Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

21/03/2024 12:31
Theo quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Sáng 21/3, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Võ Văn Thưởng.

Theo quochoi.vn, trưa ngày 21/3, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông cáo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sáng ngày 21/3/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để thực hiện các nội dung: Nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;

Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;

061220220414-1206hn-(22).jpg
Ảnh minh họa: quochoi.vn.

Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua: Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi các chức vụ

Trước đó, chiều ngày 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Thưởng (54 tuổi), quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, cử nhân triết học.

Ông Thưởng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước từ ngày 02/3/2023 đến khi Quốc hội miễn nhiệm ngày 21/3/2024.

Trước đó, ông Thưởng từng giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư (từ tháng 2-2021 đến tháng 3-2023), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Theo quochoi.vn