Hàng ngàn học sinh ở Quảng Ninh được dạy bơi miễn phí

01/08/2022 06:39
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi dịp nghỉ hè, TX Đông Triều, Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Bể bơi cho em”, tạo cơ hội học bơi miễn phí cho hàng nghìn học sinh nhằm giảm nguy cơ đuối nước.

Hè đến là khoảng thời gian các em học sinh có nhiều thời gian để cùng nhau vui đùa trong đó ở nhiều địa phương, các em có thói quen rủ nhau đi tắm ao hồ, sông, suối.

Bơi lội là một trong những hoạt động giúp rèn luyện sức khoẻ và hầu như học sinh nào cũng yêu thích.

Tuy nhiên, tham gia bơi lội khi chưa được trang bị kỹ năng và không có sự giám sát của thầy cô, gia đình sẽ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn.

Bởi lẽ đó, tai nạn đuối nước ở trẻ em đã trở thành nỗi lo đối với địa phương, mỗi nhà trường và mỗi gia đình trong dịp nghỉ hè.

Tạo cơ hội học bơi miễn phí cho thiếu niên, nhi đồng

Từ thực tiễn trên, năm 2016, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức triển khai Chương trình “Bể bơi cho em” huy động các nguồn lực xã hội hóa trên 7 tỷ đồng, đầu tư hệ thống 21 bể bơi lắp ghép tại 21 xã, phường trên địa bàn.

Đông Triều cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình "Bể bơi cho em".

Sau 6 năm triển khai, chương trình “Bể bơi cho em” đã mang đến cơ hội học bơi miễn phí cho hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã.

Chương trình “Bể bơi cho em” đã mang đến cơ hội học bơi miễn phí cho hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã Đông Triều (Ảnh: Phạm Linh)

Chương trình “Bể bơi cho em” đã mang đến cơ hội học bơi miễn phí cho hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã Đông Triều (Ảnh: Phạm Linh)

Theo thống kê ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, hè năm 2022, chương trình "Bể bơi cho em" của thị xã tổ chức được hơn 250 lớp với hơn 6.000 lượt học sinh tham gia, giúp nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sinh tồn để tự bảo vệ bản thân và phòng chống tai nạn đuối nước.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Vũ thị Thanh Hường, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều cho biết: “Năm 2022, ngành Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều đã xác định mục tiêu là phải nâng cao hơn nữa tỷ lệ trẻ em biết bơi trong các nhà trường.

Mục tiêu của chúng tôi là 80% học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã biết bơi.

Để thực hiện điều đó, ngay từ cuối năm học 2021- 2022, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường tu bổ, bảo dưỡng các bể bơi để chuẩn bị cho công tác dạy bơi vào hè.

Trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh đến người dân động viên đưa con em đến trường học bơi miễn phí.

Từ ngày 2- 10/6, tất cả 21 bể bơi đều khai mạc và tổ chức dạy bơi cho các em, lập danh sách, chia lớp, chia ca, phân công người dạy.

Qua kiểm tra thực tế tại các nhà trường cho thấy Ban giám hiệu các nhà trường rất tích cực vào cuộc, các thầy cô giáo nhiệt tình, phụ huynh và học sinh đồng tình, ủng hộ, tham gia nhiệt tình.

Chúng tôi tin tưởng rằng, kết thúc hè năm 2022 sẽ đạt mục tiêu có 80% học sinh của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã biết bơi”.

Học sinh được rèn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng sinh tồn để tránh tai nạn đuối nước và giúp đỡ bạn bè khi gặp nạn (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh được rèn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng sinh tồn để tránh tai nạn đuối nước và giúp đỡ bạn bè khi gặp nạn (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, thị xã Đông Triều luôn quan tâm đến việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về công tác phòng chống đuối nước trẻ em

Thầy Nguyễn Xuân Hiền - giáo viên dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại phường Hưng Đạo chia sẻ: “Mỗi dịp hè, được trực tiếp dạy bơi, hướng dẫn học sinh tại "Bể bơi cho em" (phường Hưng Đạo), tôi thấy rất vui và ý nghĩa.

