Mừng vì còn được đến trường, Tiểu học Tân Định làm bài bản phòng dịch Covid-19

28/05/2021 06:10
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy trò trường trường Tiểu học Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ) đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Để có được yên tâm học tập những ngày qua cho học sinh, tập thể nhà trường đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ và vận hành đều đặn một loạt các hoạt động phòng chống dịch khoa học

Đi trên Quốc lộ 13, đoạn qua cổng khu du lịch Đại Nam, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy có một trường tiểu học vẫn cho học sinh đi học. Điều khác lạ nữa là các em học sinh đều xếp hàng dài thẳng tấp theo cự li 2 m trước cổng trường. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng các em đang tập trung để tổng kết hay hoạt động sự kiện gì đó.

Hoc sinh trường tiểu học Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xếp hàng chỉnh tề, theo đúng khoảng cách an toàn để chờ được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp . Ảnh: Hữu Đức

Hoc sinh trường tiểu học Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xếp hàng chỉnh tề, theo đúng khoảng cách an toàn để chờ được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp . Ảnh: Hữu Đức

Giải thích về điều này, cô Vũ Thị Hồng Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Định cho biết, trước tình hình cấp bách hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị, trường học tùy theo điều kiện thực tế chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học của đơn vị nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình.

Riêng trường Tiểu học Tân Định do đã chuẩn bị khá bài bản về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nên nhà trường cũng khá an tâm khi đưa ra quyết định tiếp tục duy trì việc dạy học bình thường trong vài ngày nữa để hoàn thành chất lượng giáo dục tốt nhất.

Cô Hồng Hoa cho biết thêm, thực ra là các em đang xếp hàng theo vạch kẻ sơn đã được vẽ trước đó để giáo viên kiểm tra nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào cổng trường.

Khi đo thân nhiệt, nếu giáo viên phát hiện học sinh nào có thân nhiệt bất thường sẽ bàn giao cho bộ phận y tế trường để theo dõi và có cách xử lý theo chuyên môn của ngành y tế. Nếu trường hợp thân nhiệt bình thường, học sinh phải thực hiện lần lượt các bước tiếp gồm, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, lau khô tay, nước sát khuẩn khô, bỏ giày dép bên ngoài trước khi vào lớp.

Vào giờ ra chơi, nhà trường bố trí lệch giờ giữa các khối lớp để hạn chế các em học sinh tập trung đông ngoài sân trường. Nhà trường cũng quy định bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong giờ ra chơi và không tập trung đông, giữ giãn cách an toàn. Sau khi hết giờ giải lao, trước khi vào lớp học các em đều phải thực hiện thao tác sát khuẩn tay.

Đối với phụ huynh, cô Hồng Hoa cho biết, khi đưa đón học sinh, phụ huynh phải đeo khẩu trang, đứng đợi đón học sinh đúng vào vị trí quy định mà nhà trường đã bố trí và vạch kẻ sơn sẵn cho từng lớp. Việc bố trí nơi quy định cho phụ huynh vừa nhằm tiện lợi cho phụ huynh, không phải đi tìm con khi tan học, vừa tránh việc phụ huynh tập trung cùng một lúc quá đông, di chuyển lung tung, tiếp xúc nhiều người, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Để tránh nguy cơ lây dịch bệnh từ phụ huynh sang học sinh, nhà trường cũng đã cấm tuyệt đối cha mẹ vào lớp học và hạn chế tối đa vào phía bên trong khuôn viên trường. Trong trường, phụ huynh có việc khẩn cấp cần gặp học sinh thì phụ huynh đó phải thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch Covid-19, trước khi vào bên trong trường. Và khi phụ huynh vào trong trường, chỉ được ngồi đợi học sinh ở một phòng chờ của phụ huynh do nhà trường bố trí sẵn. Sau đó, giáo viên sẽ đến lớp gọi học sinh lên gặp phụ huynh.

Hằng ngày, cách khoảng 15 phút, nhà trường đều tổ chức cho nhân viên và giáo viên trường dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, sát khuẩn các vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc như tay cầm cửa ra vào, cầu thang, bàn ghế, nhà vệ sinh…Các phòng học cũng luôn được mở cửa thông thoáng.

Định kỳ một tuần, nhân viên y tế thăm khám theo dõi sức khỏe từng em học sinh. Riêng các em học có dấu hiệu kém về sức khỏe như nóng, ho, sốt, nhân viên túc trực theo dõi liên tục để có hướng xử lý tốt nhất.

Cô Vũ Thị Hồng Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) Ảnh: Hữu Đức

Vũ Thị Hồng Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) Ảnh: Hữu Đức

Cô Hồng Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Định Hòa tiếp tục chia sẻ: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhà trường nâng cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh lên mức độ cao, yêu cầu giáo viên, học sinh và gia đình khi trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế tại địa phương theo quy định, khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng mã QR tại đơn vị...

Cũng theo chỉ đạo của ngành, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, học sinh và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; Hình thức tuyên truyền chủ yếu qua họp cho mẹ học sinh và qua hệ thống loa của nhà trường. Do địa bàn có nhiều học sinh là con em công nhân, nên nhà trường thường xuyên nắm bắt các trường hợp cha mẹ và học sinh ra khỏi địa bàn tỉnh để yêu cầu khai báo ý tế theo quy định của Bộ y tế.”

Đánh giá về công tác phòng chống dịch trong trường học, cô Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm công tác này và đã có chỉ đạo, hướng dẫn các trường triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

Tính đến nay, tất cả 160 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19.

Một số trường làm khá nổi bật về công tác này có thể kể như: tiểu học Bình Hòa (thành phố Thuận An), tiểu học phú Hòa 3 (thành phố Thủ Dầu Một). Riêng ở thị xã Bến Cát, trường tiểu học Tân Định vượt trội về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trường này thực hiện rất bài bản, nghiêm túc, duy trì thường xuyên liên tục hằng ngày hằng giờ. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao và rất tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, ngoài làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, liên tục trong những năm qua, tập thể trường Tiểu học Tân Định đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động lớn của ngành, có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Hữu Đức