Đôi điều cần biết về chứng chỉ VSTEP Tiếng Anh

22/10/2024 11:37
ĐÀO HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hàng năm, số lượng thí sinh tham gia các kỳ thi VSTEP đạt từ mức bậc 5 trở lên không nhiều vì điều kiện để đạt được Chứng chỉ C1 là việc không hề đơn giản.

Chứng chỉ VSTEP không chỉ là "thước đo" năng lực ngôn ngữ cho sinh viên mà còn là một yêu cầu trong nhiều chương trình đào tạo tại các trường đại học hiện nay.

Việc nâng cao trình độ tiếng Anh cũng giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện khả năng giao tiếp trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng.

Thi chứng chỉ VSTEP C1 có khó không?

Chứng chỉ C1 (trong hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh 6 bậc) là một trong những chứng chỉ ở cấp độ cao nhất, tương đương với 7.0 đến 8.0 IELTS. Việc đạt được chứng chỉ này đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng ngôn ngữ vững vàng, bao gồm ngữ pháp, phát âm, cũng như khả năng nghe, đọc và viết phải rất tốt. Tuy nhiên, để đạt được Chứng chỉ C1 là một việc không hề đơn giản.

Theo chia sẻ của đại diện Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm số lượng thí sinh tham gia các kỳ thi VSTEP đạt từ mức bậc 5 trở lên không nhiều, thậm chí là khá hiếm.

Trong đợt trao chứng chỉ VSTEP ngày 11/10/2024 tại Học viện Ngân hàng, đã có 02 thí sinh xuất sắc chinh phục thành công mức bậc 5 (chứng chỉ C1). Điều này không chỉ khẳng định kiến thức, kỹ năng vượt trội của thí sinh mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp ôn tập hợp lý sau những khóa ôn tập chuyên sâu tại Học viện trước mỗi đợt thi.

unnamed.jpg
Ảnh minh họa

Làm thế nào để đạt được chứng chỉ C1 VSTEP?

Để chinh phục chứng chỉ C1, bên cạnh việc sử dụng tiếng Anh linh hoạt và tự tin trong nhiều tình huống, bạn cần có kế hoạch ôn tập cụ thể.

Theo đó, với các khóa ôn tập trước mỗi đợt thi (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến), Học viện Ngân hàng sẽ hướng dẫn các thí sinh cách nắm vững cấu trúc từng phần thi để giúp người học tự tin hơn trong quá trình làm bài. Đồng thời cũng có sự hướng dẫn về việc lên kế hoạch, thời gian tập luyện và kiên trì với mục tiêu đặt ra.

Trong khóa ôn tập, sinh viên được tăng cường luyện kỹ năng "Nghe" nhằm làm quen với các giọng điệu và tốc độ khác nhau thông qua các bài tập chuyên sâu. Rèn luyện kỹ năng "Nói" bằng cách giao tiếp thường xuyên và ghi âm phần nói của mình để tự đánh giá.

Đối với kỹ năng "Đọc", người học được cải thiện và nâng cao vốn từ vựng thông qua việc nghiên cứu sách báo và các tài liệu học thuật. Bên cạnh đó được rèn luyện viết các bài luận, báo cáo và nhận phản hồi từ giảng viên để nâng cao kỹ năng "Viết".

unnamed (1).jpg
Lớp học ôn luyện thi VSTEP. Ảnh minh họa

Bên cạnh nội dung và phương pháp ôn tập phù hợp, các thí sinh có thể nhận chứng chỉ sau 05 - 07 ngày ngay khi kết thúc mỗi đợt thi. Đây cũng là thời gian nhanh nhất mà thí sinh có thể nhận được chứng chỉ tại các đơn vị tổ chức thi khu vực miền Bắc.

Chứng chỉ VSTEP là một dấu mốc quan trọng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Mặc dù việc đạt được chứng chỉ này không hề đơn giản, nhưng với sự quyết tâm cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thí sinh hoàn toàn có thể thành công.

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Học viện Ngân hàng chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng để hỗ trợ sinh viên trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Chứng chỉ VSTEP là chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam do các trường ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Học viện Ngân hàng là đơn vị được cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ trên cơ sở văn bản số 627/QLCL-QLT do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 08/04/2024. Thông tin chi tiết về các khóa ôn tập hoặc lịch thi, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng 101, Nhà C3, Học viện Ngân hàng.
Điện thoại: 0243 572 6385 - 090 430 9903

ĐÀO HIỀN