Nhiều ngày qua, các sinh viên năm nhất (khóa K49) của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc về việc học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh thu cao hơn rất nhiều so với nhiều trường đại học khác trên cùng địa bàn.
Đáng nói, cùng là môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhưng chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao lại có mức học phí chênh lệch nhau rất nhiều. Theo đó, cùng là học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh (1 tín chỉ gồm 4 học phần) sinh viên chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí là khoảng 12 triệu đồng; sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ phải đóng khoảng 23 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, mức thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn rất nhiều so với mức mà Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra (gần 12 triệu đồng đối với chương trình đại trà, khoảng 23 triệu đồng đối với chương trình chất lượng cao).
Cụ thể: Cũng là trường đã tự chủ, nhưng tại Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở trường cũng có 4 học phần, với mức giá từng học phần khác nhau, như học phần 1 là 2.589.000 đồng, học phần 2 là 1.726.000 đồng, học phần 3 là 1.100.000 đồng và học phần 4 là 2.200.000 đồng. Như vậy, tổng học phí môn này là 7.615.000 đồng.
Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh chỉ có 8 tín chỉ, với đơn giá là 720.000 đồng/tín chỉ, tổng học phí vào khoảng hơn 6 triệu đồng/em.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cũng có 8 tín chỉ, với đơn giá là 640.000 đồng/tín chỉ, được tính vào học phí của học kỳ 1 năm học 2024-2025.
Sinh viên của một số trường đại học là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ phải đóng 1.350.000 đồng/sinh viên cho học phí của môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thu 3.700.000 đồng/sinh viên và Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thu 2.100.000 đồng/sinh viên cho học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Về lý do thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng của chương trình chất lượng cao cao hơn so với chương trình đại trà, ngày 28/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Lê Văn Hiển – Phó trưởng phòng phụ trách Đào tạo Đại học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lý giải, học phí này là tính cho cả một năm học và chia bình quân cho số tín chỉ có trong năm học đó, nên các môn học sẽ thu với đơn giá tín chỉ là giống nhau. Chi phí này không chỉ phục vụ cho việc tổ chức riêng một môn học cụ thể, mà là tổng chi phí đào tạo cho từng năm học và toàn bộ khóa học.
Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên khóa K49 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có 4 học phần (11 tín chỉ), nhưng học phí tính theo đơn giá chung chứ không phải tính riêng cho môn học này.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chỉ trừ một số ít trường đại học có điều kiện về cơ sở vật chất, còn phần lớn các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều liên kết với 5 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để tổ chức giảng dạy môn học này cho sinh viên.
Ngoài Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì còn có Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này áp dụng mức thu học phí chung đối với các trường liên kết đào tạo (bậc đại học) là 1.350.000 đồng/sinh viên/4 tuần học cho năm học 2024-2025. Chi phí này chưa bao gồm chi phí giặt ủi, tiền ăn, tiền quân trang…và không có phân biệt sinh viên đang học chương trình đại trà hay là đang học chương trình chất lượng cao.
