Giáo sư Sử Đình Thành làm Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

18/11/2023 15:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt vào sáng ngày 18/11.

Sáng ngày 18/11, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).

Cùng đến tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Cũng tại buổi lễ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định công nhận Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm 23 thành viên. Giáo sư Nguyễn Đông Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, dịp này, Giáo sư Sử Đình Thành cũng được công nhận là Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh còn có 3 Phó Giám đốc là Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó Giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo và Tiến sĩ Đinh Công Khải.

Như vậy, UEH đã chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, UEH được phát triển gồm 3 cấp độ quản trị: cấp Đại học (University), cấp trường thành viên (College), phân hiệu (Branch) và cấp Khoa/Viện (School/Institute).

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (thứ 3, phải sang) trao quyết định của Thủ tướng cho lãnh đạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: UEH)

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (thứ 3, phải sang) trao quyết định của Thủ tướng cho lãnh đạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: UEH)

Trong số các đơn vị tổ chức đào tạo có: Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế; Phân hiệu Vĩnh Long.

Trường Kinh doanh sẽ gồm các khoa: Quản trị, Kinh doanh quốc tế - Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Du lịch, Viện Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh. Trường Kinh doanh sẽ do Phó Giáo sư Bùi Thanh Tráng làm Phó hiệu trưởng phụ trách.

Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước gồm các khoa: Kinh tế, Tài chính công, Luật, Quản lý Nhà nước và một số Viện, trung tâm khác. Ban giám hiệu của trường do Phó Giáo sư Phạm Khánh Nam làm Phó hiệu trưởng phụ trách.

Trường Công nghệ và Thiết kế gồm các khoa: Toán – Thống kê, Công nghệ thông tin kinh doanh, Thiết kế truyền thông và một số Viện, trung tâm. Ban giám hiệu của trường sẽ do Giáo sư Sử Đình Thành kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của trường.

Từ năm 2021, UEH đã xác định trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển bền vững với 3 trường thành viên và 1 phân hiệu ở tỉnh Vĩnh Long.

Hiện UEH có hơn 36.000 người học, với 38 ngành đào tạo trình độ đại học, 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 14 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ (ảnh: UEH)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ (ảnh: UEH)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, chặng đường mới với tên gọi mới đồng thời đi với những thách thức mới.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: “ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, để hoàn thiện cơ cấu đại học nhiều cấp, với cấu trúc chặt chẽ của quản trị hiện đại”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, cơ sở giáo dục đại học cần hoàn thiện chiến lược, định hướng phát triển lâu dài, hiện thực hóa mô hình quản trị đại học hiệu quả, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động.

“Mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành” – Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: UEH)

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: UEH)

Do đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, UEH cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường thành một trung tâm nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng cao của khu vực và trên thế giới.

Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, tin tưởng rằng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thành công mô hình đại học đa ngành, phát triển bền vững, lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố và cả đất nước.

Việt Dũng