Hai năm liền đoạt giải quốc gia môn Sử, nam sinh Tuyên Quang ước mơ làm công an

27/06/2022 06:42
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với thành tích học tập đã đạt được, Triệu Đức Khánh đang chờ đợi kết quả xét tuyển thẳng từ ngôi trường Học viện Cảnh sát Nhân dân trong tháng 6 này.

Tại kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2022, ở môn Lịch sử, em Triệu Đức Khánh (lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã đoạt giải Khuyến khích, năm ngoái Khánh giành giải Ba.

Để đạt được những thành tích trên, ngoài sự rèn luyện, nỗ lực của bản thân trong học tập, thì hình ảnh người bố làm nghề xây dựng vất vả đã thôi thúc Khánh phải cố gắng học tập, để có tương lai tươi sáng hơn.

Chuyển từ đam mê môn Văn sang môn Sử

Bố làm nghề xây dựng, mẹ làm viên chức ở xã, nên ít có thời gian bên Khánh. Ngay từ nhỏ Khánh đã rèn luyện tính tự lập trong sinh hoạt và học tập.

Những ngày hè nắng nóng, trên gương mặt người bố khi về nhà trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nước da đen sạm do nắng gió đã thôi thúc em phải cố gắng trong học tập với mong muốn trở thành công an.

"Em mong ước có một công việc ổn định, không bấp bênh, vất vả như của bố. Thật sự, em rất thích ngành công an. Nguyện vọng của em được bố mẹ ủng hộ, động viên", Khánh chia sẻ.

Có tính tự lập ngay từ nhỏ, nam sinh Triệu Đức Khánh có sự chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. (Ảnh: NVCC)

Có tính tự lập ngay từ nhỏ, nam sinh Triệu Đức Khánh có sự chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. (Ảnh: NVCC)

Lên cấp 2, Triệu Đức Khánh học tại Trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh (Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Khánh có đam mê với môn Văn và thành tích nổi bật đầu tiên là đoạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp huyện tuy nhiên em bị trượt trong thi cấp tỉnh, chính điều này đã khiến em định hướng lại.

Khi đó, Khánh tự đánh giá năng lực của bản thân dựa trên tính cách, sở thích và quyết định chọn môn Sử.

"Môn Văn đòi hỏi ngôn từ phải trau chuốt và từ ngữ đắt giá để tạo ấn tượng cho người đọc. Trong khi đó, môn Sử cần sự chính xác, tư duy logic, vậy nên em quyết định chọn môn Sử phù hợp với thế mạnh của bản thân", Khánh chia sẻ.

Triệu Đức Khánh được nhà trường tuyên dương về thành tích đoạt giải Ba kì thi chọn học sinh giỏi năm học 2020-2021. (Ảnh: NVCC)

Triệu Đức Khánh được nhà trường tuyên dương về thành tích đoạt giải Ba kì thi chọn học sinh giỏi năm học 2020-2021. (Ảnh: NVCC)

Xác định đúng thế mạnh của bản thân, Khánh đăng kí thi học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử. Trong vòng 2 tuần ôn luyện, em đã đoạt giải Nhì.

Khi lên cấp 3, em thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và chuyển lên ở trọ, cách nhà 60km. Qua việc tự lập trong cuộc sống đã giúp Khánh trưởng thành lên nhiều.

Học Lịch sử tốt nhờ phương pháp hệ thống sơ đồ tư duy

Trong lớp với hơn 30 thành viên, chỉ có mình Khánh là con trai, nhưng em không chịu lép vế mà luôn chứng tỏ sự năng động, hoạt bát của bản thân trong công việc của lớp, của trường.

Bản thân Khánh luôn tự xác định mục tiêu tương lai để cố gắng phấn đấu. (Ảnh: NVCC)

Bản thân Khánh luôn tự xác định mục tiêu tương lai để cố gắng phấn đấu. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm về bí quyết 2 năm liền đoạt giải quốc gia môn Lịch sử, Triệu Đức Khánh cho hay, thay vì cứ chăm chăm học từng câu từng chữ thì em sẽ tìm hiểu bản chất vấn đề, và học từ khóa theo hệ thống sơ đồ tư duy. Đồng thời phải nắm được bối cảnh hiện nay trong nước và thế giới, các chủ trương của Đảng và Nhà nước thông qua việc xem thời sự, đọc sách, đọc báo điện tử.

Bên cạnh đó, trong quá trình ôn luyện tại đội tuyển, ngoài việc được đội ngũ giáo viên kèm cặp, thì việc học nhóm đã giúp Khánh cùng các bạn đạt hiệu quả cao hơn.

"Chúng em thường xuyên vấn đáp nhau và giảng cho nhau hiểu các vấn đề cho thấy đạt hiệu quả cao hơn là học một mình", Khánh chia sẻ.

Với thành tích học tập đã đạt được, Triệu Đức Khánh vẫn đang chờ đợi kết quả xét tuyển thẳng từ ngôi trường Học viện Cảnh sát Nhân dân trong tháng 6 này.

Chia sẻ thêm về Triệu Đức Khánh, cô giáo Thu Huyền (giáo viên chủ nhiệm) cho hay, trong ba năm học trung học phổ thông, Khánh đều học tốt tất cả các môn, trong đó môn Lịch sử năm lớp 12 đạt 9,8; hai lần đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông môn Lịch sử.

Năm lớp 11 và lớp 12, Khánh làm lớp trưởng đã chứng tỏ được vai trò quản lí lớp, cũng như tham gia các hoạt động khác rất thành công. Sau đó, do tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, nên chức vụ này đã được giao cho bạn khác nhưng Khánh vẫn rất nhiệt tình, năng động.

"Khánh luôn xác định mục tiêu cụ thể trong học tập cũng như cuộc sống, đây không phải là điều mà ở độ tuổi của Khánh, bạn nào cũng làm được. Em ấy luôn năng động, giúp đỡ bạn bè nên được các bạn rất quý mến", cô Huyền chia sẻ.

Mạnh Đoàn