Tuyên Quang: Đưa hát then, tính tẩu vào tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3

19/04/2022 06:28
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hát then, tính tẩu là 2/7 chủ đề có trong tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 của tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021, từ ngày 22/01/2022, Ban Biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang đã thu thập ngữ liệu, hình ảnh, tài liệu từ các Sở, ban ngành, cục Thống kê, Bảo tàng, Thư viện và các tư liệu thực tế của tỉnh Tuyên Quang…

Ban Biên soạn đã tổ chức nghiên cứu, lựa chọn nội dung, biên soạn cuốn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 3 đảm bảo các yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với đặc điểm vùng miền, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh minh họa về chủ đề bún khô được dạy thực nghiệm trong bản thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 3.Ảnh minh họa về chủ đề bún khô được dạy thực nghiệm trong bản thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 3.

Theo đó, cuốn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 3 được xây dựng mang tính mở, các cơ sở giáo dục và giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương thức, không gian, thời gian hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của địa phương, trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cấu trúc tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 3 có sự tương đồng và kết nối với cấu trúc sách giáo khoa lớp 3 mới: Tên tài liệu, Mục lục, Lời nói đầu, Hướng dẫn sử dụng tài liệu.

Tài liệu được thiết kế gồm 7 chủ đề: Huyện, thành phố nơi em ở; Thác Bản Ba; Hát then, tính tẩu (Then tính); Nghề làm bún khô; Lễ hội cầu mùa đình Tân Trào; Trang phục truyền thống của một số dân tộc ở Tuyên Quang; Trải nghiệm lễ hội truyền thống quê hương.

Các nghệ nhân hát Then Tuyên Quang. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)Các nghệ nhân hát Then Tuyên Quang. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Trong mỗi chủ đề đều sẽ có các hoạt động như Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Việc lựa chọn các chủ đề này đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục tiểu học được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt khoa học và thực tiễn của địa phương, giúp học sinh tối ưu hoá tri thức của cá nhân và sự trải nghiệm của bản thân, qua đó khám phá và phát triển bản thân một cách tốt hơn.

Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Tuyên Quang là một ấn phẩm mang nét riêng của địa phương Tuyên Quang về cả hình ảnh lẫn nội dung nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm của một tài liệu được đưa vào dạy học trong nhà trường.

Mạnh Đoàn