Hơn 100.000 học sinh lớp 1 của TPHCM tựu trường, bắt đầu năm học mới

21/08/2023 10:52
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ sáng hôm nay, hơn 100.000 học sinh lớp 1 của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng ngày 21/8, hơn 100.000 học sinh lớp 1 của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đến trường, làm quen với thầy cô giáo, bạn bè để chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024 sắp bắt đầu.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ 7h30 sáng, phụ huynh đã dẫn các em học sinh lớp 1 có mặt tại trường, thực hiện các nghi thức in dấu vân tay theo từng đơn vị lớp, nhận những món quà nhỏ của nhà trường,

288 học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu tựu trường (ảnh: V.D)

288 học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu tựu trường (ảnh: V.D)

288 học sinh lớp 1 của trường được tập trung dưới sân, sinh hoạt chung, nghe lời căn dặn của cô hiệu trưởng, theo dõi những tiết mục hoạt náo của chú hề.

Phát biểu căn dặn học sinh lớp 1 của trường dịp đầu năm học, cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh mong rằng, học sinh lớp 1 hãy luôn vui tươi và hạnh phúc.

“Vui tươi và hạnh phúc là những điều rất quan trọng. Khi các em vui tươi và hạnh phúc, các em sẽ có động lực để học tập, sẽ dễ dàng hòa nhập với bạn bè và sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ” – cô Đỗ Ngọc Chi nhấn mạnh.

Học sinh lớp 1 in dấu vân tay theo từng đơn vị lớp ở Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh: V.D)

Học sinh lớp 1 in dấu vân tay theo từng đơn vị lớp ở Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (ảnh: V.D)

Ở Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (Quận 4), theo đại diện lãnh đạo nhà trường cho hay, năm nay, trường có 120 học sinh lớp 1 chia làm 4 lớp.

Vào ngày học sinh tựu trường, hiệu trưởng sẽ cùng với giáo viên đứng chào đón từng học sinh ở cổng,

Sau đó, học sinh lớp 1 sẽ được giới thiệu về khuôn viên trường, về trường, nhiệm vụ của từng bộ phận trong trường, xem các tiết mục xiếc, ảo thuật vui nhộn.

Hoạt động này nhằm mang đến sự thích thú cho các học sinh nhỏ tuổi nhất trường tiểu học, khi các em bắt đầu một môi trường học tập hoàn toàn mới.

Cũng trong ngày tựu trường, phụ huynh sẽ được lên lớp cùng với học sinh, xem rõ phòng học, bàn ghế, chỗ ngồi của từng học sinh trong lớp.

Ngoài việc học sinh lớp 1 tựu trường trong ngày hôm nay, bắt đầu từ tuần sau (28/8), học sinh tất cả các khối lớp còn lại sẽ bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới, 2023 – 2024 sắp bắt đầu.

Các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt thực hiện việc khai giảng vào ngày 5/9/2023.

Năm nay, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng hơn 35.000 em, nhưng ở bậc tiểu học thì lại giảm 28.165 học sinh (công lập giảm 28.721 em, ngoài công lập tăng 556 học sinh).

Việt Dũng