Nguyên GV Ngữ văn yêu cầu THCS Hoàng Quốc Việt bồi thường 2 tỷ đồng

13/09/2023 15:04
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyên đơn tại phiên tòa là bà Võ Thị Như Hoa đòi nhà trường bồi thường 2 tỷ đồng tiền tổn thất tinh thần, sức khỏe.

Sáng ngày 13/9, tại Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tạm dừng từ tuần trước thì hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa bà Võ Thị Như Hoa – nguyên là giáo viên môn Ngữ văn của Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, Quận 7 (nguyên đơn) và bị đơn là nhà trường.

Người theo đại diện pháp luật của Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt là ông Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng vắng mặt, mà chỉ có mặt người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn.

Đây là vụ án “Tranh chấp Hủy quyết định buộc thôi việc trái pháp luật và tiền lương, thu nhập tăng thêm và tiền theo Nghị quyết 03”.

Đòi nhà trường chi trả hơn 400 triệu đồng

Trong sáng nay, hội đồng xét xử vụ án tiếp tục cho cả nguyên đơn, bị đơn tiếp tục phần hỏi đáp, tranh luận.

Theo đại diện ủy quyền của phía bị đơn, việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc của Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đối với bà Võ Thị Như Hoa là hoàn toàn chính xác.

Lý do đã được phía nhà trường đưa ra, là do đang trong thời gian áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, bà Hoa vẫn tiếp tục không thực hiện nhiệm vụ mà hiệu trưởng nhà trường phân công, vắng mặt không phép tại trường trong suốt khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến 27/12/2021.

Theo nhà trường, hành vi này của bà Hoa đã vi phạm vào Khoản 1 của Điều 19, Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Võ Thị Như Hoa xem lại hồ sơ trước khi phiên tòa sáng hôm nay diễn ra (ảnh: V.D)

Bà Võ Thị Như Hoa xem lại hồ sơ trước khi phiên tòa sáng hôm nay diễn ra (ảnh: V.D)

Song song đó, nhà trường còn cho rằng, bà Võ Thị Như Hoa có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, vi phạm vào Điều 17 của Nghị định 112. Đây cũng chính là tình tiết mà trường nói rằng tăng nặng cho hành vi xử lý kỷ luật của bà Hoa.

Phát biểu tại phiên tòa, bà Võ Thị Như Hoa đã đưa ra rất nhiều lập luận, đưa ra chứng cứ để bác bỏ toàn bộ mọi thông tin mà phía trường đưa ra, và cho biết việc trường kỷ luật buộc thôi việc đối với bà là hoàn toàn sai quy định.

Bà Võ Thị Như Hoa lý giải, trong khoảng thời gian mà nhà trường nêu ra, bà có đến trường theo đúng quy định, nhưng nhà trường không phân công nhiệm vụ, công việc.

Bà Hoa nhấn mạnh, bà chỉ nghe nói rằng nhà trường sắp xếp nhiệm vụ xếp sách, phụ cho thư viện của trường, thay vì bà phải làm đúng với nhiệm vụ, chuyên môn mà bà được đào tạo là giáo viên môn Ngữ văn.

Dù vậy, bà Võ Thị Như Hoa khẳng định lại, bà hoàn toàn không được nhận văn bản nào từ phía trường phân công nhiệm vụ mới cho bà.

Trong yêu cầu của mình, bà Hoa đề nghị hội đồng xét xử vụ án tuyên yêu cầu nhà trường phải hủy quyết định buộc thôi việc đối với bà, tiếp nhận bà trở lại làm việc ở vị trí trước đây, công khai xin lỗi trên báo chí.

Đồng thời, bà còn yêu cầu nhà trường phải chi trả các khoản tiền chi không đúng về lương, giữ các khoản tiền của bà sai quy định (mà đáng lẽ ra bà Hoa phải được hưởng) như tiền tăng thu nhập cuối năm, tiền thưởng Tết của thành phố và quận cho, tiền công đoàn…với tổng cộng số tiền là hơn 400 triệu đồng.

Nguyên giáo viên đòi bồi thường tổn thất 2 tỷ đồng

Đặc biệt, bà Võ Thị Như Hoa còn yêu cầu nhà trường phải bồi thường cho bà 2 tỷ đồng, gọi là tiền đền bù tổn thất tinh thần, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Bà Hoa phân tích, trong suốt một khoảng thời gian rất dài, cô vẫn phải đến trường, nhưng không được phân công công việc, không cho đứng lớp giảng dạy, đến trường nhưng luôn trong tình trạng vật vờ, lang thang, đến gặp và gõ cửa phòng lãnh đạo trường nhưng không được tiếp, không được cho gặp học sinh.

Theo bà Võ Thị Như Hoa, chính quyết định buộc thôi việc không đúng của trường đã làm cho bà thất nghiệp, không có việc làm trong thời gian dài vừa qua, không có thu nhập để sinh sống hàng ngày.

Đối với những yêu cầu này, phát biểu tại phiên tòa sáng hôm nay, đại diện ủy quyền cho nhà trường đã lên tiếng bác bỏ, từ chối đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của bà Võ Thị Như Hoa.

Liên quan đến bà Võ Thị Như Hòa và Trường Trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt (Quận 7), trước đó năm 2021, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng có 1 số bài viết phản ánh.

Bà Võ Thị Như Hoa là người đã đứng ra tố cáo, phản ánh nhiều sai phạm tại ngôi trường này trong năm 2020.

Vào cuối năm 2021, do có nhiều uất ức sau cuộc họp kiểm điểm viên chức trong nhà trường, bà Hoa đã uống thuốc ngủ ngay trước mặt hiệu trưởng nhà trường, với ý định là sẽ tự tử, nhưng đã được thầy cô, đồng nghiệp trong trường đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 31/12/2021, ông Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, Quận 7 đã ký quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc với bà Hoa, do vẫn đang trong thời gian áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, mà bà Hoa lại tiếp tục không thực hiện nhiệm vụ mà hiệu trưởng phân công.

Cùng lúc, trường còn cho rằng, bà Hoa đã có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp trong trường.

Do cho rằng quyết định kỷ luật mình là không đúng, bà Võ Thị Như Hoa đã làm đơn khởi kiện nhà trường ra Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên đoàn Lao động Quận 7 cũng đã từng tổ chức hòa giải vụ việc này, nhưng không thành công, do cả hai bên vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

Phiên tòa sơ thẩm tạm dừng, và sẽ tiến hành tuyên án vào chiều ngày 14/9/2023.

Việt Dũng