Ninh Thuận lên phương án bố trí máy phát điện phục vụ in sao đề thi và chấm thi

17/06/2023 06:41
Bắc Sơn
GDVN-GĐ Sở GD Ninh Thuận có những chia sẻ về công tác chuẩn bị thi TN, đặc biệt các giải pháp quan trọng để cải thiện điểm trung bình các môn.

Chỉ còn chục ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương trên cả nước.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Huệ Khải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận đã có những chia sẻ về công tác chuẩn bị trước thềm kỳ thi, đặc biệt là các giải pháp quan trọng nhằm cải thiện điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.

Nỗ lực cải thiện điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp

“Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, để nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đặc biệt là cải thiện điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp, ngay từ đầu năm học Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học 08 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hội thảo được tổ chức từ cấp tổ đến cấp trường, từ ngày 07/10/2022 đến ngày 09/10/2022; Qua đó phân tích, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng”, ông Khải chia sẻ một số nỗ lực của ngành giáo dục Ninh Thuận.

Trên cơ sở báo cáo kết quả hội thảo của các trường về nâng cao chất lượng dạy học 08 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận tiếp tục tổ chức Hội thảo cấp tỉnh và thống nhất nhiều kết luận quan trọng. Theo đó, từ kết luận tại hội nghị, các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết thêm, công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh cũng được các trường quan tâm triển khai sớm, với các giải pháp cụ thể tùy theo đối tượng học sinh về năng lực học tập và việc lựa chọn môn thi, kết hợp giữa thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học.

“Các trường đã chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm, đặc biệt đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bám sát nội dung, cấu trúc, mức độ trong quá trình tổ chức ôn tập. Các trường đã tổ chức họp cha mẹ học sinh, ký kết trách nhiệm trong quản lý, bảo đảm các lớp ôn tập được ổn định sĩ số. Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém về học tập”, ông Khải cho biết.

Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật tuyệt đối cho kỳ thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cũng đặc biệt chú trọng tới công tác truyền thông, chia sẻ để người dân hiểu đúng về kỳ thi, thí sinh nắm được những thay đổi quan trọng của kỳ thi; Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cũng đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nhiều nội dung quan trọng được đoàn công tác theo dõi và kiểm tra như: việc thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học sinh; kế hoạch ôn tập cho học sinh 12; công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Tiết ôn tập môn Vật lý của học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu (Thuận Bắc). Ảnh: Báo Ninh Thuận

Tiết ôn tập môn Vật lý của học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu (Thuận Bắc). Ảnh: Báo Ninh Thuận

Theo thầy Khải, đối với công tác an ninh, an toàn, bảo mật, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng lực lượng công an cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các khâu từ làm đề, in sao đề thi đến coi thi, chấm thi của các kỳ thi.

“Công an tỉnh đã chọn, cử cán bộ tham gia ở tất cả các khâu của kỳ thi; triển khai phương tiện chế áp vô tuyến điện tại Ban in sao đề thi từ ngày 18/6/2023 đến ngày 29/6/2023; Đồng thời, phân công lực lượng tuần tra các tuyến đường; có biện pháp quản lý các đối tượng hình sự, bất mãn, tiêu cực có thể gây mất an ninh trật tự; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả những nơi làm thi”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận thông tin.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với điện lực Ninh Thuận để lên phương án đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện thông suốt; bố trí máy phát điện công suất cao phục vụ công tác in sao đề thi và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong những nhiệm vụ quan trọng được người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh là “không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự các kỳ thi”.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng các lực lượng của Sở, ban, ngành địa phương để bố trí, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đến địa phương coi thi, chấm thi và dự thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật.

Bố trí phương tiện vận tải đưa đón học sinh ở xa; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh ăn ở, đi lại và động viên tinh thần. Phân công các bệnh viện, trung tâm y tế cử nhân sự, phương tiện trực cấp cứu trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Được biết, năm nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 6.121 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, có 5.930 sử dụng điểm thi vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, chiếm 96,9%.

Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 21 em, chiếm 0,3%. Số thí sinh chỉ xét tuyển đại học là 170 em, chiếm 2,8%.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Ninh Thuận bố trí 17 điểm thi, với 259 phòng thi và 27 phòng chờ. Dự kiến huy động khoảng 1000 cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi.

Bắc Sơn