Hà Nội: các trường rốt ráo chuẩn bị, đếm từng ngày đón học sinh đi học trực tiếp

06/02/2022 06:50
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường tích cực hoàn thiện phần việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sau thời gian dài dạy và học trực tuyến, nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và tập dượt các kịch bản đón học sinh trở lại trường học.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Ngay khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, nhà trường đã xây dựng phương án, kế hoạch, tập dượt các kịch bản đón học sinh trở lại trường".

Trường Trung học cơ sở Thành Công đã xây dựng kế hoạch, kịch bản, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. (Ảnh: Trường Trung học cơ sở Thành Công)

Trường Trung học cơ sở Thành Công đã xây dựng kế hoạch, kịch bản, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. (Ảnh: Trường Trung học cơ sở Thành Công)

Cô Nguyễn Ngọc Anh cho biết, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh, khử khuẩn tất cả phòng học, bàn ghế, khuôn viên, nhà vệ sinh và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch Covid-19 như nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt... Đồng thời trường cũng rà soát cơ sở vật chất, hệ thống máy móc phục vụ việc dạy học trực tiếp.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp cũng tổ chức những buổi trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho các em học sinh đến trường, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế.

Theo đó, phụ huynh chủ động kiểm tra, theo dõi sức khỏe của các con tại nhà. Trong quá trình đón học sinh vào trường, thầy cô tiếp tục đo thân nhiệt. Khi tan học, từng lớp sẽ ra về theo khung giờ nhà trường quy định, tránh tập trung đông người.

Từ ngày 6/2 đến ngày 7/2, trường sẽ phân công giáo viên đến tổng vệ sinh và diễn tập kịch bản thêm một lần nữa và đón học sinh trở lại trường vào ngày 8/2.

Cũng theo cô Nguyễn Ngọc Anh, học sinh được đến trường là mong muốn rất lớn không chỉ của ngành giáo dục mà của cả học sinh và phụ huynh.

“Tính đến thời điểm hiện tại, học sinh đã quen dần với nề nếp và những quy định học trực tuyến. Nhưng không gì có thể bằng việc học, tương tác trực tiếp với thầy cô, bạn bè. Vì vậy, những khó khăn ban đầu khi học sinh trở lại trường, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, đảm bảo mọi điều kiện an toàn để các con yên tâm học tập.

Nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng hai phương án là dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, linh hoạt trước mọi tình huống. Thời gian đầu học tập trung tại trường, ngoài củng cố kiến thức, kỹ năng học tập cho học sinh, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ tâm lý, giúp các con ổn định tinh thần, giảm bớt thách thức trong giai đoạn chuyển đổi môi trường học", vị Hiệu trưởng này cho biết thêm.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Háo hức chờ đón học sinh trở lại trường cũng là chia sẻ của thầy Trịnh Hùng Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

"Ngày 9/1, nhà trường đã tổ chức họp và xin ý kiến của phụ huynh học sinh, 76% phụ huynh đồng ý cho các con học trực tiếp. Tuy nhiên theo quy định của trường, số phiếu đồng thuận phải đạt 80% mới được phép đón học sinh trở lại. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ mở cửa trường học từ ngày 14/2, muộn hơn so với dự kiến để ghi nhận thêm ý kiến của phụ huynh", thầy Trịnh Hùng Sơn nói.

Theo thầy Sơn, khi học sinh đi học tập trung tại trường thì việc đảm bảo an toàn phòng bệnh cho các em là quan trọng nhất. Vì vậy, ngoài tổ chức dọn dẹp, vệ sinh lớp học, khuôn viên, nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hiện đúng các bước trong kịch bản đón học sinh quay trở lại trường.

"Chúng tôi cũng xây dựng các kịch bản xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học để không làm gián đoạn việc dạy và học.

Ngoài ra, nhà trường cũng triển khai kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh, tính toán thời gian học bù phù hợp, hài hòa giữa việc học và nghỉ ngơi. Đặc biệt là đối với các em khối lớp 12, giáo viên bộ môn cùng chủ nhiệm lớp sẽ quan tâm, sát sao hơn để các em có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới", thầy Trịnh Hùng Sơn cho biết.

Ngọc Ánh