Được mời nhập học 9 trường ĐH Mỹ, nữ sinh tiết lộ bí quyết "apply đâu trúng đó"

30/08/2024 06:48
Tường San
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Xuất sắc nhận được được lời mời nhập học từ 9 trường đại học danh giá tại Mỹ, Vũ Bạch Hạ Lan đã phá vỡ nhiều kỷ lục của các thế hệ học sinh Hanoi Academy.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Vũ Bạch Hạ Lan đã thành công nhận được lời mời nhập học vào 9 trường đại học uy tín tại “xứ sở cờ hoa” gồm Carnegie Mellon University, University of Michigan - Ann Arbor, New York University, University of Washington, Rhode Island School of Design, Parsons School of Design | The New School, Pratt Institute, School of Visual Arts, Maryland Institute College of Art. Đặc biệt, em còn giành được học bổng từ 4 trong số 9 trường đại học danh tiếng này.

Chuẩn bị càng sớm càng tốt

Bật mí về bí quyết “apply đâu trúng đó”, Hạ Lan cho rằng, các bạn học sinh nên chuẩn bị cho hành trình du học sớm nhất có thể. Khi đã hoàn thiện các tiêu chí cơ bản như chứng chỉ tiếng Anh, các bài thi chuẩn hóa, các bạn sẽ có thêm thời gian để tập trung tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng cần thiết cho ngành học tương lai.

Đối với ứng viên muốn hiện thực hóa giấc mơ du học tại Mỹ như Hạ Lan, điều kiện cần để được ưu tiên xét duyệt và được nhận vào các trường đại học danh tiếng bao gồm điểm GPA trung bình ≥ 9, SAT ≥ 1500 và IELTS 7.5 - 8.5. Bên cạnh đó, những trải nghiệm, kiến thức thực tế liên quan đến ngành học sẽ giúp các bạn tạo ấn tượng tốt với hội đồng tuyển sinh, từ đó tăng cơ hội nhận được học bổng và hỗ trợ tài chính.

Sớm lên kế hoạch cho hồ sơ du học, Hạ Lan đã đã miệt mài ôn luyện và hoàn thành các kỳ thi chứng chỉ Quốc tế ngay từ năm học lớp 10. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp học tập hiệu quả, em đã vượt qua kỳ thi IELTS và SAT với điểm số vô cùng ấn tượng là 1520 cho bài thi SAT và 8.0 cho bài thi IELTS.

TUN09084 (1) (1).jpg
Hạ Lan có 5 năm liên tiếp giành học bổng Học sinh tiêu biểu Hanoi Academy.

Xuyên suốt hành trình học tập và trưởng thành từ bậc mầm non đến trung học phổ thông tại Hanoi Academy, nữ sinh ACERS tài năng luôn thể hiện niềm đam mê đặc biệt với ngôn ngữ. Em đã nhiều lần vượt qua các đổi thủ nặng ký và tỏa sáng tại nhiều cuộc thi như TOEFL Junior Challenge, Soundbites Competition, Speak Out Debate Competition,...

Với nền tảng tiếng Anh vững chắc và khả năng sử dụng ngoại ngữ linh hoạt trong môi trường học tập song ngữ, Hạ Lan đã vạch ra cho mình kế hoạch cụ thể để chinh phục mục tiêu du học. Em đã luôn chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để từng bước đạt được những cột mốc quan trọng, tiến gần hơn đến ước mơ du học tại trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục hàng đầu thế giới.

Theo đuổi điều mình thật sự đam mê

Hạ Lan chia sẻ, 100% nguyện vọng khi nộp hồ sơ ứng tuyển của em là nhóm ngành Minh họa (Illustration) và Thiết kế (Design) - ngành học mà em dành trọn vẹn đam mê và có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để nghiền ngẫm, sáng tạo.

Với nhiều người, hội họa chỉ nên là một sở thích, không phù hợp để phát triển thành một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Thế nhưng, với Hạ Lan, điều tuyệt vời nhất là được phát triển thứ mình giỏi và hết mình với niềm đam mê của bản thân.

