Mỹ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mới nhất

16/04/2012 07:05
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Hiện Mỹ chỉ còn giữ lại 1.737 đầu đạn hạt nhân chiến lược được lắp đặt trên 812 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị trên các máy bay ném bom và tàu ngầm.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây công bố, tính đến ngày 1/3/2012, Mỹ chỉ còn giữ lại 1.737 đầu đạn hạt nhân chiến lược được lắp đặt trên 812 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom và tàu ngầm.
Tên lửa đạn đạo Titan mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ
Tên lửa đạn đạo Titan mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ

Hiệp ước START mới nhất giữa Mỹ và Nga chính thức có hiệu lực vào tháng 2/2011. Theo hiệp ước này, đến năm 2018 cả hai nước đều có kế hoạch cắt giảm chỉ còn khoảng 700 bệ phóng và phương tiện chuyên chở, cùng 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược.
Theo số liệu mới đây nhất, hiện Nga đang bố trí 1.492 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 494 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tàu ngầm và các máy bay ném boom.
Tuy nhiên. hiện Mỹ vẫn đang có khoảng 1040 phương tiện chuyên chở, còn Nga là 881 phương tiện. Trong khí Hiệp ước START mới chỉ cho phép mỗi bên sở hữu không quá 800 phương tiện.

Những sự kiện nổi bật

PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN

KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN

PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN

BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC

VIỆT NAM và THẾ GIỚI

XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ

Tình Hình Biển Đông

TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN


My Thái (Theo Sina)