Sở GDĐT Quảng Nam: Trường quốc tế Chồi Xanh sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới

08/09/2023 10:07
Mộc Trà
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường quốc tế Chồi Xanh bất ngờ đóng cửa trước khai giảng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Thông tin mới nhất, trường sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới.

Chiều ngày 07/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Quyên - Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh về việc Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh đóng cửa trước thềm năm học mới, Sở đã đến kiểm tra, làm việc với trường này.

Theo đó, tại buổi làm việc, đại diện Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh lý giải nguyên nhân đóng cửa do hết hợp đồng thuê nên bị lấy lại cơ sở vật chất, thu lại địa điểm dạy học. Trường hứa “sẽ mượn cơ sở vật chất của một đơn vị khác để tiếp tục giảng dạy theo chương trình của nhà trường”.

Bà Trần Thị Quyên cũng thông tin thêm: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía đại diện Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh, sẽ trở lại hoạt động vào tuần tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản chính thức, do gửi qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có báo cáo chính thức”.

Cũng theo bà Quyên, trong buổi làm việc, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh thông tin, trong số những học sinh của trường, đã có những em chuyển sang học tại trường có chương trình tương đồng là Trường Quốc tế Hội An (HAIS), còn một số học sinh vẫn đang chờ trường hoạt động trở lại.

Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh đang bị tháo dỡ. Ảnh: NVCC.

Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh đang bị tháo dỡ. Ảnh: NVCC.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh (địa chỉ: phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) do bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, làm chủ sở hữu. Bà Catherine Mckinley đã về nước.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng đã có báo cáo số 1884/BC-SGDĐT, ngày 18/8, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Quảng Nam về sự việc này.

Báo cáo nêu rõ: Trong thời gian qua, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh phản ánh về việc nhà trường có kế hoạch đóng cửa, chuyển hoạt động đến địa điểm khác tại thành phố Đà Nẵng. Nhận được thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra, nắm tình hình của nhà trường.

Căn cứ kết quả làm việc và báo cáo của Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời nắm bắt thông tin qua trao đổi với bà Catherine McKinley, chủ đầu tư trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam báo cáo:

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh (có tên cũ là Trường Quốc tế Chồi Xanh, được thành lập theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 23/01/2014), được đổi tên theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 12/11/2019. Do Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam làm chủ đầu tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã công nhận bà Thái Thị Quyên (sinh ngày 30/4/1991) làm Hiệu trưởng từ ngày 12/01/2022.

Ở giai đoạn mới thành lập (năm 2014), Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh có quy mô nhỏ, hầu hết học sinh ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, là con em người có quốc tịch nước ngoài đang sống và làm việc tại Hội An.

Trong những năm đầu, trường đã phát triển đội ngũ, mở rộng chương trình dạy học và đã xin được cấp phép tổ chức dạy học chương trình giáo dục của Anh quốc ở các cấp học.

Theo các báo cáo kết quả hoạt động đến năm học 2019-2020, trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo chất lượng giáo dục, sử dụng, quản lý đội ngũ đảm bảo các quy định của pháp luật.

Từ giữa học kỳ I năm học 2020-2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 lan rộng, cũng như nhiều cơ sở giáo dục khác, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức dạy học nhất là công tác tuyển sinh.

Là trường tư thục, nguồn thu học phí sụt giảm nên các hoạt động bị ảnh hưởng. Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhà trường đã trở lại hoạt động bình thường. Đến cuối năm học 2022-2023, nhà trường có 95 học sinh, phần lớn là học sinh có cha, mẹ là người nước ngoài (chỉ có 11 học sinh quốc tịch Việt Nam); đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường gồm 43 người. Chất lượng giáo dục của nhà trường đảm bảo, được phụ huynh tin tưởng.

Khi đơn vị cho thuê địa điểm đặt trường (hiện tại) không tiếp tục hợp đồng nên nhà trường đã có kế hoạch di chuyển sang địa điểm khác.

Theo báo cáo của nhà trường, từ năm 2022, Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam đã có kế hoạch thuê địa điểm của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Hoàng Sa nhưng đến nay, hợp đồng đã được hủy bỏ.

Trong thông báo đến phụ huynh nhà trường, vào cuối năm học (tháng 7/2023), Công ty thông báo kế hoạch chuyển địa điểm của trường sang Trường APU-American International School (Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU), có trụ sở tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, qua thông tin trao đổi, bà Catherine McKinley xác nhận đến nay hai bên không ký được hợp đồng do không thống nhất các điều khoản.

Do thời điểm đó đã cận kề năm học mới, địa điểm cũ không còn, các phương án chuyển địa điểm mới chưa được thực thi. Nhiều gia đình học sinh đã nộp trước học phí, song chủ sở hữu trường đã ngừng hợp đồng giáo viên, nhân viên làm việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ với bà Catherine McKinley, chủ đầu tư Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Chồi Xanh, tuy nhiên bà chưa trở lại Việt Nam để giải quyết những khó khăn nêu trên.

Vì vậy, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương, giải quyết tình hình, giúp ổn định việc học tập của học sinh cho năm học mới. Đồng thời, Sở cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Đại sứ quán Anh, yêu cầu bà Catherine McKinley trở lại Việt Nam để phối hợp giải quyết công việc.

Mộc Trà