Hôm nay (4/6), Quảng Ninh bắt đầu chấm thi kỳ tuyển sinh lớp 10

04/06/2022 08:15
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Quảng Ninh hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào 10 với tâm trạng thoải mái, tự tin vì đề thi năm nay hợp sức, bám sát chương trình và có sự phân hóa rõ rệt.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 của tỉnh Quảng Ninh có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 31 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày (từ ngày 1/6 - 3/6), kỳ thi được tổ chức với 30 Hội đồng coi thi (638 phòng thi). Các thí sinh thi 3 môn chung là: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

10 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Trong cả 3 ngày thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Không có cán bộ làm công tác thi, thí sinh vi phạm quy chế thi và không có sự cố bất thường xảy ra.

Về đề thi các môn thi không chuyên, hầu hết thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, bám sát chương trình ôn luyện, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 và có sự phân cấp rõ ràng.

Chị Đặng Thị Hải Yến (trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “Con tôi có nguyện vọng thi vào chuyên Hoá, Trường Trung học phổ thông Hạ Long.

Trước đó, sau khi hoàn thành 3 môn thi không chuyên, con tôi cùng các bạn đều đánh giá đề thi năm nay rất hay, hợp sức.

Đề thi môn Ngữ văn rất ý nghĩa còn môn Ngoại ngữ như con tôi có chia sẻ thì đề năm nay tưởng chừng là dễ nhưng có rất nhiều câu đòi hỏi học sinh phải tư duy chứ không sẽ có sự nhầm lẫn.

Nhiều bạn sau khi rời phòng thi rất tự tin được điểm 9, 10 nhưng sau khi so đáp án mới thấy nhiều câu bị nhầm lẫn do có “bẫy” trong câu hỏi.

Đặc biệt, nhiều bạn rất thích đề thi môn Toán năm nay bởi có sự phân hóa rõ rệt, sức học đến đâu sẽ làm được đến đấy.

Nếu như để đạt điểm 8 thì chỉ cần lực học khá, chăm chỉ ôn luyện theo hướng dẫn của thầy cô còn muốn đạt 9, 10 rất khó, phải là những bạn thực sự giỏi”.

Em Nguyễn Thu Huyền, học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay khá vừa sức, đặc biệt đề thi môn Ngữ văn năm nay rất ý nghĩa, sát với thực tế.

Dự kiến tổng điểm thi của em là khoảng 39 điểm nên em rất tự tin có thể thi đỗ vào trường trung học phổ thông theo nguyện vọng”.

Kết thúc 3 môn thi không chuyên, đa phần các thí sinh đều ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin sẽ đỗ vào trường trung học phổ thông theo nguyện vọng.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long vào sáng ngày 3/6 (Ảnh: Phạm Linh)

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long vào sáng ngày 3/6 (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh hoàn thành các môn thi chuyên cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh hoàn thành các môn thi chuyên cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng khá buồn vì đề thi chuyên môn Toán năm nay tăng độ khó (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng khá buồn vì đề thi chuyên môn Toán năm nay tăng độ khó (Ảnh: Phạm Linh)

Hai thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành thi chuyên (Ảnh: Phạm Linh)

Hai thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành thi chuyên (Ảnh: Phạm Linh)

Chia sẻ cùng phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Quỳnh Chi, học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) dự thi chuyên Toán chia sẻ: “Đề thi chuyên Toán năm nay khá khó so với đề năm ngoái. Nhiều bạn cùng phòng với em làm được khá ít tờ thi cho thấy độ khó của đề thi năm nay”.

Trái với độ khó của thi chuyên Toán, môn Ngữ văn được nhiều học sinh đánh giá đề “dễ thở” hơn năm ngoái khi giảm bớt phần bài “nhận định”.

Nhóm bạn học từ huyện Vân Đồn đến điểm thi chuyên để cổ vũ cho bạn hoàn thành tốt bài thi chuyên Hoá (Ảnh: Phạm Linh)

Nhóm bạn học từ huyện Vân Đồn đến điểm thi chuyên để cổ vũ cho bạn hoàn thành tốt bài thi chuyên Hoá (Ảnh: Phạm Linh)

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi dự kiến được thực hiện trong 10 ngày (từ ngày 4 đến 14/6) và kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 14/6.

Đơn xin phúc khảo bài thi sẽ được tiếp nhận từ ngày 15/6 và công bố kết quả chậm nhất vào ngày 22/6.

Cũng trong ngày 22/6, Quảng Ninh dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Một điểm mới là các thí sinh sẽ nhận kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến thay vì phải trực tiếp đến nơi đăng ký dự thi để xem kết quả như những năm trước.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Ninh có 9.544 chỉ tiêu vào các trường Trung học phổ thông công lập áp dụng phương thức thi tuyển trên tổng số 15.015 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Theo đó, tỷ lệ chọi giữa các thí sinh năm nay khá cao. Khoảng trên 30% thí sinh dự thi tuyển sẽ không đỗ vào lớp 10 công lập năm học 2022 – 2023.

Phạm Linh