng ngợp vì phải thực hiện việc tập huấn 2 module trong 2 tuần liên tiếp, lại còn phải đi giảng dạy đủ theo phân công".

Bạn đọc nêu băn khoăn: “Tại sao từ đầu năm đến giờ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai không tổ chức tập huấn module nào, để dồn đến bây giờ tổ chức đến 3 module trong thời gian ngắn. Trong khi nội dung tự học các module đã được đưa lên hệ thống LMS từ năm học trước, và năm học trước Sở cũng chỉ tổ chức tập huấn 1 module”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 16/1/2024, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Võ Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác nhận, đúng là Sở hiện đang tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ cốt cán của các trường module 6,7,8.

Theo ông Võ Ngọc Thạch, việc bồi dưỡng như vậy:" Để sớm hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho giáo viên, vì chỉ còn có một module nữa là kết thúc (module số 9)".

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho hay, đây là chương trình bồi dưỡng cho những người cốt cán, rồi sau đó về từng trường mới tự tổ chức bồi dưỡng, truyền đạt cho các giáo viên còn lại.

Trước những ý kiến của giáo viên cho rằng, việc bồi dưỡng cả 3 module trong thời gian ngắn là gấp gáp, ông Võ Ngọc Thạch cho rằng "Ở thời điểm này, giáo viên đã hoàn tất chương trình học kỳ 1 xong, nên chẳng có gì là cập rập hết".

“Giáo viên cần nghĩ đến việc chung của ngành” – ông Võ Ngọc Thạch chia sẻ.

Ngoài việc do tài khoản LMS sắp hết hạn vào tháng 3/2024, ông Võ Ngọc Thạch còn nêu lên một khó khăn khác là phải hợp đồng với người giảng dạy (mà ở đây là từ Đại học Đà Nẵng vào) chứ không phải chuyện đơn giản.

Việt Dũng