Giáo viên tiểu học Phú Thuận liệt kê hơn 20 loại vật dụng để phụ huynh đóng tiền

13/10/2020 06:03
Phương Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thuận, quận 7 xác nhận, có việc giáo viên của lớp 1/4 tại trường liệt kê gần 30 vật dụng và giá tiền để phụ huynh đóng góp.

Vừa qua, một độc giả đã chuyển đến cho Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam một bảng danh sách được liệt kê hơn 20 thứ vật dụng khác nhau.

Đó là 2 máy lạnh, loa, micro, ampli, rèm, ổ điện, nẹp – keo – dây, tivi, khung, cáp HDMI, sửa điện máy lạnh, rửa quạt, sơn tường nứt, kệ thư viện lớp, kệ dép+decal tên, thùng giấy A4, công và dây đồng cho máy lạnh.

Kèm theo việc liệt kê này là giá tiền kế bên. Ví dụ như mua 2 máy lạnh hết 31,2 triệu đồng, tivi 15 triệu đồng, loa+micro+ampli hết gần 10 triệu đồng.

Tổng số tiền cần mua cho gần 30 thứ vật dụng cần sắm này là hơn 78,7 triệu đồng.

Thông tin ban đầu cung cấp cho biết, người liệt kê những vật dụng và giá tiền là cô giáo của lớp 1/4 tại trường tiểu học Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng liệt kê những thứ cần mua của cô giáo lớp 1/4 (ảnh: CTV)

Bảng liệt kê những thứ cần mua của cô giáo lớp 1/4 (ảnh: CTV)

Cô giáo đề nghị phụ huynh đóng góp tiền, để mua sắm những thứ trên phục vụ cho việc học của các em học sinh tại lớp.

Ngày 12/10/2020, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Song Dũng – Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thuận, quận 7 xác nhận, đây đúng là bản danh sách liệt kê của cô giáo lớp 1/4 tại trường viết.

Ông Nguyễn Song Dũng giải thích: Nhà trường đã biết việc này, và đã yêu cầu cô giáo làm kiểm điểm. Cô giáo cũng đã nhận khuyết điểm của mình.

Theo giải thích của cô giáo với nhà trường: Là do hồi tháng 9 vừa qua, do nôn nóng với thời tiết nóng nực tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô đã tự viết ra những thứ cần mua để phục vụ cho việc học tập của học sinh, rồi định kêu gọi phụ huynh đóng góp.

Tuy nhiên, sau khi biết sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh của lớp 1/4 họp lại, xem xét. Các vị phụ huynh hầu hết đều đồng thuận cho việc đóng tiền này, nhưng cũng vẫn có phụ huynh không đóng.

Hiện toàn bộ hồ sơ này đã được chuyển sang cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, và đã mua sắm xong hết.

Ông Nguyễn Song Dũng chia sẻ: Đáng lý ra, những việc mua sắm này nên để cho Ban đại diện của lớp làm, nhưng cô giáo lại đi liệt kê ra hết những thứ cần mua và giá tiền kèm theo.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, phụ huynh của lớp đã thống nhất, coi như cho trường mượn những tài sản nói trên. Chỉ đến khi các em học sinh ra trường (khi học hết lớp 5) rồi sẽ tính tiếp.

Phương Linh