Từ khi còn là một học sinh lớp 4 tại Hanoi Academy, Hạ Lan đã được mẹ cho theo học lớp mỹ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa thiên bẩm. Dần dần, theo thời gian, em nhận ra rằng, hội họa không chỉ là một sở thích đơn thuần mà còn là lĩnh vực mà em muốn theo đuổi suốt đời. Niềm đam mê mãnh liệt này đã thôi thúc em không ngừng sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng hội họa của mình.

429847466_418509283967933_6025284080124581076_n.jpg
Hạ Lan tham gia dự án vẽ tranh tường của Tập đoàn Airbus.

Chia sẻ thêm về ngành học tương lai, Hạ Lan nhận định: “Đôi khi, mọi người vẫn thường nghĩ ngành minh họa và thiết kế chỉ đơn thuần là học về nghệ thuật, nhưng thật ra trong đó bao gồm cả sự sáng tạo và tư duy. Thiết kế không chỉ giới hạn ở những hình ảnh, tranh vẽ mà có phạm vi rất rộng, ví dụ như thiết kế một không gian, một kế hoạch,... Những nội dung này đòi hỏi ở người học khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề linh hoạt.”

Đó cũng là lý do vì sao nữ sinh dự định sẽ nhập học ở Carnegie Mellon University - ngôi trường không chỉ nổi danh về ngành thiết kế, mà còn có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo về Khoa học máy tính, có trụ sở tại Pittsburgh, Washington DC và thung lũng Silicon.

Bộ hồ sơ du học cần kể câu chuyện nhất quán về bản thân

Theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật - thiết kế, hành trang cho bộ hồ sơ du học của Hạ Lan không chỉ có chứng chỉ tiếng Anh, các bài thi chuẩn hóa hay thành tích học tập,....mà còn bổ sung thêm một cuốn portfolio mà em đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng.

Cuốn portfolio không chỉ bao gồm những bài vẽ bố cục, dựng hình,... mang tính chuyên môn, mà còn bao gồm nhiều tác phẩm chứa đựng những góc nhìn vừa gần gũi, vừa mới mẻ về thế giới xung quanh.

Đối với Hạ Lan, mỗi bức tranh là một phương tiện để em truyền đi thông điệp về bản thân mình và kể câu chuyện đến hội đồng tuyển sinh. Chính vì vậy, các bức tranh của em luôn lấy cảm hứng từ những chất liệu gần gũi trong đời sống thường nhật, từ hình ảnh người bà trồng cây, chăm sóc cây cối, đến những dự án, hoạt động ý nghĩa mà em có cơ hội đồng hành.

Bên cạnh một hồ sơ tác phẩm thuyết phục, Hạ Lan cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án thiện nguyện để tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lời khuyên của Hạ Lan dành cho các bạn học sinh đang tìm kiếm hoạt động, sự kiện để có thêm trải nghiệm hữu ích đó là tập trung vào những chủ đề mình hứng thú: “Thay vì tham gia dàn trải nhiều hoạt động, em lựa chọn những hoạt động phù hợp với sở thích cá nhân và lĩnh vực mà mình quan tâm. Các hoạt động này cũng góp phần nói lên về bản thân em và thể hiện cho nhà trường thấy mục tiêu mà em đang hướng tới”.

Theo Hạ Lan, mỗi bạn trẻ sẽ có niềm yêu thích hoặc có thế mạnh nổi bật ở một lĩnh vực cụ thể, ví dụ như giáo dục, môi trường, khí hậu, nữ quyền,... Điều quan trọng hơn cả là xây dựng các hoạt động theo hướng nhất quán và có logic để tạo nên một câu chuyện tổng thể về bản thân.

TUN09490 (1).jpg
Hạ Lan luôn cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu của bản thân.

Với cá nhân mình, Hạ Lan tập trung vào các hoạt động xã hội liên quan đến giáo dục và trẻ em. Em tham gia các dự án dạy học cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn các em đọc sách và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo thông qua những nét vẽ của riêng mình.

