GĐ Sở GD Sóc Trăng gửi lời động viên tới các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp

13/06/2023 09:02
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng mong các thí sinh giữ vững bình tĩnh, tự tin và tâm thế thoải mái để hoàn thành tốt bài thi.

“Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những bước ngoặt quan trọng để các em hoàn thành 12 năm học phổ thông, và cũng là dấu mốc mở ra một chương mới quan trọng khác trong cuộc đời. Do đó, trong quá trình nắm bắt, chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn có lưu ý, nhắc nhở tới các trường phải quan tâm tới điều kiện ôn tập và sức khỏe của các em.

Với các thí sinh, mặc dù đây là kỳ thi quan trọng, tuy nhiên các em cũng không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân; thay vào đó, hãy chú ý chăm lo tới sức khỏe, thực hiện ôn tập đều theo hướng dẫn của thầy cô giáo. Trước kỳ thi, thầy chúc tất cả các em sẽ giữ vững bình tĩnh, tự tin và tâm thế thoải mái để hoàn thành tốt bài thi và đạt được kết quả cao”, ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng nhắn gửi tới các thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp.

Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

Tăng thêm 4 điểm thi giúp thí sinh thuận lợi hơn trong di chuyển

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, người đứng đầu ngành Giáo dục Sóc Trăng cho biết, năm nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng hơn 10.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Sóc Trăng quyết định thành lập 27 điểm thi và 430 phòng thi. Dự kiến huy động khoảng 1200 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Theo ông Hồng, so với năm ngoái, tổng số điểm thi tăng thêm 4 điểm. Ban chỉ đạo thi tỉnh Sóc Trăng đã quyết định thống nhất tăng thêm 4 điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong việc đi lại, đảm bảo không có thí sinh nào vì điều kiện đi lại khó khăn mà ảnh hưởng tới giờ thi.

Với những thí sinh có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng chỉ đạo các trường nắm bắt tình hình, đồng thời lập danh sách và gửi chính quyền địa phương là các thị xã, thành phố để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Với các thí sinh nhà ở cách xa điểm thi, lực lượng đoàn thanh niên, hoặc thầy cô giáo trong trường sẽ hỗ trợ quá trình đưa đón các em trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cũng đã có chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa... trong thời gian thi, đảm bảo giúp các em yên tâm làm bài thi.

Tổ chức hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi theo quy định. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi,...

Tổ chức thi thử học sinh sinh và giáo viên làm quen với kỳ thi

Học sinh dân tộc Khmer ở Trường Trung học phổ thông Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Học sinh dân tộc Khmer ở Trường Trung học phổ thông Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

“Hiện công tác tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác kỳ thi về cơ bản đã hoàn tất. Chúng tôi sử dụng chính đội ngũ các thầy cô giáo này để tổ chức kỳ thi thử cho học sinh nhằm giúp các thầy cô làm quen với nghiệp vụ thi”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cho biết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã tổ chức kỳ thi thử cho các em học sinh khối 12 với cách làm nghiêm ngặt như kỳ thi thật. Kỳ thi thử nhằm giúp học sinh làm quen với hình thức thi trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023; đồng thời, đây cũng là cơ sở để các trường tiếp tục có sự điều chỉnh việc ôn luyện, phấn đấu cho kỳ thi sắp tới với kết quả cao nhất.

Trước đó, ngay từ đầu năm học, các trường học tại Sóc Trăng đã tập trung tăng giờ, tăng tiết nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ chương trình phổ thông lớp 12 và có thêm thời gian ôn tập cho học sinh.

Theo đó, đến giữa tháng 4, hầu hết các trường đã kết thúc chương trình, và bắt vào quá trình tăng cường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cho biết thêm, thời gian ôn tập cho học sinh lớp 12 nằm trong khoảng từ 8-12 tuần, tùy theo từng đơn vị.

Ngoài ra, Sở Giáo dục cũng tiến hành thành lập đoàn công tác kiểm tra tới các cơ sở để kịp thời phát hiện những hạn chế trong công tác tổ chức ôn tập và giúp đỡ các đơn vị triển khai ôn tập đúng trọng tâm, cung cấp kiến thức cần thiết cho học sinh trước kỳ thi.

Người đứng đầu ngành Giáo dục Sóc Trăng khẳng định, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn về cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Bắc Sơn