Hải Dương: Sau chuyển CA điều tra, vụ kê khống ở xã Thanh Thuỷ diễn tiến sao?

25/03/2022 06:42
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà, Hải Dương) được Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh vào cuộc, đến nay diễn tiến sao?

Ngày 24/3, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam , ông Nguyễn Danh Tư (sinh năm 1963, trú tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, ông chưa thấy cơ quan công an liên hệ để làm việc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ông Tư là người gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, tố cáo ông Ngô Xuân Khải (nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ) và ông Nguyễn Văn Lan (nguyên là công chức Văn phòng - thống kê kiêm Thủ quỹ) nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ.

Ông Nguyễn Danh Tư tố cáo tiêu cực tại xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà, Hải Dương) Ảnh: Lã Tiến

Ông Nguyễn Danh Tư tố cáo tiêu cực tại xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà, Hải Dương)

Ảnh: Lã Tiến

Nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm trong công tác tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi và sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31/3/2020.

Trước đó, ngày 1/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương về việc chuyển vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm tại xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà) đến Công an tỉnh để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng, ông Nguyễn Danh Tư xác nhận, ông chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ cơ quan chức năng về vụ việc trên.

“Tôi là người đứng đơn tố cáo nhưng đến nay tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Cũng gần một tháng nay, cơ quan công an cũng chưa có liên hệ với tôi để xác minh các nội dung tố cáo.

Tôi lo ngại, sự việc tiêu cực tại xã Thanh Thuỷ được Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ rõ như ban ngày, nhưng đến nay tôi không nhận được thông tin gì. To lo sẽ bị "chìm xuồng"”, ông Tư nói.

Lý giải về lo lắng này, ông Tư cho biết, trước khi gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông đã gửi Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà và Công an huyện này.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, ông cũng không nhận được phản hồi. Các đối tượng bị tố cáo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tại cuộc làm việc với phóng viên, ông Phạm Văn Mạnh –Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà cho biết, hiện nay, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chuyển vụ việc sang Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, huyện cũng chưa nhận được văn bản từ phía Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh.

“Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật, sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền”, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Ngọc Quang – Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an tỉnh đã liên hệ với đơn vị để nghiên cứu hồ sơ. Dự kiến trong vài ngày tới, cơ quan công an tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

LÃ TIẾN