Giám đốc Sở GD Yên Bái: Đa số các trường xây dựng kế hoạch ôn thi hết ngày 25/6

19/06/2023 08:38
Mộc Trà
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Yên Bái sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho 100% thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Tăng cường ôn thi miễn phí trực tuyến và trực tiếp

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30/6. Yên Bái có trên 8.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 7.900 học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 16/5/2023 giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, tổ chức xã hội xây dựng các phương án tham gia tổ chức các kỳ thi.

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Trinh Phúc.

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Trinh Phúc.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về công tác chỉ đạo ôn thi, ông Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác ôn tập; tổ chức các lớp tập huấn và sinh hoạt chuyên môn về nội dung ôn thi tốt nghiệp cho giáo viên dạy lớp 12; triển khai cổng luyện thi trực tuyến tới giáo viên và học sinh lớp 12 (tài khoản được hỗ trợ miễn phí).

Căn cứ kết quả thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và đề xuất của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công các trường có điều kiện thuận lợi giúp đỡ các trường khó khăn, qua đó trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách thức tổ chức và hướng dẫn học sinh ôn tập; dạy ôn thi cho học sinh yếu đảm bảo kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của đề thi tốt nghiệp năm 2023.

Hiện nay, các trường đã hoàn thành chương trình và đang trong giai đoạn “nước rút” ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đa số các trường xây dựng kế hoạch ôn tập đến hết ngày 25/6/2023.

Số liệu về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tại Yên Bái.

Số liệu về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tại Yên Bái.

Trong giai đoạn này, các nhà trường tiếp tục phân loại học sinh thành các đối tượng khác nhau, tập trung quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp”.

Theo đó, các nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh trong thời gian ôn thi đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh trong giai đoạn “nước rút”.

Hỗ trợ một phần kinh phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có thể diễn ra trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có những “kịch bản” sẵn sàng ứng phó và đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi.

“Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe thí sinh, cán bộ làm thi, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch 168/KH-SYT, ngày 22/5/2023 về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, theo đó, ngành y tế sẽ thường trực cấp cứu kịp thời xử lý các tình huống về y tế và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch cho các đối tượng học sinh, cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi tại 100% các hội đồng thi, điểm thi.

Khu vực để đồ của thí sinh được các điểm thi bố trí như năm 2022, cách phòng thi tối thiểu 25m đúng như quy định của quy chế và hướng dẫn thi.

Về vị trí tập kết của phụ huynh: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã giao cho lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng để các bậc phụ huynh, người nhà của thí sinh đi lại an toàn, đảm bảo an toàn giao thông; đoàn thanh niên tổ chức các chương trình tiếp sức mùa thi, thanh niên tình nguyện tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có khó khăn về nước uống, chỗ nghỉ…” - vị Giám đốc Sở thông tin.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Cảm Ân (huyện yên Bình, tỉnh Yên Bái) đang miệt mài ôn tập trước kỳ thi. Ảnh: NVCC.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Cảm Ân (huyện yên Bình, tỉnh Yên Bái) đang miệt mài ôn tập trước kỳ thi. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, Yên Bái cũng có phương án hỗ trợ đặc biệt đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố có phương án hỗ trợ việc ăn ở, đi lại cho thí sinh; hỗ trợ những thí sinh thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Đồng thời, Công đoàn ngành giáo dục cũng có phương án thống kê, hỗ trợ 100% các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Giai đoạn ôn thi “nước rút”, các trường trung học phổ thông tại Yên Bái chủ yếu tập trung cho học sinh luyện đề. Ảnh: NVCC.

Giai đoạn ôn thi “nước rút”, các trường trung học phổ thông tại Yên Bái chủ yếu tập trung cho học sinh luyện đề. Ảnh: NVCC.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng cho biết thêm: “Thực hiện Công văn số 1668/UBND-VX, ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cơ quan truyền thông, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền từ tỉnh đến các cơ sở để huy động toàn bộ các lực lượng chính trị, xã hội tham gia tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ thi; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức thi tại địa phương.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Yên Bái đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.

Mộc Trà