Kiểm tra HK 1 không đạt, 20 học sinh cấp 3 Nguyễn Hữu Huân được cho làm bài lại

30/01/2022 12:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do 20 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân kiểm tra trắc nghiệm cuối học kỳ 1 môn Thể dục có kết quả không đạt, nên được hiệu trưởng cho làm lại.

Một giáo viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông tin đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, vì bệnh thành tích mà hiệu trưởng nhà trường cho các học sinh đã kiểm tra học kỳ 1 được kiểm tra lại.

Đã kiểm tra học kỳ 1 nhưng vẫn được kiểm tra lại

Theo phản ánh của giáo viên, kỳ kiểm tra học kỳ 1 vừa qua, trường Nguyễn Hữu Huân tổ chức kiểm tra môn Thể dục bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến với 33 câu.

Kết quả, có 21 học sinh dưới 5 điểm theo quy định do hiệu trưởng ban hành sẽ xếp loại không đạt. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Đức Chính vì bệnh thành tích, nên có yêu cầu họp tổ thể dục, cho các em bị rớt này thi lại để không bị xếp loại yếu.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, TPHCM (ảnh minh họa: tieudung.vn)

Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, TPHCM (ảnh minh họa: tieudung.vn)

Giáo viên này hoàn toàn không đồng tính với điều này của lãnh đạo nhà trường, nhưng với vai trò là giáo viên “thấp cổ bé họng” cũng không biết làm sao, nên gửi thông tin nhờ phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam xác minh, làm rõ.

20 học sinh kiểm tra học kỳ 1 không đạt

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Đức Chính – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức xác nhận, có 20 học sinh của cả 3 khối (10,11,12) kiểm tra cuối học kỳ 1 (theo hình thức trắc nghiệm, lý thuyết theo hình thức trực tuyến) không đạt.

Thầy Nguyễn Đức Chính nói rằng, chỉ có 20 học sinh không đạt, còn 1 em xin phúc khảo vì bị sai mã đề khi làm trắc nghiệm, chứ không phải 21 học sinh như giáo viên phản ánh.

Theo giải thích của thầy Chính, do kiểm tra cuối học kỳ 1 là thi lý thuyết trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến, chứ không phải thực hành, nên cũng sợ ảnh hưởng đến xếp loại của học sinh khi môn Thể dục bị xếp loại không đạt.

Người đứng đầu trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân cho hay, việc bao nhiêu điểm xếp loại đạt hay không đạt là do tổ thể dục họp lại, có thống nhất giữa các thầy cô với nhau, chứ hiệu trưởng không có ý kiến.

Dịch bệnh có những khó khăn, nên nhà trường cũng muốn cho số em học sinh này được kiểm tra lại, còn hiện nhà trường đang xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục trung học) về các trường hợp này.

Nếu Sở không đồng ý, thì trường sẽ vẫn giữ nguyên các kết quả kiểm tra trực tuyến cũ của học sinh, còn nếu Sở cho làm kiểm tra lại thì trường sẽ làm.

Hiện trường đã xét hạnh kiểm của học sinh toàn trường, nhưng 20 học sinh này sẽ bị để lại, chưa xét hạnh kiểm học kỳ 1 cho các em. Lý do sẽ được nhà trường thông báo cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Do sau tết Nguyên Đán, nhà trường mới tổ chức họp phụ huynh, và chưa có ý kiến trả lời của Sở về trường hợp này, nên thầy Nguyễn Đức Chính nói trường cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuối cùng, thầy Nguyễn Đức Chính cũng bác bỏ ý kiến của giáo viên, cho rằng hiệu trưởng làm điều này là vì bệnh thành tích.

Bởi lẽ, thầy Chính chia sẻ, nói như vậy là oan cho hiệu trưởng, vì chất lượng học tập của học sinh trường Nguyễn Hữu Huân cũng tốt, nên không cần phải làm như vậy.

Việt Dũng