Hiệp hội đánh giá cao hướng đào tạo, cung ứng nhân lực của Trường Cao đẳng THACO

01/03/2024 13:16
Linh An
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Chủ tịch Hiệp hội đánh giá cao vai trò và những nỗ lực đổi mới của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển của THACO Chu Lai và THACO.

Vừa qua, Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng THACO do Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.

Đón tiếp đoàn có Thạc sĩ Phan Tiềm – Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong ban giám hiệu Trường Cao đẳng THACO.

gdvn_1.jpg
Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa qua đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng THACO do Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn.

Giới thiệu với đoàn của Thường trực Hiệp hội về vai trò của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn THACO, Thạc sĩ Phan Tiềm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO thông tin, trong gần 14 năm hình thành và phát triển nhà trường tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ chính. Bao gồm tuyển sinh đào tạo các ngành nghề chính quy các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng để cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho THACO, các doanh nghiệp tại miền Trung và cả nước, đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản trị, kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn cho cán bộ nhân viên THACO tại các đơn vị.

gdvn_4.jpg
Kể từ khi thành lập (2010) đến nay, Trường Cao đẳng THACO đã tuyển sinh hơn 11.000 học sinh – sinh viên, trong đó gần 6.000 em đã tốt nghiệp

Cũng theo thầy Tiềm, kể từ khi thành lập (2010) đến nay nhà trường đã tuyển sinh hơn 11.000 học sinh – sinh viên, trong đó gần 6.000 em đã tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo kỹ năng mềm và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho hơn 150.000 lượt cán bộ nhân viên của THACO.

Chỉ ra điểm đặc biệt về mô hình đào tạo của nhà trường so với các trường nghề khác, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO cho hay, vì là trường học của doanh nghiệp nên Trường Cao đẳng THACO có nhiều điểm khác biệt như:

Nhà nước không quy định mức học phí cho các trường ngoài công lập nhưng trường vẫn thu học phí bằng mức của nhà nước nhằm tạo điều kiện cho học sinh – sinh viên, nhất là người dân ở các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam; Giáo viên của trường có tay nghề rất tốt nhờ có điều kiện được sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại và đến nghiên cứu, học tập tại các nhà máy, showroom của THACO; Học sinh – sinh viên của trường thuận lợi khi đi thực tế khi các nhà máy, showroom, trung tâm sửa chữa của THACO luôn sẵn sàng tiếp nhận các em đặc biệt trong quá trình thực tập các em còn được tham gia và hoạt động sản xuất và được hỗ trợ chi phí;

Sau khi tốt nghiệp, học sinh – sinh viên được ưu tiên bố trí làm việc tại các nhà máy, showroom, trung tâm bảo dưỡng – sửa chữa, nông trường, nông tại của THACO. Qua các năm, tỷ lệ học sinh – sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt gần 100%;...

Đánh giá về nguồn nhân lực do trường đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO nhận định: “Khi học sinh – sinh viên làm việc được 3-5 tháng, nhà trường sẽ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến đánh giá từ các đơn vị, nhà máy. Đa phần người sử dụng lao động đều rất hài lòng. Các em được đánh giá cao về ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Đồng thời ngay sau khi ra trường, các em đều nhanh chóng tiếp nhận và làm việc được ngay. Bên cạnh kỹ năng tay nghề, trong chương trình còn đào tạo 4 kỹ năng mềm và văn hóa hội nhập. Vì vậy, học sinh – sinh viên đều đáp ứng được các tiêu chí con người công nghiệp, văn hóa ứng xử của THACO…”.

gdvn_2.jpg
Đoàn công tác của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tham quan nơi thực hành về điện tại Trường Cao đẳng THACO

Tuy nhiên, nêu thực trạng hiện nay mà nhà trường đang gặp phải, thầy Tiềm cho biết, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực ô tô, công nghệ ô tô đang giảm vì các đơn vị, nhà máy ứng dụng tự động hóa trong sản xuất tuy nhiên người đăng ký học đông. Ngược lại, những nghề đang cần nguồn lực lớn như cơ khí, hàn, trồng trọt, chăn nuôi… thì tuyển sinh rất khó. Để giải quyết bất cập này, hiện nay nhà trường đã liên hệ với các địa phương, xã, huyện, các vùng biên giới giáp với các nông trường, nông trại để tuyển sinh và đào tạo.

Được biết, hiện nay, Tập đoàn THACO đang thực hiện chiến lược phát triển đa ngành, đầu tư lớn vào các lĩnh lực như nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ do đó Trường Cao đẳng THACO cũng phải thay đổi trong tuyển sinh và đào tạo để đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn nhằm nâng cấp toàn diện về tài lực, vật lực, chương trình đào tạo, đặc biệt là nâng trình độ của đội ngũ giáo viên.

“Trường đang hoàn tất thủ tục để mở thêm các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo các ngành trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghiệp; kế toán, thú y. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các huyện miền núi từ Quảng Trị đến Đắk Nông tuyển sinh người đồng bào dân tộc để đào tạo và cung cấp cho các đơn vị của THACO AGRI góp phần giải quyết sự thiếu hụt lao động, đồng thời tạo công văn việc làm cho đồng bào miền núi.

Nhà trường đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo các nghề cơ khí, hàn, đáp ứng nhu cầu của THACO INDUSTRIES. Đồng thời, trường đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và các cơ sở đào tạo ngoài nước (Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Campuchia, Lào…)”, thầy Tiềm thông tin.

gdvn_3.jpg
Trường Cao đẳng THACO xác định tầm nhìn là “Trở thành cơ sở đào tạo uy tín, tin cậy của THACO và các doanh nghiệp ngoài THACO ở lĩnh vực ô tô – cơ khí, nông – lâm nghiệp

Qua lắng nghe chia sẻ của thầy Phan Tiềm, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam- Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng đánh giá cao vai trò và những nỗ lực đổi mới của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển của THACO Chu Lai và THACO.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kỳ vọng Trường Cao đẳng THACO luôn giữ vững là địa chỉ đào tạo tin cậy, hiệu quả góp phần tạo công văn việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương và đồng bào miền núi.

"Trường Cao đẳng THACO xác định tầm nhìn là “Trở thành cơ sở đào tạo uy tín, tin cậy của THACO và các doanh nghiệp ngoài THACO ở lĩnh vực ô tô – cơ khí, nông – lâm nghiệp”, Thạc sĩ Phan Tiềm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Linh An