Nhiều trường phổ thông tư thục, cao đẳng nghề khó tuyển sinh vì Covid

11/08/2021 07:05
Phan Nga - Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cho đến nay, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tuyển sinh của nhiều trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng nghề gặp khó.

Tính đến giữa tháng 8/2021, tình hình dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, căng thẳng. Thu nhập và kinh tế của nhiều gia đình gặp rất nhiều khó khăn

Cùng lúc, thành phố quyết định áp dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10, dựa trên điểm trong năm học lớp 9 của học sinh, đến 20/8 mới công bố điểm chuẩn xét tuyển khiến cho nhiều trường cao đẳng nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp hay trường tư thục lâm vào tình cảnh tuyển sinh rất khó khăn.

Có trường phổ thông mới chỉ đăng ký chưa đến 4% chỉ tiêu

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, hiệu trưởng một trường phổ thông tư thục ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (xin được giấu tên) chia sẻ: Năm học tới, chỉ tiêu tuyển sinh của trường mà ông đang làm hiệu trưởng được đặt ra là 800 học sinh lớp 10.

Học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An (ảnh: P.N)
Học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An (ảnh: P.N)

Tuy nhiên, cho đến nay đã gần tới nửa tháng 8 thì chỉ mới có 30 học sinh dự tuyển lớp 10 đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến. Số này cũng chưa chắc là đã đã đăng ký nhập học trực tiếp.

Mặc dù bộ phận tuyển sinh của nhà trường đã tận dụng các kênh trực tuyến để thực hiện việc tư vấn tuyển sinh, nhưng thực tế thì vẫn không hiệu quả, rất khó khăn để tiếp cận với học sinh, phụ huynh.

“Dịch bệnh Covid-19 kéo dài liên tục, sự giãn cách xã hội và không được lưu thông giữa các tỉnh, thành phố với nhau, dẫn tới tình trạng phụ huynh ở các tỉnh lân cận không thể tiếp cận được những thông tin cụ thể, chi tiết của nhà trường.

Đồng thời, trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, phụ huynh phải hết sức cân nhắc chỗ học cho con em của mình. Hằng năm, trường tổ chức rất nhiều chuyến đi tư vấn tuyển sinh ở các tỉnh, ở các trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng năm nay thì phải tận dụng các công cụ trực tuyến để tư vấn, nhưng cũng không thực sự hiệu quả”, vị hiệu trưởng này cho hay.

Ngoài ra, vị hiệu trưởng này còn cho biết, thêm nữa là do việc xét tuyển vào lớp 10 công lập phải đến gần cuối tháng 8 mới hoàn tất, nên đó cũng là một phần lý do dẫn đến các cơ sở giáo dục trung học phổ thông tư thục “khát” học sinh lớp 10 đăng ký vào học ở các trường.

Cùng tình cảnh khó khăn trong tuyển sinh, ông Đỗ Minh Hoàng – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, quận 5 bộc bạch: Năm nay, cho đến giờ thì trung tâm cũng chỉ áp dụng được hình thức tuyển sinh trực tuyến.

Tới nay, trung tâm cũng chỉ mới nhận 100 học sinh đăng ký nhập học, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh là 450 học sinh lớp 10.

Nói về lý do tuyển sinh khó khăn, ông Đỗ Minh Hoàng cho hay, dịch bệnh kéo dài đã khiến cho một số gia đình lao động quyết định cho con em không theo học hệ giáo dục thường xuyên, mà hướng cho học sinh đi phụ việc, đi làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống.

Ngoài ra, nhiều học sinh theo gia đình về quê để tránh dịch, cho tới giờ vẫn chưa biết khi nào trở lại thành phố để bắt đầu việc học.

Song song đó, do đang áp dụng hình thức giãn cách xã hội, nên học sinh của những địa phương lân cận không thể lên đăng ký học được như các năm trước đây.

Tuyển sinh tới đâu, học tới đó

Không chỉ trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển sinh khó khăn, một số trường nghề cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Trao đổi với phóng viên, thầy Phạm Đức Khiêm – Hiệu trưởng nhà trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đến nay, trường cũng chỉ mới có 170 học sinh nộp hồ sơ trực tuyến, đóng tiền học (cả 2 hệ cao đẳng và trung cấp).

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: Website nhà trường)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: Website nhà trường)

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 2 hệ năm nay của nhà trường chỉ có khoảng 2.100 em.

Có nghĩa rằng, so với chỉ tiêu thì hiện nay chỉ mới có khoảng chưa đến 10% học sinh nộp tiền nhập học.

Thầy Phạm Đức Khiêm cũng đã chỉ ra rằng, do năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, kinh tế nhiều gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 của học sinh phải đến 20/8 mới có, nên hầu như các trường như trường thầy Khiêm làm hiệu trưởng đều có tình cảnh khó khăn như nhau.

Do năm học tới, trường tổ chức theo học tín chỉ, nên thầy Khiêm nói dự định sẽ khai giảng vào ngày 15/9. Có được bao nhiêu lớp thì sẽ tổ chức học tuần đầu về Giáo dục Công dân trước.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu tình hình dịch bệnh kiểm soát được thì sẽ học trực tiếp, vẫn còn giãn cách thì sẽ học trực tuyến”.

Phan Nga - Việt Dũng