Lý do giáo viên mong thời gian thi tốt nghiệp năm 2024 sớm hơn năm 2023

16/03/2024 06:52
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Học sinh thi tốt nghiệp sớm hơn giúp giáo viên có thêm thời gian bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 15/3/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2024.

Tại hội nghị này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đang xây dựng hai phương án về thời gian khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Phương án 1 sẽ tổ chức thi vào hai ngày là 21, 22/6/2024, còn phương án 2 là ngày 26, 27/6/2024.

Như vậy, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có thể sẽ diễn ra sớm hơn khoảng 1 tuần so với năm 2023 (năm 2023 thi vào ngày 28, 29/6).

Là giáo viên bậc trung học phổ thông, tôi mong Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2024 theo phương án 1 vì một số lí do sau đây.

thi-qg-1598-8446.jpg
Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn.

Thứ nhất, vào đầu tháng 6 là các tỉnh thành tổ chức kì thi tuyển sinh 10. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc kì thi, chấm bài thi kéo dài khoảng 10 ngày.

Sau thời gian này, các nhà trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất trong vòng 1 tuần lễ là có thể tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc tổ chức 2 kì thi liền nhau giúp giáo viên vừa làm công tác coi thi, chấm thi không bị gián đoạn thời gian.

Ví dụ, giáo viên vừa coi thi, chấm thi cả 2 kì thi có thể kéo dài khoảng 2 tuần (đối với các môn thi tự luận như Ngữ văn).

Thứ hai, theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH, các môn học bậc trung học phổ thông đều được giảm tải. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2024 sớm hơn năm 2023 thì học sinh lớp 12 vẫn còn nhiều thời gian ôn thi.

Ví dụ, môn Ngữ văn lớp 12 được giảm tải hàng chục tiết liên quan đến các nội dung đọc thêm; văn học nước ngoài; tiếng Việt; làm văn.

Ngoài ra, từ đầu tháng 5, học sinh lớp 12 đã được nhà trường cho ôn tập và làm bài kiểm tra, khảo sát theo hình thức thi thử. Các em đã được làm quen với cấu trúc của đề thi tốt nghiệp khá sớm nên không gặp khó khăn gì ở kì thi tốt nghiệp.

Thứ ba, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi sớm hơn sẽ giúp học sinh tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc ôn thi.

Thực tiễn dạy học ở các nhà trường trung học phổ thông cho thấy, vào thời điểm cuối tháng 5 và 3 tuần tháng 6, đa số học sinh đều tham gia ôn thi để có thêm cơ hội đỗ tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Học sinh kết thúc năm học vào khoảng 25/5, cho nên sau thời gian này các em tham gia ôn tập đều phải đóng tiền học phí theo sự thoả thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

Học sinh thi tốt nghiệp sớm giúp phụ huynh, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học hành cho con cái.

Thứ tư, năm học 2024-2025, ngành giáo dục triển khai thay sách giáo khoa đối với lớp 9 và lớp 12. Việc thay sách giáo khoa đối với 2 khối lớp này có ý nghĩa quan trọng vì liên quan đến việc thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Vì vậy, học sinh thi tốt nghiệp sớm hơn giúp giáo viên có thêm thời gian bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian nghỉ hè.

Cụ thể, thầy cô giáo phải tập huấn thay sách giáo khoa, soạn giáo án, ra đề kiểm tra, bồi dưỡng thường xuyên các module...

Thứ năm, việc tổ chức kì thi tốt nghiệp sớm hơn sẽ giúp học sinh và các cơ sở giáo dục đại học có thêm thời gian chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tuyển sinh, nhất là các trường tổ chức thi theo đề án hoặc xét tuyển kết hợp.

Cùng với đó, học sinh có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn ngành học, tìm hiểu về các chương trình đào tạo và xử lý các sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Kì tuyển sinh đại học những năm trước, nhiều thí sinh sai sót về mặt kỹ thuật khi lựa chọn nhầm phương thức, tổ hợp, cuối cùng không đạt được kết quả tốt nhất, cũng do một phần bị động về yếu tố thời gian.

Thứ sáu, theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Tuy vậy, hàng chục năm nay, tôi và các đồng nghiệp dạy bậc trung học phổ thông phải làm việc xuyên hè, không được nghỉ hè theo quy định của pháp luật.

Trong đó có nguyên nhân giáo viên chúng tôi phải làm các nhiệm vụ liên quan đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông như coi thi; thanh tra thi; chấm thi.

Vì vậy, giáo viên chúng tôi rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2024 vào các ngày 21, 22/6 để chúng tôi có thêm một tuần nghỉ hè (vì không phải dạy ôn thi cho học sinh).

Tôi cũng mong rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố về thời gian thi tốt nghiệp năm nay để giáo viên, học sinh chủ động hơn trong việc dạy và học.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên