Huyện Cồn Cỏ mong sớm có lớp tiểu học để thầy trò kịp khai giảng năm học mới

16/08/2023 06:37
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các sở, ngành của Quảng Trị và Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ thống nhất phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thành lập lớp tiểu học. 

Ngày 14/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phan Hữu Huyện – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã chủ trì cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ để nêu ý kiến về việc thành lập lớp tiểu học tại huyện đảo.

“Theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thành lập trường tiểu học-mầm non trên huyện đảo.

Cuộc họp đã đưa ra nhiều phương án khác nhau trong việc thành lập lớp học, trong đó có tính đến việc thành lập trường mầm non – tiểu học. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, việc thành lập trường mầm non – tiểu học ngay lúc này là chưa phù hợp.

Do vậy, cuộc họp đã thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị áp dụng cơ chế đặc thù cho huyện đảo.

Theo đó, phương án đưa ra là thành lập lớp tiểu học tại đảo Cồn Cỏ, lớp học sẽ là điểm trường của một trường tiểu học của huyện Gio Linh. Lớp học này trước mắt về mặt quản lý chuyên môn, sắp xếp giáo viên, đánh giá kết quả học tập của học sinh sẽ do trường tiểu học của huyện Gio Linh và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh quản lý.

Về cơ chế giáo viên, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cũng đã thống nhất phương án đảm bảo quyền lợi cho các thầy cô ra đảo công tác".

Trường học đã được xây dựng trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: LC

Trường học đã được xây dựng trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: LC

“Trong thời gian sớm nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để tỉnh quyết định”, ông Phan Hữu Huyện thông tin.

Về việc này, trao đổi với phóng viên, ông Trương Khắc Trưởng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cho biết:

“Về phía Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ, huyện hoàn toàn nhất trí với phương án đặc thù mà cuộc họp đưa ra.

Huyện mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ sớm sẽ có quyết định để học sinh trên đảo sớm ổn định học tập, nhân dân ổn định làm ăn sinh kế. Nay đã là giữa tháng 8, huyện rất mong có lớp để các cháu được khai giảng chung với học sinh cả nước”.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, huyện đảo Cồn Cỏ từ ngày thành lập năm 2004 đến nay, chỉ có một lớp Mầm non Hoa Phong Ba dạy học cho trẻ từ 1-5 tuổi.

Những trẻ này là con của các gia đình thanh niên xung phong và hộ di dân theo chủ trương khuyến khích nhân dân ra lập nghiệp sinh sống ổn định lâu dài trên đảo.

Sau khi học xong lớp mẫu giáo ghép, một số trẻ phải xa gia đình vào đất liền để học tiểu học. Vì thiếu sự chăm sóc, giáo dục của cha mẹ nên trẻ không có điều kiện để học tập tốt; chưa kể, một số em không có người thân ở đất liền nên không thể đến trường học tiếp bậc tiểu học.

Đến năm học 2023- 2024, huyện đảo có 4 trẻ vào lớp 1, các gia đình không có điều kiện đưa cháu vào đất liền học như những năm trước.

Chính vì vậy, cử tri tại huyện đảo bày tỏ nguyện vọng có một lớp tiểu học tại huyện đảo để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ theo học.

Tuy nhiên, theo các quy định và hướng dẫn quản lý, tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng học sinh, biên chế quản lý, giáo viên trên đảo chưa đảm bảo thành lập một trường tiểu học.

Vì vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và nguyện vọng của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho phép chủ trương đặc cách thành lập trường tiểu học-mầm non tại huyện đảo Cồn Cỏ, hoặc có phương án bố trí một lớp ở bậc tiểu học phù hợp, để trẻ em ở huyện đảo không bị thất học.

Trần Phương