Kiên quyết không để bị động trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới QG

13/07/2023 13:34
Theo Nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Quân khu 2 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh...

Sáng 13/7, trong chương trình làm việc và đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tại Việt Trì, Phú Thọ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Quân khu 2 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, hành động của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc, nhất là giới trẻ; không được để giới trẻ coi nhẹ, chủ quan về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Cùng dự buổi làm việc và đến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác, có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tại buổi làm việc và đến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khái quát tình hình đất nước và quốc tế trong thời gian qua, nêu rõ những vấn đề đặt ra và thách thức cần vượt qua của đất nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã giành được trong thời gian qua.

Tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 2 trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới một số nội dung công việc quan trọng.

Trong đó, cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 2; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội từ cơ sở, xác định đây là chủ trương chiến lược cơ bản, lâu dài, nhất quán, nhằm xử lý kịp thời, các nhân tố gây mất ổn định ngay từ cơ sở.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân...

Chủ tịch nước lưu ý, Quân khu 2 cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; nghiên cứu điều chỉnh thế bố trí quốc phòng phù hợp tiến trình điều chỉnh tổ chức của Quân khu; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên; coi trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới.

Cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch nhấn mạnh, cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa; chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy.

Trong đó, Quân khu 2 cần tập trung nâng cao trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy các cấp phù hợp địa bàn Quân khu; quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Chủ tịch nước đề nghị, lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng các đơn vị quân đội, nhất là đối với nơi biên giới, vùng khó khăn.

Thông qua hoạt động này không chỉ là để góp phần giảm nghèo, chăm lo cho cao chất lượng công tác dân vận của các gia đình khó khăn, mà còn hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Mỗi hình ảnh đẹp, việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 là góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Bên cạnh đó, bám sát cơ sở thì mới có thông tin chính xác về tình hình thực tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Quân khu 2 cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Bảo tàng Quân khu 2; kiểm tra tình hình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị thuộc Quân khu.

Tại các đơn vị, trò chuyện, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời nêu rõ, muốn bảo vệ vững chắc Tổ quốc thì nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là rất quan trọng và cần thường xuyên được triển khai tốt.

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Theo Nhandan.vn