HS giành giải Nhất quốc gia môn Hóa ghi danh vào lịch sử trường Chuyên Hà Tĩnh

02/04/2022 07:12
Trần Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hành dự định sẽ lựa chọn 1 trong 2 trường đại học đó là trường Đại học Y Hà Nội hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam khi vừa đạt giải Nhất môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, Phan Xuân Hành - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh vẫn không giấu nổi được sự vui mừng.

Phan Xuân Hành là học sinh duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay và cũng là học trò ghi vào lịch sử của trường Chuyên Hà Tĩnh khi là học sinh đạt giải Nhất quốc gia đầu tiên của đội tuyển Hóa học từ trước đến nay.

Thành tích là kết quả của sự nỗ lực trong thời gian dài

Khi nói về những tính cách của học trò, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Hóa - thầy Đặng Đình Hảo cho biết: “Hành là người rất quyết tâm cố gắng và luôn kiên định với mục tiêu ban đầu.”

Hành đã xác định mục tiêu ngay từ ban đầu khi bước vào cuộc thi đó là cố gắng giành giải Nhất đầu tiên môn Hóa cho trường. Mục tiêu đó đã trở thành động lực lớn giúp em cố gắng ôn tập, rèn luyện mỗi ngày.

Quá trình ôn luyện vất vả, ngày nào cũng dành 12 - 14 tiếng đồng hồ để nghiên cứu tài liệu, giải đề, dù khó khăn nhưng với lòng quyết tâm cuối cùng em cũng đã đạt được thành tích đáng nể.

Nói về cơ duyên đến với môn học này thì Hành tâm sự, môn Hóa không phải lựa chọn ban đầu của em mà là môn Toán. Em đến với Hóa học như một giải pháp thay thế và trở nên yêu từ bao giờ không hay.

Và hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức Hóa học trở thành động lực mạnh mẽ khi Hành từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh với vị trí thủ khoa.

Em Phan Xuân Hành - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường chuyên Hà Tĩnh đạt giải Nhất môn Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 (bên trái). Ảnh: NVCC

Em Phan Xuân Hành - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường chuyên Hà Tĩnh đạt giải Nhất môn Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 (bên trái). Ảnh: NVCC

Một chàng trai ở vùng núi Hương Sơn, Hà Tĩnh về thành phố học tập với nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sự hiếu học cùng với tinh thần vượt khó, vượt nghèo, mong muốn thoát ly khỏi cảnh chân lấm tay bùn như cha mẹ nên Hành luôn tự nhủ mình phải cố gắng mỗi ngày.

Với tinh thần đó, dù đại dịch COVID-19 phức tạp nhưng không hề làm nản lòng cậu học trò mang trong mình sự quyết tâm lớn mà Hành còn lạc quan: “Người ta cứ bảo dịch thì ảnh hưởng nhiều nhưng với em đây là cơ hội để em tập trung toàn bộ trí và lực cho kỳ thi. Học online nên em có thể sắp xếp thời gian học một cách khoa học, không phải đi lại nhiều…nên có thể chú tâm hơn vào việc học hơn”.

Nhìn lại thành tích giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, Hành cho rằng các yếu tố giúp em đạt được kết quả cao như vậy nhờ sợ định hướng, giúp đỡ, hỗ trợ tìm tài liệu của thầy chủ nhiệm môn Hóa cùng các thầy cô khác đã tạo điều kiện cho em có được thời gian ôn thi suôn sẻ.

Bên cạnh đó là nhờ sự động viên, khích lệ của gia đình và bạn bè. Hơn hết, em còn cảm ơn những anh chị khóa trước, những người đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia được ghi danh lên bảng vàng. Đó chính là một động lực không nhỏ giúp em nỗ lực để hôm nay bản thân cũng được ghi vào lịch sử.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi là cơ hội chinh phục được đỉnh cao kiến thức Hóa học

Với Hành, một trong những ý nghĩa quan trọng mà kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mang lại đó là bên cạnh những thành tích làm rạng danh gia đình, nhà trường thì kỳ thi đã giúp cậu học trò chuyên Hóa có được những trải nghiệm quý giá của những năm cấp 3 tại ngôi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh.

Đó còn là trải nghiệm những hành trình ôn thi vất vả và hơn hết là cảm xúc tự hào khi nhận được những kết quả xứng đáng.

Khi phóng viên băn khoăn về việc tham dự kỳ thi học sinh giỏi rất dễ rơi vào tình trạng học lệch thì Hành cho rằng: “Cái gì cũng có hai mặt nhưng một thực tế là ai cũng có những hướng đi riêng. Mặc dù thời gian em dành cho việc ôn thi Hóa học rất nhiều nhưng các môn học khác em vẫn nắm được những kiến thức cơ bản.”

Phan Xuân Hành - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh (ảnh: NVCC)

Phan Xuân Hành - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh (ảnh: NVCC)

Được ôn thi chọn học sinh giỏi quốc gia, em được đào sâu vấn đề, hiểu được bản chất của Hóa học, nghiên cứu kỹ lưỡng các công trình nghiên cứu và tiếp cận môn học như một ngành khoa học chứ không còn là những kiến thức đơn thuần trong sách giáo khoa.

Quá trình ôn luyện cũng giúp em mở mang được rất nhiều kiến thức hóa học, phản ánh được chính xác những vấn đề mà chương trình đại trà không có được.

Hành trình ôn thi cũng giúp em nâng cao khả năng tự học, tìm tòi, nghiên cứu những tài liệu không được phổ biến. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà học sinh cần có. Những kiến thức được trang bị trong kỳ thi này cũng giúp em có được một nền tảng vững chắc khi bước vào chương trình học đại học không cảm thấy bỡ ngỡ.

Kết quả của kỳ thi này không chỉ giúp Hành có được tấm vé tuyển thẳng vào bất kỳ ngôi trường đại học nào trong cả nước mà còn cho em cơ hội trải nghiệm khi trở thành 1 trong 32 thí sinh trong cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2022.

Hành dự định sẽ lựa chọn 1 trong 2 trường đại học đó là trường Đại học Y Hà Nội hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh có 74/99 em dự thi đạt giải, trong đó, có 1 giải nhất, 25 giải nhì, 28 giải ba và 20 giải khuyến khích. Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh giỏi quốc gia.

Trần Hoa