Hải Dương: Giáo viên, học sinh trường chuyên thêm nhiều đãi ngộ từ 1/1/2024

19/12/2023 06:30
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được tỉnh Hải Dương đặc biệt quan tâm với nhiều chế độ đãi ngộ nhằm tạo bứt phá cho nhà trường.

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII đã ban hành Nghị quyết số 22 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Nhiều ưu đãi đối với giáo viên, học sinh trường

Theo đó, tỉnh Hải Dương hỗ trợ giáo viên dạy các môn chuyên 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hưởng 9 tháng/năm học (trả hằng tháng theo phân công chuyên môn của nhà trường), số lượng không quá 2 giáo viên chuyên/lớp chuyên.

Tỉnh hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng đội tuyển: giáo viên giảng dạy các đội tuyển thi quốc gia gồm dạy lý thuyết và thực hành 400.000 đồng/tiết; trợ lý thí nghiệm, thực hành 200.000 đồng/tiết.

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi sẽ có nhiều đãi ngộ từ 1/1/2024 (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi sẽ có nhiều đãi ngộ từ 1/1/2024 (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên giảng dạy, tập huấn cho học sinh đã đoạt giải quốc gia tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực và quốc tế: dạy lý thuyết và thực hành 500.000 đồng/tiết; trợ lý thí nghiệm, thực hành 250.000 đồng/tiết.

Tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí mời chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia là 1 triệu đồng/tiết (thời gian giảng dạy không quá 80 tiết/đội tuyển); chuyên gia giảng dạy học sinh chọn đội tuyển đi thi khu vực và quốc tế là 1,25 triệu đồng/tiết (thời gian giảng dạy không quá 80 tiết/đội tuyển).

Về phần thưởng cán bộ quản lý, giáo viên theo thành tích: Tập thể giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng bằng 90% tổng mức thưởng của học sinh được khen thưởng theo số lượng và chất lượng giải của đội tuyển; Tập thể cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) được hưởng bằng 10% tổng mức thưởng của học sinh được khen thưởng.

Về chính sách tuyển dụng giáo viên về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi: xét tuyển các sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên về trường công tác theo Nghị định 140 ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Nghị quyết số 08 ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh…

Tỉnh Hải Dương ưu tiên xét tuyển đối với sinh viên từng là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường trung học phổ thông chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học, đoạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và học đại học tại các trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành đúng với môn học mà học sinh đoạt giải.

Giáo viên được ưu tiên xét tuyển phải có cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên tại trường, được hỗ trợ một lần với mức 70 triệu đồng (nếu không thực hiện cam kết thì phải bồi hoàn kinh phí đã cấp).

Một trong số các nội dung quan trọng của Nghị quyết 22 ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Ảnh: LT)

Một trong số các nội dung quan trọng của Nghị quyết 22 ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Ảnh: LT)

Đối với học sinh các lớp chuyên được hỗ trợ học bổng bằng từ 3-20 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/tháng. Số lượng học sinh được hưởng học bổng bằng 30% tổng số học sinh chuyên của nhà trường.

Học sinh học tập tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi được hỗ trợ sinh hoạt phí 9 tháng/năm học. Học sinh có nơi thường trú tại thành phố Hải Dương được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. Học sinh có nơi thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh Hải Dương còn hỗ trợ học sinh dự thi cấp quốc gia 150.000 đồng/ngày; học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế 200.000 đồng/ngày; học sinh lưu trú tập huấn ngoài tỉnh 200.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, tỉnh Hải Dương tăng mức thưởng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế các môn văn hoá. Mức thưởng cao nhất cho giải nhất/huy chương vàng quốc tế được thưởng 300 triệu đồng.

Nghị quyết số 22 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, thay thế Nghị quyết số 07 ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, tổng kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 22 trong năm 2024 khoảng 26 tỷ đồng, tăng khoảng 12 tỷ đồng so với năm 2023.

Điểm mới của Nghị quyết 22 so với Nghị quyết 07 trước đó là có thêm một số nội dung bổ sung như kinh phí: mời giảng viên ôn thi quốc gia, quốc tế; hỗ trợ kinh phí cho giáo viên chuyên 500.000 đồng/tháng; tặng học bổng cho học sinh, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên.

Đáng chú ý là tiền khen thưởng các giải quốc tế, quốc gia và khu vực đã tăng đáng kể. Như học sinh đạt giải quốc tế được thưởng cao nhất 300 triệu đồng, các giải tăng từ 50-200 triệu đồng/giải; giải khu vực cao nhất 150 triệu đồng, các giải tăng từ 15-120 triệu đồng/giải; giải quốc gia cao nhất 50 triệu đồng, các giải tăng từ 6,5-30 triệu đồng/giải…

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi là trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương, được thành lập từ năm 1984 với tên gọi là Trường Phổ thông năng khiếu Hải Hưng.

Từ khi thành lập đến nay, trong các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, trường luôn có nhiều thành tích xuất sắc, mang vinh quang cho quê hương.

Trong 10 năm qua, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của trường luôn giữ được vị trí tốp đầu toàn quốc, trong đó 4 năm có học sinh đoạt giải khu vực và quốc tế.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) rất phấn khởi khi nghị quyết 22 được ban hành (Ảnh: Lã Tiến)

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) rất phấn khởi khi nghị quyết 22 được ban hành (Ảnh: Lã Tiến)

Theo thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng nhà trường, những năm gần đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường có chiều hướng đi xuống. 2 năm học qua, trường không có học sinh đoạt huy chương quốc tế.

Chất lượng giải nhất quốc gia trong các môn thi thiếu bền vững và chưa nhiều. So với các trường chuyên trong khu vực thì chất lượng học sinh giỏi các môn tự nhiên của trường cũng có chiều hướng đi xuống, chất lượng giải một số môn xã hội không ổn định…

Hiện nay, đội ngũ giáo viên dạy chuyên ở một số môn như tin học, vật lý, hóa học, sinh học đang khó khăn về tầng lớp kế cận. Nhiều năm nay trường không tuyển được giáo viên môn tin học.

Nhiều thầy cô còn trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều, năng lực của giáo viên dạy môn chuyên không đồng đều. Một số giáo viên sau nhiều năm dạy chuyên và bồi dưỡng đội tuyển đã bắt đầu giảm sút về sức khoẻ và chậm cập nhật thông tin mới trong dạy môn chuyên.

Mặt khác, kinh phí mời chuyên gia theo mức quy định còn thấp, nên việc mời chuyên gia về bồi dưỡng cho các đội tuyển chủ yếu phải thực hiện xã hội hóa.

Đây là những nguyên nhân khó thu hút được các học sinh nghèo vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Trường chưa thu hút được nhiều học sinh có chất lượng, năng khiếu và đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, nhất là ở tuyến huyện…

Thầy Trịnh Ngọc Tùng nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết 22 trong bối cảnh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi có nhiều khó khăn như trên đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Hải Dương trong việc thu hút, bồi dưỡng nhân tài, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Hải Dương.

Khi Nghị quyết được ban hành, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi rất vui mừng, phấn khởi.

Nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ là nguồn động lực quan trọng để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới.

LÃ TIẾN