Quảng Ninh đầu tư 5 công trình y tế, giáo dục và đào tạo gần 2.000 tỷ đồng

27/10/2023 07:44
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm công trình trọng điểm về y tế, giáo dục và đào tạo đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển tỉnh, các thế hệ lãnh đạo Quảng Ninh luôn lấy việc chăm lo cho nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân là mục tiêu, động lực để phấn đấu. Đây cũng là “kim chỉ nam” cho quá trình xây dựng chính sách và là thước đo năng lực, sự thành công của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hiện thực hoá mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh luôn dành nguồn lực đầu tư cho hai lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng y tế. Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh cũng chọn chủ đề của năm là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”.

Quảng Ninh đã cụ thể hóa quan điểm cốt lõi của Đảng về chính sách xã hội là vì con người, lấy con người là trung tâm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương châm của tỉnh là Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Minh chứng cho thành quả sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh khi thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, mới đây tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành 5 công trình đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng y tế.

Đây cũng là những công trình mang dấu ấn đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023).

Sau đây là hình ảnh phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại 5 công trình y tế, giáo dục và đào tạo mang dấu ấn đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh:

Dự án mở rộng, xây mới Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả được bắt đầu thi công từ tháng 10/2022, hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án mở rộng, xây mới Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả được bắt đầu thi công từ tháng 10/2022, hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Công trình có tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 170 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách thành phố Cẩm Phả (Ảnh: Phạm Linh)

Công trình có tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 170 tỷ đồng, còn lại từ nguồn ngân sách thành phố Cẩm Phả (Ảnh: Phạm Linh)

Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 1,5ha đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.500 học sinh; với việc hoàn thiện 36 phòng học, nhà hiệu bộ, phòng chức năng, nhà đa năng... và các hạng mục phụ trợ theo quy hoạch được duyệt (Ảnh: Phạm Linh)

Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 1,5ha đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.500 học sinh; với việc hoàn thiện 36 phòng học, nhà hiệu bộ, phòng chức năng, nhà đa năng... và các hạng mục phụ trợ theo quy hoạch được duyệt (Ảnh: Phạm Linh)

Sau khi được đưa vào sử dụng, công trình xây mới Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường đồng thời đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định (Ảnh: Phạm Linh)

Sau khi được đưa vào sử dụng, công trình xây mới Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả góp phần đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường đồng thời đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định (Ảnh: Phạm Linh)

Trước đây, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La chỉ có diện tích trên 2.700m2, bình quân là 5,5m2/học sinh trong khi đó tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 10m2/học sinh. Diện tích các lớp học nhỏ cùng với việc được xây dựng từ năm 1999 khiến cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Phạm Linh)

Trước đây, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La chỉ có diện tích trên 2.700m2, bình quân là 5,5m2/học sinh trong khi đó tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 10m2/học sinh. Diện tích các lớp học nhỏ cùng với việc được xây dựng từ năm 1999 khiến cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La cũ chỉ có 11 phòng học, nên phải chia thành 2 buổi học. Trong đó, buổi học sáng cho 10 lớp khối trung học phổ thông, buổi chiều cho 8 lớp khối trung học cơ sở. Thiếu lớp học khiến việc dạy phụ đạo học sinh yếu kém, cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức ôn tập cho khối lớp 12 cũng hết sức khó khăn (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La cũ chỉ có 11 phòng học, nên phải chia thành 2 buổi học. Trong đó, buổi học sáng cho 10 lớp khối trung học phổ thông, buổi chiều cho 8 lớp khối trung học cơ sở. Thiếu lớp học khiến việc dạy phụ đạo học sinh yếu kém, cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức ôn tập cho khối lớp 12 cũng hết sức khó khăn (Ảnh: Phạm Linh)

Trước thực tế đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long đã quyết định đầu tư xây mới Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư trên 197 tỷ đồng, diện tích quy hoạch khoảng 4,2ha (Ảnh: CTV)

Trước thực tế đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long đã quyết định đầu tư xây mới Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư trên 197 tỷ đồng, diện tích quy hoạch khoảng 4,2ha (Ảnh: CTV)

Trong đó, đất xây dựng trường gần 2,8ha, quy mô có 2 khối nhà học và 1 khối nhà hiệu bộ cao 4 tầng, 2 nhà để xe 1 tầng và đường đấu nối từ trường ra QL279. Trường còn được xây mới khu nhà đa năng, diện tích 481m2 (Ảnh: CTV)

Trong đó, đất xây dựng trường gần 2,8ha, quy mô có 2 khối nhà học và 1 khối nhà hiệu bộ cao 4 tầng, 2 nhà để xe 1 tầng và đường đấu nối từ trường ra QL279. Trường còn được xây mới khu nhà đa năng, diện tích 481m2 (Ảnh: CTV)

Tất cả cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh trong khu vực, nhu cầu học tập cho khoảng 940 học sinh (Ảnh: CTV)

Tất cả cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh trong khu vực, nhu cầu học tập cho khoảng 940 học sinh (Ảnh: CTV)

Nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của nhân dân và công nhân, lao động ngành Than cũng như nhu cầu được thụ hưởng thành quả phát triển của tỉnh và ngành Than, tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam thực hiện đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh)

Nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của nhân dân và công nhân, lao động ngành Than cũng như nhu cầu được thụ hưởng thành quả phát triển của tỉnh và ngành Than, tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam thực hiện đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh với quy mô mở rộng diện tích, sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số công trình, đảm bảo cơ sở vật chất đồng bộ; nâng quy mô từ 200 giường bệnh lên 330 giường bệnh (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh với quy mô mở rộng diện tích, sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số công trình, đảm bảo cơ sở vật chất đồng bộ; nâng quy mô từ 200 giường bệnh lên 330 giường bệnh (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án có tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 245 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án có tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 245 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm quan cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi Quảng Ninh sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm quan cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi Quảng Ninh sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng (Ảnh: CTV)

Quảng Ninh cũng đầu tư, xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) với quy mô 9 tầng (8 tầng nổi, 1 tầng hầm), tổng diện tích sử dụng trên 14.233m2 đầu tư đồng bộ, hiện đại, liên hoàn, phù hợp công năng sử dụng tiên tiến nhất hiện nay (Ảnh: Phạm Linh)

Quảng Ninh cũng đầu tư, xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) với quy mô 9 tầng (8 tầng nổi, 1 tầng hầm), tổng diện tích sử dụng trên 14.233m2 đầu tư đồng bộ, hiện đại, liên hoàn, phù hợp công năng sử dụng tiên tiến nhất hiện nay (Ảnh: Phạm Linh)

Cùng với đó là các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị y tế chuyên dụng gồm hệ thống xét nghiệm đo tải lượng virus, máy đo chức năng hô hấp, bộ chiết xuất đạm, máy đo khí độc đa chỉ tiêu, thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha, beta phông thấp...có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Cùng với đó là các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị y tế chuyên dụng gồm hệ thống xét nghiệm đo tải lượng virus, máy đo chức năng hô hấp, bộ chiết xuất đạm, máy đo khí độc đa chỉ tiêu, thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha, beta phông thấp...có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Dự án xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 44.020m2, công suất 320 giường bệnh tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư là 429 tỷ đồng (Ảnh: CTV)

Dự án xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 44.020m2, công suất 320 giường bệnh tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư là 429 tỷ đồng (Ảnh: CTV)

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng (Ảnh minh hoạ: CTV)

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng (Ảnh minh hoạ: CTV)

Phạm Linh