HV Phụ nữ Việt Nam đào tạo Luật Kinh tế bắt kịp xu hướng pháp lý liên ngành

HV Phụ nữ Việt Nam đào tạo Luật Kinh tế bắt kịp xu hướng pháp lý liên ngành

22/03/2025 06:31
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sinh viên ngành Luật Kinh tế không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải trau dồi kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế được xây dựng theo hướng tích hợp, kết hợp nền tảng lý thuyết vững chắc với kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Từ đó, giúp sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn.

Điểm nổi bật của ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam thể hiện rõ qua sự gia tăng nhanh chóng về chỉ tiêu và điểm trúng tuyển. Nếu năm 2020, ngành này chỉ tuyển 50 sinh viên với điểm trúng tuyển là 15 điểm, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 160 chỉ tiêu với điểm trúng tuyển 24,5 điểm. Đây là minh chứng cho sự phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo của ngành Luật Kinh tế.

Đào tạo định hướng ứng dụng cao

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Kiều Thị Thùy Linh - Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, việc đào tạo cử nhân Luật Kinh tế đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.

Thực tế cho thấy, nhu cầu nhân lực có kiến thức pháp lý vững vàng trong lĩnh vực kinh tế đang gia tăng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế đều cần đến chuyên gia pháp lý để tư vấn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và giải quyết tranh chấp. Các quy định pháp luật kinh tế không chỉ điều chỉnh hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư mà còn giúp xây dựng môi trường minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Một trong những điều làm nên sự khác biệt của chương trình đào tạo Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam là định hướng ứng dụng cao. Sinh viên không chỉ học các môn lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nội dung đoạn văn bản của bạn (5).png

Sinh viên ngành Luật Kinh tế được học tích hợp các môn mang tính thực tiễn cao như: kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tư vấn pháp luật đất đai, đàm phán hợp đồng, xử lý vụ việc cạnh tranh... Đồng thời, sinh viên còn được tham gia thực tế tại tòa án, dự phiên tòa xét xử và tham gia các hoạt động giả định pháp lý.

Ghi nhận chia sẻ của sinh viên, cựu sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thấy, các em đánh giá cao môi trường học tập tại đây.

Em Đoàn Lê Minh Anh - sinh viên năm thứ ba ngành Luật Kinh tế cho biết: "Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, chúng em có nhiều cơ hội tham gia câu lạc bộ học thuật, được hướng dẫn tận tình từ giảng viên và các anh chị khóa trên. Điều này giúp chúng em thích nghi nhanh chóng và phát triển kỹ năng mềm cần thiết".

Chia sẻ với phóng viên, Vũ Minh Phan - cựu sinh viên khóa 9 ngành Luật Kinh tế, cho biết, chương trình học của ngành Luật Kinh tế Học viện Phụ nữ Việt Nam không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

“Việc chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành giúp tôi tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc thực tế”, Vũ Minh Phan bày tỏ.

Gắn đào tạo với thực tiễn, tích hợp xu hướng pháp lý hiện đại

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế, yêu cầu của Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030; Quyết định 678/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học, trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Học viện Phụ nữ Việt Nam định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật Kinh tế theo các mục tiêu như sau:

Thứ nhất, cập nhật chương trình giảng dạy, tích hợp các xu hướng pháp lý mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và thương mại điện tử.

Thứ hai, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức pháp lý, tạo cơ hội thực tập và học tập thực tế cho sinh viên.

Thứ ba, phát triển kỹ năng mềm và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý để nâng cao khả năng hội nhập.

Thứ tư, mở rộng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, giúp sinh viên và giảng viên có cơ hội tiếp cận kiến thức mới từ chuyên gia nước ngoài.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ sinh viên, từ tư vấn nghề nghiệp đến hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên định hướng phát triển chuyên môn ngay từ năm nhất.

441876075_985564570235955_639172573587857199_n.jpg
Sinh viên ngành Luật Kinh tế được giao lưu trao đổi với giảng viên người nước ngoài. (Ảnh: HVCC)
467323804_1114456087346802_5591788211618375994_n.jpg

Bằng những lợi thế về chương trình đào tạo và môi trường học tập hiện đại, ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Với nền tảng đào tạo vững chắc, sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Học viện Phụ nữ Việt Nam có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại: doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, đảm nhận vai trò chuyên viên pháp chế, tư vấn pháp lý; công ty luật, văn phòng luật sư, hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, tranh chấp kinh tế; cơ quan nhà nước, như tòa án, viện kiểm sát, các bộ, sở, ban ngành liên quan đến kinh tế, đầu tư, thương mại; tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tham gia vào các dự án nghiên cứu, tư vấn chính sách kinh tế - pháp luật; và giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý.

Tầm nhìn đến năm 2030, Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành (giới và phát triển, công tác xã hội, luật, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Ngọc Mai