Hải Phòng: THPT Đồng Hoà vận động sửa nhà xe trị giá 910 triệu, phụ huynh ý kiến

26/02/2024 18:23
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường THPT Đồng Hoà (Hải Phòng) đã xây dựng kế hoạch sửa chữa nhà để xe học sinh với số tiền 910 triệu và huy động phụ huynh ủng hộ trong 2 năm học.

Phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh có con đang học tại Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng) bày tỏ sự bức xúc khi nhà trường vận động họ đóng tiền sửa chữa nhà xe học sinh với mức thu khá cao.

Chị H. (đề nghị được giấu tên) có con đang học lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà cho biết, trong cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ 1 vừa qua, nhà trường tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

Tại cuộc họp này, thầy hiệu trưởng có phổ biến kế hoạch vận động tài trợ, huy động nguồn lực nhằm sửa chữa nhà để xe học sinh năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.

GDVN_THPT-Dong-Hoa-2.jpg
Nhà để xe học sinh đã được sửa chữa ngay từ đầu năm học 2023-2024 (Ảnh: Lã Tiến)

“Chúng tôi thấy ngay từ đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã sửa chữa các dãy nhà để xe, sao đến giữa năm học mới huy động phụ huynh ủng hộ, tài trợ.

Hơn nữa, chúng tôi thấy vô lý bởi lớp con tôi và nhiều phụ huynh có con học lớp 10 phải “tự nguyện” đóng 800.000 nghìn đồng/học sinh để sửa chữa nhà xe.

Đối với gia đình tôi, số tiền ấy là cả một vấn đề trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng trăm thứ phải lo cho cuộc sống”, chị H chia sẻ.

Chị H. cho biết thêm, nhà trường dự kiến vận động các bậc phụ huynh tài trợ từ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024. Song đến thời điểm này, nhiều phụ huynh đã bàn tán xôn xao về khoản ủng hộ 800.000 đồng/học sinh.

Không riêng chị H., một số phụ huynh có con học tại Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà cũng cho biết họ cũng phải “tự nguyện” ủng hộ số tiền như vậy để nhà trường sửa chữa nhà xe.

Phụ huynh cho rằng, trong điều kiện khó khăn hiện nay, với mức huy động như vậy sẽ làm khó cho họ.

GDVN_THPT-Dong-Hoa-3.jpg
Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà thừa nhận việc huy động phụ huynh tài trợ sửa chữa nhà để xe phụ huynh, song không huy động cào bằng phụ huynh (Ảnh: Lã Tiến)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trần Văn Nhường- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà xác nhận có việc nhà trường vận động tài trợ, huy động nguồn lực nhằm sửa chữa nhà để xe học sinh. Tuy nhiên, thầy Nhường phủ nhận việc huy động cào bằng mỗi học sinh phải đóng góp 800.000 đồng.

Thầy Nhường cho biết, tháng 6/2023, thầy được luân chuyển từ Trường Trung học phổ thông An Lão về Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà.

“Khi về trường, tôi thấy nhà xe học sinh với diện tích 400 m2 được xây dựng cách đây khoảng 15 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn đến tính mạng học sinh.

Cùng với đó, số lượng xe của học sinh nhiều, không thể để hết trong nhà xe nên học sinh phải để xe ngoài sân trường. Việc này khiến nhà trường không có không gian để học sinh học tập, sinh hoạt tập thể, vui chơi và xe của học sinh để ngoài sân rất dễ bị hỏng do mưa, nắng.

Với trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, tôi thấy việc nên làm nhất là phải sửa chữa nhà xe để bảo đảm tài sản, tính mạng cho học sinh và tạo không gian cho học sinh học tập môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các hoạt động tập thể của nhà trường”, thầy Nhường nói.

Với mục đích như vậy, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà đã tiến hành các cuộc họp với phụ huynh học sinh, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, huy động nguồn lực nhằm sửa chữa nhà xe.

Cũng ngay trong đầu năm học, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà đã kêu gọi một số đơn vị ứng trước kinh phí để làm nhà để xe phục vụ học sinh.

GDVN_THPT-Dong-Hoa-1.jpg
Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc sửa chữa nhà để xe học sinh là việc làm cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Thầy Nhường cho biết, ngày 7/12/2023, nhà trường đã gửi kế hoạch vận động tài trợ tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xin ý kiến và đã được Sở phê duyệt.

“Nhà trường huy động các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tài trợ tổng số tiền 910 triệu đồng sửa chữa nhà xe trong 2 năm học (năm học 2023-2024 dự kiến vận động tài trợ 520 triệu đồng và năm học 2024-2025 dự kiến vận động 390 triệu đồng).

Việc huy động tài trợ phải bảo đảm trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu”, thầy Nhường nhấn mạnh.

Ngày 26/2, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngày 29/12/2023, Sở đã phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Trước việc Trường Trung học phổ thông Đồng Hoà sửa chữa nhà để xe học sinh trước, sau đó mới làm kế hoạch trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, lãnh đạo Sở cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và thông tin tới báo chí và phụ huynh.

LÃ TIẾN