Đề án tăng học phí còn nhiều băn khoăn, Quảng Nam chưa trình Hội đồng nhân dân

19/07/2022 06:26
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đề án học phí mới dự định thông qua lần này cao hơn mức cũ và nhận được nhiều ý kiến băn khoăn khi tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn sau dịch bệnh.

Ngày 18/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có sự tham gia của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Đề án tăng mức học phí chưa được đưa ra trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua như dự kiến. Ảnh: TTr.

Đề án tăng mức học phí chưa được đưa ra trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua như dự kiến. Ảnh: TTr.

Trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Trong số những đề án dự kiến đưa ra quyết nghị, thông qua lần này thì “đề án học phí từ năm học 2022 – 2023” đã không được đưa ra. Đây là đề án trong quá trình xây dựng đã nhận được rất nhiều ý kiến băn khoăn bởi mức thu học phí được đề xuất tăng chóng mặt.

Theo đó, từ năm học 2020 - 2021 trở về trước, mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết 13 (19/7/2016) của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở Nghị định 86 năm 2015 của Chính phủ.

Khi Nghị định 86 hết hiệu lực thì trong năm học 2021-2022, Quảng Nam phải thực hiện thu học phí theo Nghị định 81 năm 2021 (thay thế Nghị định cũ). Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn và các đợt thiên tai bão lũ.

Sau khi Bộ Giáo dục đề xuất với Chính phủ và có văn bản hướng dẫn, Quảng Nam đã quyết định chưa thu học phí theo Nghị định mới mà vẫn áp mức cũ. Tuy nhiên, từ năm học 2022-2023, tỉnh này buộc phải thực hiện theo Nghị định 81 với mức thu học phí mới (dự kiến cao hơn nhiều so với mức thu cũ).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, xác định những khó khăn trong đời sống người dân, nhất là những gia đình nghèo ở khu vực nông thôn và miền núi nên theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, mức học phí mới năm học 2022 - 2023 được đề xuất bằng mức sàn (mức thu thấp nhất) của mức thu quy định tại Nghị định 81.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng sẽ chi tiền từ ngân sách để hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022) tương ứng với khoản chênh lệch giữa mức sàn và khung quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023.

Trong học kỳ này thì phụ huynh vẫn đóng học phí theo mức cũ như năm học 2021-2022. Từ học kỳ 2 thì người học mới nộp học phí theo mức mới”, một cán bộ Sở Giáo dục giải thích.

Theo đề án học phí mới (dự kiến thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2022-2023), mức tăng học phí cao nhất là bậc trung học cơ sở khu vực thành thị tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng (gấp 5 lần), mầm non và trung phổ thông tăng gần 3 lần (từ 105.000 đồng/tháng tăng lên 300.000 đồng/tháng).

Trước đó, tại cuộc họp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và các sở, ngành về những nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã chia sẻ những băn khoăn khi tăng mức thu học phí ở thời điểm người dân còn khó khăn, vất vả sau đại dịch.

Nhất là người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, thường xuyên phải chịu thiên tai, lũ quét. Do đó, có nhiều lo ngại học sinh ở các khu vực này sẽ bỏ học giữa chừng.

Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14/7 đã thống nhất hỗ trợ 100% học phí cho học sinh bậc mầm non và trung học phổ thông trong và ngoài công lập trong năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ này được tính theo mức thu học phí mới của Nghị định 81 tương đương số tiền 450 tỷ đồng, cao gấp 5 lần mức hỗ trợ học phí theo Nghị định cũ (chỉ khoảng 92 tỷ đồng). Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ gần 4,7 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19. Và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023.

Tại Thừa Thiên Huế, Nghị quyết về mức thu học phí mới cũng chưa được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp thứ 4 ngày 14/7. Theo đó, vẫn giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2021-2022.

THÀNH TRUNG