Đặc biệt khi thấy mỗi năm tỷ lệ các em học sinh đăng ký theo học bơi đều tăng hơn so với năm trước.

Quá trình học, các em đều tích cực học tập và sau khóa học bơi hè, tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường biết bơi ngày càng tăng lên”.

Học sinh được hưởng nhiều lợi ích nhất từ các hoạt động giáo dục

Trên địa bàn thị xã Đông Triều được trang bị hệ thống 21 bể bơi lắp ghép tại 21 xã, phường (Ảnh: Phạm Linh)

Trên địa bàn thị xã Đông Triều được trang bị hệ thống 21 bể bơi lắp ghép tại 21 xã, phường (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận của phóng viên tại bể bơi lắp ghép đặt tại Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, Hồng Phong, Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), chương trình “Bể bơi cho em” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và học sinh.

Ngay sau khi bể bơi được đưa vào hoạt động, rất đông thiếu niên, nhi đồng đã đến đăng ký tham gia học bơi.

Nhiều phụ huynh đưa bày tỏ, lớp học bơi miễn phí theo chương trình “Bể bơi cho em” không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn dạy kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước.

Đồng thời, giúp nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân và phòng chống tai nạn đuối nước.

Chị Trương Thị Kim Hoa, một phụ huynh có 3 con đang theo học bơi miễn phí tại phường Hưng Đạo chia sẻ thêm: “Sau thời gian học căng thẳng, trẻ em cần có mùa hè ý nghĩa để cân bằng lại, lấy tinh thần cho năm học kế tiếp.

Nhà tôi có 3 cháu đang theo lớp học bơi miễn phí tại địa phương, tôi thấy các cháu không chỉ ăn được, sức khỏe tốt hơn mà còn năng động, hoạt bát, làm quen được với nhiều bạn mới.

Đặc biệt, các con được trang bị kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống dưới nước. Đây là một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng được trang bị càng sớm càng tốt.

Mô hình lớp học bơi miễn phí cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã rất thiết thực và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với người dân địa phương”.

Học sinh hào hứng, vui vẻ khi được tham gia các khoá học bơi miễn phí vào dịp hè (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng, vui vẻ khi được tham gia các khoá học bơi miễn phí vào dịp hè (Ảnh: Phạm Linh)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ cở Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, năm 2016, nhà trường được được đầu tư bể bơi lắp ghép, tạo điều kiện học bơi miễn phí cho học sinh theo chương trình “Bể bơi cho em”.

Chương trình này góp phần giúp nhà trường thực hiện mục tiêu “Học sinh phải được hưởng nhiều lợi ích nhất từ các hoạt động giáo dục trong nhà trường!”.

Cô Tuyết Mai chia sẻ: “Trở thành một trong những điểm tổ chức các khoá dạy bơi miễn phí theo chương trình “Bể bơi cho em” có ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường.

Được tăng cường cơ sở vật chất bằng việc đầu tư lắp đặt bể bơi lắp ghép giúp nhà trường thu hút học sinh đến tham gia hoạt động học bơi, giảm thiểu việc học sinh tới những bãi tắm tự phát mà không có sự giám sát của người lớn, nguy cơ đuối nước cao.

Đồng thời, việc gửi con đến trường học bơi cũng làm giảm áp lực trong việc quản lý con trong quá trình nghỉ hè của phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, tới tham gia khoá học, học sinh không chỉ được trang bị kỹ năng bơi bài bản và các kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu nạn khi gặp những trường hợp không may xảy ra.

Nếu phụ huynh đăng ký cho con tham gia, giáo viên sẽ có những buổi dạy kỹ năng chuyên sâu để học sinh tự tin tranh giải dù là cuộc thi tổ chức ở bể bơi hay bơi trên sông” cô Tuyết Mai cho biết thêm.

Phạm Linh