Tại Trường Hanoi Academy, em cũng là một tài năng không thể thiếu trong đội ngũ sản xuất các vở diễn và nhạc kịch tiếng Anh. Với niềm đam mê và khả năng sáng tạo bất tận, Hạ Lan luôn mang đến những ý tưởng mới lạ, góp phần tạo nên những thiết kế sân khấu ấn tượng và độc đáo. Mỗi vở diễn có sự tham gia của Hạ Lan đều là một trải nghiệm nghệ thuật thú vị, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Giao tiếp chính là “chìa khóa”

Khi được hỏi về kỹ năng mềm quan trọng giúp ích cho học sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học, Hạ Lan không ngần ngại chia sẻ rằng đó chính là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng này đóng vai trò then chốt trong việc giúp em tự tin và thành công trong nhiều giai đoạn, từ khâu xin thư giới thiệu từ thầy cô giáo, chuẩn bị bài luận, viết email liên lạc,... cho đến bước phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh.

“Đừng ngần ngại đưa ra câu hỏi khi các bạn cần sự giúp đỡ hoặc muốn tìm hiểu thêm về một vấn đề nào đó”. Theo Hạ Lan, kỹ năng giao tiếp hiệu quả không chỉ thể hiện ở khả năng diễn đạt lưu loát, mà còn bao gồm cả kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi để tháo gỡ những khúc mắc của bản thân. Trong quá trình ứng tuyển du học, giao tiếp còn là quá trình ứng viên truyền tải thông điệp, khẳng định năng lực và giá trị bản thân thông qua các hoạt động, sản phẩm và thành tựu của mỗi cá nhân.

Giao tiếp cũng là nội dung được nữ sinh đề cập đến trong bài luận tiếng Anh của mình. Theo đó, chủ đề bài luận của Hạ Lan chính là cách mà nữ sinh đã cải thiện khả năng giao tiếp thông qua các cuộc nói chuyện với những tài xế taxi. Hạ Lan nhận định, mỗi chuyến xe taxi lại là một cơ hội để em học cách tương tác, lắng nghe, chia sẻ quan điểm và thậm chí là tranh luận một cách lịch sự với những người hoàn toàn xa lạ.

Để kiểm tra xem thông điệp của bài viết có được truyền đạt chính xác đến hội đồng tuyển sinh hay không, Hạ Lan đã tiến hành gửi bài luận của mình cho những người bạn thân thiết để nhận về những ý kiến đóng góp.

Điều thú vị là sau khi đọc bản thảo đầu tiên, nhiều người bạn của Hạ Lan cảm thấy khó hiểu và không mấy hứng thú với câu chuyện trong bài luận. Nhờ những phản hồi quý giá này, Hạ Lan nhận ra rằng cách dẫn chuyện, lựa chọn văn phong và từ ngữ của em chưa thực sự hiệu quả.

Screenshot 2024-08-29 095109.jpg
Hạ Lan và những người bạn lớp 12-Whale Hanoi Academy.

Chính môi trường học tập song ngữ tại Hanoi Academy cũng là một công cụ hữu hiệu giúp Hạ Lan rèn luyện tư duy ngôn ngữ và khả năng giao tiếp nhạy bén. Ở trường, nữ sinh không chỉ gặp gỡ, kết nối với các bạn Việt Nam mà còn cùng giao lưu, học tập với những người thầy, người cô đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mang theo hành trang là những kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm giảng dạy phong phú và cả những câu chuyện văn hóa thú vị.

Hanoi Academy - nơi Hạ Lan theo học là một trong những ngôi trường đào tạo hệ song ngữ đầu tiên tại Hà Nội. Đến nay, nhà trường đã có 15 năm ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ và đào tạo nên những “công dân toàn cầu” vươn tầm quốc tế, vừa hiểu biết văn hoá dân tộc, vừa thành thạo kỹ năng hội nhập. Nhà trường cung cấp môi trường giáo dục mang tầm Quốc tế cho học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông.

Tường San