Quảng Ninh kiến tạo niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh ít rủi ro, an toàn

29/04/2023 06:55
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cho rằng, tỉnh phải tập trung kiến tạo niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh, ít rủi ro, an toàn đầu tư cho các doanh nghiệp.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh dự hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có 10.756 doanh nghiệp, 408 hợp tác xã và 32.951 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước; tỷ lệ vốn trên doanh nghiệp đạt 17 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 5,5 tỷ đồng so với năm 2015 cho thấy năng lực của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể và đã phát triển theo hướng bền vững.

Sự phục hồi, phát triển của doanh nghiệp đã góp phần quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch.

Qua đó, quý I/2023, tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,06%.

Quảng Ninh năm thứ 6 liên tiếp đứng số 1 về chỉ số PCI từ năm 2017-2022, dẫn đầu các chỉ số PAR-Index, SIPAS, PAPI.

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp (Ảnh: CTV)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Đồng thời, bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đồng hành của người dân, gắn kết chính quyền và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực, vượt khó, đồng hành cùng tỉnh trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh: “Trong khó khăn nhiều hơn thuận lợi, tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ được đà phát triển của một địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 2 con số trong 7 năm liền, với quy mô kinh tế là cực tăng trưởng. Đứng số 1 ở cả 4 chỉ số tăng trưởng gồm PCI, PAR-Index, SIPAS, PAPI...

Có thể thấy, trong 3 năm dưới tác động của đại dịch Covid-19, tỉnh đã kiên cường vượt khó, với những cách làm chủ động, sáng tạo, giữ được địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái “bình thường mới” và triển khai có hiệu quả chiến lược “thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19” để giữ ổn định, phục hồi kinh tế xã hội.

Tỉnh cũng đã tổ chức một cách có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… giữ vững nhịp độ phát triển của địa phương được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chuyến làm việc với tỉnh vào tháng 4/2022 đánh giá là đi đầu trong cải cách, đổi mới của Vùng đồng bằng sông Hồng, gặt hái được những kết quả thành công.

Ông Nguyễn Xuân Ký -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trực tiếp tham gia giải đáp những kiến nghị, thắc mắc từ doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Xuân Ký -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trực tiếp tham gia giải đáp những kiến nghị, thắc mắc từ doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Năm 2023 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh mong muốn doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tận dụng cơ hội thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thể hiện truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của các thế hệ công nhân Vùng mỏ.

Đây chính là nguồn lực nội sinh rất giá trị, có ý nghĩa cổ vũ sự vượt khó, thi đua, phát huy nội lực, năng lực sáng tạo.

Đồng thời mong muốn, Quảng Ninh phải là địa phương đi đầu, tập trung cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh; kiến tạo niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh, ít rủi ro, an toàn đầu tư; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tổng thể;

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu của quy mô nền kinh tế; thực hiện chủ trương gắn kết các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với giảm chênh lệch vùng miền; tiếp tục phát triển tỉnh Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp, hiện đại, trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế…

Song song với đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi, có hiệu quả với tài nguyên đất đai theo tinh thần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững; thiết lập cơ chế lắng nghe, kịp thời xử lý vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực thi chính sách pháp luật…

Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất năm 2023 (Ảnh: CTV)

Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất năm 2023 (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, trên cơ sở thẳng thắn và tinh thần xây dựng, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã tham gia ý kiến, thảo luận, trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

Đã có 13 ý kiến từ doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh một số quy hoạch liên quan đến hạ tầng vận tải; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư;

Công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp; đề nghị đầu tư năng lượng thay thế là điện mặt trời, gió, tái sử dụng nước thải tại các khu công nghiệp… được các sở, ngành liên quan giải đáp, làm rõ và đã nhận được sự đồng tình cao.

Kết luận hội nghị, ông Cao Tường Huy -Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá rất cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trao đổi, góp ý, có trách nhiệm của các doanh nhân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cùng nhau giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời chia sẻ, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Cao Tường Huy -Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Ông Cao Tường Huy -Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

“Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương quán triệt, tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, với tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, tích cực đổi mới, sáng tạo… tập trung tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Quảng Ninh đang tập trung nhiều nguồn lực, nỗ lực trong xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với những chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, môi trường sống tốt, cung cấp các dịch vụ công có chất lượng cao...”, ông Cao Tường Huy nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phải luôn nhận diện kịp thời những mâu thuẫn trong thực tiễn quản lý, khó khăn, thách thức để tìm cách tháo gỡ.

Đặc biệt cần củng cố niềm tin từ tỉnh đến cơ sở, giải quyết với tư duy “chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ”, mạnh dạn thí điểm áp dụng những mô hình quản trị mới;

Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện, coi vướng mắc của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị để tìm cách khắc phục, tháo gỡ; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế theo phương châm nội lực là căn bản, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu, lấy “đầu tư công làm vốn mồi, dẫn dắt, kích hoạt đầu tư ngoài xã hội”…

LÃ TIẾN